Lợi dụng dịch vụ bưu chính để buôn lậu, "né" lực lượng chức năng

Vũ Long |

Nhiều đối tượng buôn lậu đã lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để giao hàng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Lợi dụng dịch vụ bưu chính để buôn lậu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ôtô tải, biển kiểm soát 29KT-0238 đang vận chuyển hàng hóa từ Bưu cục Viettel Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng đi huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 10 loại hàng hóa, có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, lái xe Tô Đức Anh xuất trình cho Đoàn kiểm tra 1 tờ hóa đơn bán hàng số 0020350, ngày 10.9.2020.

Đối chiếu thực tế hàng hóa đang vận chuyển trong xe ôtô với tờ hóa đơn bán hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa đều phù hợp, không phát hiện hàng hóa thừa so với hóa đơn hoặc hàng hóa vi phạm khác.

Tuy nhiên, xét thấy hàng hóa chưa rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua đó, đã xác định hộ kinh doanh Chương Thị Hương, địa chỉ: Số 188A, đường Trục Chính, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã mua gom hàng hóa nhập lậu, lập hóa đơn xuất bán cho người mua hàng, sau đó gửi hàng qua Bưu cục Viettel Tân Thanh về huyện Bắc Sơn.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Chương Thị Hương về hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trình Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Chương Thị Hương, đồng thời buộc hộ kinh doanh Chương Thị Hương nộp lại số tiền buôn lậu bất hợp pháp.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), thời gian gần đây, lực lượng QLTT liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển hàng lậu, hàng giả qua đường bưu chính. Điển hình là vụ phát hiện hơn 100.000 sản phẩm gồm chăn ga, quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng các loại có dấu hiệu giả sở hữu trí tuệ, giả xuất xứ và các vi phạm khác.

Toàn bộ số hàng này được đóng trong các thùng carton, bao tải, túi nilon, bên ngoài có dán các thông tin về chủ hàng, đang tập kết tại cơ sở dịch vụ bưu chính Thuận Phong (nằm trong khuôn viên cảng ICD Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chuẩn bị chuyển phát.

Khó phát hiện buôn lậu qua dịch vụ bưu chính

Thương mại điện tử phát triển đã kéo theo sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ chuyển phát hàng hóa, nhất là qua bưu chính.

Một vụ buôn lậu qua dịch vụ bưu chính bị phát hiện. Ảnh: QLTT
Một vụ buôn lậu qua dịch vụ bưu chính bị phát hiện. Ảnh: QLTT

Dịch vụ này đang bị các đối tượng lợi dụng như một phương thức mới cho việc kinh doanh hàng cấm, hàng lậu.

Theo Tổng cục QLTT, hiện nay, hình thức chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm qua đường bưu chính là một thủ đoạn mới, khá tinh vi. Nhiều trường hợp hàng hóa, bưu kiện được kẹp chì, dán niêm phong, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý gian lận.

Để ngăn chặn tình trạng này, việc cần có một quy định siết chặt buôn bán qua thương mại điện tử là điều phải làm ngay. Hiện Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 52 quản lý về thương mại điện tử. Dự thảo nghị định có tăng thẩm quyền và thay đổi phương thức quản lý đối với các mô hình thương mại điện tử.

Dự thảo nghị định điều chỉnh và bổ sung quy định các phương thức quản lý kinh doanh trên mạng rõ hơn.

Theo ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT, lực lượng QLTT hay công an, nhìn thấy xe của các hãng bưu chính, ít khi dừng để kiểm tra, do Luật Bưu chính năm 2010 có những cản trở nhất định trong việc giám sát.

Ngoài ra, theo Luật Bưu chính năm 2010, đơn vị vận chuyển không phải chịu trách nhiệm, người gửi phải chịu trách nhiệm. Để né tránh lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu thường ghi địa chỉ người gửi rất sơ sài, thậm chí là địa chỉ giả, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

"Nóng" tình trạng buôn lậu thuốc đông y qua biên giới

Vũ Long |

Từ đầu tháng 9.2020 đến nay, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp bắt được các vụ buôn lậu thuốc đông y từ bên kia biên giới.

Việt Nam là quốc gia trọng điểm buôn lậu các bộ phận của hổ

Thùy Linh |

Trong 5 quốc gia mục tiêu được đề cập trong tài liệu về chống buôn lậu động vật hoang dã là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, có tổng cộng 552 kg sản phẩm từ hổ bị thu giữ trong năm 2019.

Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lợn hơi chưa qua kiểm dịch

Vũ Long |

Trong cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lợn hơi không có chứng nhận kiểm dịch.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Nóng" tình trạng buôn lậu thuốc đông y qua biên giới

Vũ Long |

Từ đầu tháng 9.2020 đến nay, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp bắt được các vụ buôn lậu thuốc đông y từ bên kia biên giới.

Việt Nam là quốc gia trọng điểm buôn lậu các bộ phận của hổ

Thùy Linh |

Trong 5 quốc gia mục tiêu được đề cập trong tài liệu về chống buôn lậu động vật hoang dã là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, có tổng cộng 552 kg sản phẩm từ hổ bị thu giữ trong năm 2019.

Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lợn hơi chưa qua kiểm dịch

Vũ Long |

Trong cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lợn hơi không có chứng nhận kiểm dịch.