Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly chạy về lò mổ: Tước quyền kiểm dịch của 2 cán bộ

NHÓM PV |

Trong loạt bài điều tra vạch trần gian dối trốn cách ly phòng dịch đối với lợn nhập khẩu, Lao Động đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kiểm dịch của cán bộ kiểm dịch thuộc Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An. Đơn vị này sau đó đã thu hồi quyền kiểm dịch của cán bộ vi phạm, đồng thời xử phạt hành chính doanh nghiệp khai báo gian dối nhằm trốn cách ly.

Ngày 27.1, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An Đặng Văn Minh đã ký quyết định chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh đối với ông Đậu Đăng Định, cán bộ kiểm dịch thuộc Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An. Thời gian chấm dứt có hiệu lực từ ngày 27.1.

Quyết định chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh đối với ông Định. Ảnh: TT.
Quyết định chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh đối với ông Đậu Đăng Định. Ảnh: TT.

Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với ông Văn Đức Chung (trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, chủ lô hàng lợn nhập khẩu khai báo gian dối để trốn cách ly).

Nguyên nhân xử phạt do ông Chung đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y. Cụ thể, đăng ký kiểm dịch không trung thực về nguồn gốc xuất xứ của động vật (2 lô hàng 281 con lợn), sản phẩm động vật, mục đích sử dụng, phương tiện vận chuyển, địa chỉ nơi đến được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 13, Nghị định 90 năm 2017 của Chính phủ.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài điều tra, chỉ rõ mặc dù Trạm Kiểm dịch Động vật ở Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cấp giấy yêu cầu 2 xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan BKS 37C - 33638 và 37C - 31959 do ông Văn Đức Chung làm chủ lô hàng phải vận chuyển ra tỉnh Thái Nguyên cách ly phòng dịch.

Thế nhưng, khi xe chở lợn ra đến tỉnh Nghệ An "bỗng nhiên" được ông Đậu Đăng Định - Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật tỉnh Nghệ An, người được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An ủy quyền thực hiện kiểm dịch động vật ở khu vực thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu lại cấp chứng nhận kiểm dịch cho 2 xe chở lợn nói trên chở lợn ra Hà Nội giết mổ.

Xe chở lợn BKS 37C - 33638 này sau khi được cấp kiểm dịch viên Đậu Đăng Định chứng nhận kiểm dịch cho đi giết mổ đã không chở lợn đi cách ly theo quy định nữa. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe chở lợn BKS 37C - 33638 này sau khi được kiểm dịch viên Đậu Đăng Định chứng nhận kiểm dịch cho đi giết mổ đã không chở lợn đi cách ly theo quy định nữa. Ảnh: Trần Tuấn.

Giải trình về sai sót đó, ông Định cho rằng do phía chủ hàng khai báo gian dối rằng lợn được thu mua ở nội tỉnh Nghệ An.

Dù vậy, ông Định cũng thừa nhận bản thân đã thiếu sót không có mặt ngay từ thời điểm chủ hàng thu mua lợn từ hộ dân hoặc trang trại để thực hiện đầy đủ quy trình kiểm hàng, kiểm tra lâm sàng… cấp kiểm dịch được đầy đủ nên mới bị chủ hàng lừa.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27.1, ông Lê Đình Huệ - Chi cục trưởng Thú y vùng 3 (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, Chi cục đã có văn bản yêu cầu các Công ty nhập khẩu lợn có hành vi vi phạm đến cơ quan để làm các thủ tục xử lý theo quy định.

Ông Huệ cũng cho biết thêm, theo quy định, doanh nghiệp vi phạm ngoài bị xử phạt hành chính còn bị cơ quan Thú y thông báo cho Cơ quan Hải quan cửa khẩu để Hải quan đình chỉ hoạt động nhập khẩu động vật trong vòng 1 năm.

Trước đó, bà Cao Thị Hải - Kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cũng bị thu hồi thẻ kiểm dịch viên. Nguyên nhân, do bà Hải đã cấp chứng nhận kiểm dịch cho xe lợn BKS 90C - 05241 đi giết mổ mà lẽ ra phải được cách ly phòng dịch ở khu cách ly thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, tìm hiểu về những thông tin Báo Lao Động nêu, trước mắt Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình đã thu hồi thẻ kiểm dịch viên đối với cán bộ thú y cấp giấy “thông hành” cho xe chở lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đi giết mổ.

Lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch được “phù phép” về thẳng lò mổ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Giá cả lợn trong nước tăng cao, nên nhiều doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu lợn về Việt Nam bình ổn giá. Để tránh tình trạng xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ “Lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, tìm hiểu về những thông tin Báo Lao Động nêu, trước mắt Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình đã thu hồi thẻ kiểm dịch viên đối với cán bộ thú y cấp giấy “thông hành” cho xe chở lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đi giết mổ.

Lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch được “phù phép” về thẳng lò mổ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Giá cả lợn trong nước tăng cao, nên nhiều doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu lợn về Việt Nam bình ổn giá. Để tránh tình trạng xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.