"Loạn giá" hoa hồng cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Phong Linh |

Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày 8.3, từ các cửa hàng hoa tươi cho đến những người bán hoa ven đường đều tấp nập phục vụ nhu cầu mua hoa tăng mạnh của người dân, tuy nhiên mỗi nơi một giá, nơi bình ổn nhưng có nơi vẫn hét giá trên trời.

Mỗi dịp lễ tết và đặc biệt là các ngày dành cho phụ nữ, hoa hồng luôn là mặt hàng "hút khách" hơn cả. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Phong Sắc, Xã Đàn,... những hàng hoa từ có tiếng cho tới những hàng bán hoa ven đường đã bày bán rất nhiều hoa tươi.

Những bó hoa, lẵng hoa được trang trí bắt mắt được bày la liệt các tuyến phố thu hút người đi đường.
Những bó hoa, lẵng hoa được trang trí bắt mắt bày la liệt trên các tuyến phố, thu hút người đi đường.

Chính vì hoa được bày bán la liệt nên có hiện tượng "loạn giá", đặc biệt đối với hoa hồng - loại hoa bán chạy nhất dịp 8.3 này.

Một chủ cửa hàng hoa trên đường Thái Hà cho biết, giá của hoa hồng nhập lên tới 100.000 đồng/ bông và khẳng định không tăng giá so với ngày thường. Theo đó, khách hàng mua một bông hoa và muốn bó để tặng sẽ phải chấp nhận chi trả thêm 60.000 đồng. 

Nhìn chung tại các cửa hàng hoa, giá hoa tăng gấp đôi so với ngày thường.
Nhìn chung tại các cửa hàng hoa, giá hoa tăng gấp đôi so với ngày thường. Hoa hồng nhập có giá dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/ bông.

Bạn Hoài Sơn (ngõ 262 Thụy Khuê, Tây Hồ) chấp nhận mua bông hồng với giá 100.000 đồng/ bông cho hay: "Biết là mua ngày này giá sẽ cao nhưng giá đắt chung rồi. Mình thấy đẹp nên vẫn mua tặng bạn gái". 

Những lẵng hoa như thế này có giá từ 400.000 đồng cho tới cả triệu đồng
Những lẵng hoa như thế này có giá từ 400.000 đồng cho tới cả triệu đồng.
Mỗi bông hoa hồng nhập lên tới 100.000 đồng/ bông
Mỗi bông hoa hồng nhập như thế này lên tới 100.000 đồng/ bông.

Không "đội giá" cao như các cửa hàng, tại các gánh hoa ven đường, giá cả "nhẹ nhàng" hơn chỉ từ 80.000 - 100.000 đồng/10 bông. Tuy nhiên, đây chỉ là loài hoa hồng đỏ thường được trồng ở Tây Tựu nên giá rẻ hơn nhiều so với các loại hoa hồng nhập.

 
 Hoa hồng của gánh hàng rong có giá "mềm" hơn rất nhiều. 
Chủ gánh hoa cho biết hoa hồng ngày thường chỉ 5.000 đồng/ bông thì tới cận ngày 8.3, giá hoa tăng nhẹ lên 8.000 - 10.000 đồng/ bông
Chủ gánh hoa cho biết, hoa hồng ngày thường chỉ 5.000 đồng/ bông thì tới cận ngày 8.3, giá hoa tăng nhẹ lên 8.000 - 10.000 đồng/ bông.

Các loài hoa khác như hoa đồng tiền, hoa ly... được bó thành bó bắt mắt bởi vào ngày này ít người mua lẻ những loài hoa này.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Nguyễn Nhung |

Nếu như giá hoa tươi tăng vọt dịp Tết Nguyên đán 2018 thì đến cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, người dân trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn "ngán ngẩm" khi giá hoa tươi không khác biệt quá nhiều so với ngày thường.

Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

L.HOA |

Do thời tiết khắc nghiệt, nhiều hộ dân trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và cánh đồng Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bị “trượt” tết rất nhiều. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết nồm, ẩm “thúc” hoa ly bung nở nhanh chóng khiến nhiều hộ gia đình lỗ nặng.

Thú chơi hoa lê rừng vài chục năm tuổi sau Tết của người Hà thành

HOA LÊ |

Sau Tết Nguyên đán, khi những cánh hoa đào đã phai màu, người Hà Nội lại chuyển sang thú chơi hoa lê. Những cành hoa lê chục năm tuổi, rêu mốc, cằn cỗi nhưng lại bung nở những bông hoa trắng muốt, tinh khôi có sức hấp dẫn kì lạ với người dân Thủ đô.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Nguyễn Nhung |

Nếu như giá hoa tươi tăng vọt dịp Tết Nguyên đán 2018 thì đến cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, người dân trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn "ngán ngẩm" khi giá hoa tươi không khác biệt quá nhiều so với ngày thường.

Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

L.HOA |

Do thời tiết khắc nghiệt, nhiều hộ dân trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và cánh đồng Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bị “trượt” tết rất nhiều. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết nồm, ẩm “thúc” hoa ly bung nở nhanh chóng khiến nhiều hộ gia đình lỗ nặng.

Thú chơi hoa lê rừng vài chục năm tuổi sau Tết của người Hà thành

HOA LÊ |

Sau Tết Nguyên đán, khi những cánh hoa đào đã phai màu, người Hà Nội lại chuyển sang thú chơi hoa lê. Những cành hoa lê chục năm tuổi, rêu mốc, cằn cỗi nhưng lại bung nở những bông hoa trắng muốt, tinh khôi có sức hấp dẫn kì lạ với người dân Thủ đô.