Lôi kéo dụ dỗ người tham gia đầu tư Forex trá hình có thể bị phạt 5 tỉ đồng

Trà My |

Các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo người tham gia các sàn như Forex cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công thương vừa phát đi cảnh báo về việc đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, trong đó, có Sàn đầu tư thị trường ngoại hối Forex và Sàn đầu tư quyền chọn nhị phân BO.

Cụ thể, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi người tham gia đầu tư bằng tiền thật, trong khi lợi ích hay hoa hồng được tính bằng tiền ảo hay ví điện tử và không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Người tham gia các sàn này cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, hầu hết các sàn đầu tư tài chính này đều có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp, nhiều nhánh với phương thức đa cấp trá hình bị cấm theo Nghị định 40.

Còn theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), kinh doanh hoạt động đa cấp phải được đăng ký theo quy định tại Nghị định 40/2018 của Chính phủ.

Các sàn đầu tư tài chính kinh doanh đa cấp đều không được cấp phép, đặc biệt một số sàn đầu tư tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.

Các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự.

Các tổ chức cá nhân lôi kéo người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngoài ra, quy định pháp luật còn quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bị phạt tiền và đi tù, nặng nhất là 20 năm tù hoặc chung thân.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước Đào Minh tú cho biết "Đối với sàn đầu tư chứng khoán Forex, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…

Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật".

“Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Người dân khi đầu tư các lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp với thực tế hay không, phải quan tâm đến tính chất pháp lý của các tổ chức này”, ông Đào Minh Tú nói.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Tỷ phú Bill Gates hé lộ thông tin bất ngờ về 6 loại vắc xin COVID-19

Mi Vân |

Tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Bill Gate vừa hé lộ những thông tin mới nhất về vắc xin COVID-19.

Tham gia sàn đầu tư tài chính (Forex): Sự tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật

Văn Nguyễn |

Cả cơ quan ngân hàng Trung ương và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cùng cảnh báo toàn bộ các sàn kêu gọi đầu tư tài chính (Forex) đều đang hoạt động không đảm bảo đúng quy định của pháp luật và người dân tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật

Vương Liên Đông |

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật. Người đầu tư là tiếp tay cho hoạt động này vi phạm pháp luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tỷ phú Bill Gates hé lộ thông tin bất ngờ về 6 loại vắc xin COVID-19

Mi Vân |

Tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Bill Gate vừa hé lộ những thông tin mới nhất về vắc xin COVID-19.

Tham gia sàn đầu tư tài chính (Forex): Sự tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật

Văn Nguyễn |

Cả cơ quan ngân hàng Trung ương và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cùng cảnh báo toàn bộ các sàn kêu gọi đầu tư tài chính (Forex) đều đang hoạt động không đảm bảo đúng quy định của pháp luật và người dân tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật

Vương Liên Đông |

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật. Người đầu tư là tiếp tay cho hoạt động này vi phạm pháp luật.