Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Theo ông Nguyễn Tấn Quốc – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Long An, những ngày qua, khách du lịch trong tỉnh và khách từ TPHCM đến ngày càng nhiều ở các điểm du lịch nổi tiếng vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh là “Cánh đồng bất tận” và “Làng nổi Tân Lập”.

Trước đó, nhằm khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Long An đã kết nối với TP.HCM tổ chức chuyến farmtrip, tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành tiến hành khảo sát, xây dựng tour, đưa khách du lịch từ TPHCM về Long An.

Khu du lịch “Cánh đồn bất tận” được chọn mở đầu phục hồi du lịch tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Khu du lịch “Cánh đồng bất tận” được chọn mở đầu phục hồi du lịch tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Trong đó tour du lịch “Về với Cánh đồng bất tận” được chọn thực hiện đầu tiên nhờ nhiều người biết đến và nằm giữa thiên nhiên hoang dã thích hợp trong điều kiện còn phải phòng ngừa dịch bệnh. Du khách được đến với cảnh quan thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười với khu rừng tràm nguyên sinh rộng khoảng 1.000ha từng sử dụng làm phim trường cho bộ phim “Cánh đồng bất tận”.

Theo ông Quốc, những bước khởi động từ tháng 11.2021 sẽ tạo đà cho phục hồi du lịch, thực hiện kế hoạch đón 420.000 lượt du khách trong năm 2022.

Trong khi đó, tại tỉnh Bến Tre, từ ngày 14.11 ngành du lịch đã chính thức đón những người khách ngoài tỉnh đầu tiên trở lại tham quan vùng xanh xứ Dừa trong bối cảnh thích ứng an toàn trong đại dịch COVID-19.

Đó là các đoàn khách từ TPHCM được trải nghiệm thời gian 2 ngày 1 đêm tại Bến Tre. Các du khách được đến tham quan Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định và khu tưởng niệm nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; trải nghiệm đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông; tham quan, vui chơi tại điểm du lịch sinh thái Riverside Garden...

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo ngành VHTTDL phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương có giải pháp đảm bảo sự đồng bộ để thực hiện hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như doanh nghiệp làm du lịch cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, cộng với tuyên truyền ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh của người dân và du khách, nhằm phục hồi du lịch nói riêng, kinh tế tỉnh nhà nói chung.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An bắt đầu tiêm cho người 12 đến 17 tuổi từ tuần tới

Kỳ Quan |

Long An - Giám đốc Sở Y tế Long An - bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - cho biết, nhằm tăng tỉ lệ miễn dịch phòng bệnh COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Long An sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 - 17 tuổi từ tuần tới.

Long An bỏ yêu cầu xét nghiệm định kỳ cho CNLĐ, xem xét cho F1 làm việc

Kỳ Quan |

Long An - Sau thời gian khôi phục sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, hầu hết các doanh nghiệp ở Long An đã trở lại hoạt động, trên 90% CNLĐ đã trở lại làm việc, trong khi dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt. Tỉnh Long An tiếp tục nới lỏng điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp.

Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Long An bắt đầu tiêm cho người 12 đến 17 tuổi từ tuần tới

Kỳ Quan |

Long An - Giám đốc Sở Y tế Long An - bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - cho biết, nhằm tăng tỉ lệ miễn dịch phòng bệnh COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Long An sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 - 17 tuổi từ tuần tới.

Long An bỏ yêu cầu xét nghiệm định kỳ cho CNLĐ, xem xét cho F1 làm việc

Kỳ Quan |

Long An - Sau thời gian khôi phục sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, hầu hết các doanh nghiệp ở Long An đã trở lại hoạt động, trên 90% CNLĐ đã trở lại làm việc, trong khi dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt. Tỉnh Long An tiếp tục nới lỏng điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp.

Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.