Loại 87 tài xế khỏi đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Hữu Nghị vì nâng giá

CAO NGUYÊN |

Trước phản ánh của báo chí việc tài xế chèn ép, nâng giá vận chuyển nông sản sang Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã loại 87 lái xe ra khỏi đội xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Ngày 23.4 chia sẻ với Lao Động ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh về việc một số lái xe chèn ép doanh nghiệp, chủ hàng và tự ý nâng giá vận chuyển hàng hoá sang Trung Quốc, UBND tỉnh đã giao cơ quan Công an điều tra, xác minh làm rõ; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng kiểm tra, rà soát lại các đội lái xe chuyên trách.

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp thu phí vận chuyển hàng hóa sang bên kia biên giới với giá trên 10 triệu đồng. Điều này là vi phạm với quy định về giá trần của mỗi chuyến hàng không được quá 5 triệu đồng của tỉnh quy định trước đó. Các lái xe giải thích đây là sự tự nguyện, thỏa thuận của các chủ hàng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét ý kiến của các bên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã loại 87 lái xe ra khỏi đội xe chuyên trách tại cửa khẩu Hữu Nghị đồng thời đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra có hay không việc thao túng, chèn ép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để thu lời bất chính.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát lại Đội lái xe chuyên trách, trên cơ sở rà soát và kết quả điều tra của cơ quan công an, phải kiên quyết đưa ra khỏi Đội lái xe những trường hợp vi phạm.

Cũng về việc này, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu phải tổ chức họp với các lực lượng tại cửa khẩu và Công ty TNHH Xuân Cương tìm biện pháp quản lý điều hành quản lý các lái xe và mức giá đã ban hành, không để tình trạng trên tái diễn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26.4.

Để tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hoá, đặc biệt là hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng tiếp tục nắm thông tin tình hình đội lái xe chuyên trách, điều hành, điều tiết hợp lý lượng hàng hoá xuất nhập khẩu theo thứ tự, bố trí lực lượng tham gia tổ công tác chuyên trách để quản lý đội lái xe chuyên trách…

Trước đó, ngày 21.4, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã giao Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ phản ánh của báo chí về việc lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Hữu Nghị có hành vi chèn ép giá đưa nông sản qua biên giới.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều tra việc tài xế "chặt chém" giá vận chuyển nông sản sang Trung Quốc

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng vừa giao Công an tỉnh điều tra việc tài xế chuyên trách "ép giá" vận chuyển nông sản sang Trung Quốc, tăng gấp 2,3 lần so với quy định.

Làm rõ thông tin tài xế yêu sách, ép giá đưa hàng qua biên giới Lạng Sơn

Long Nguyễn |

Trước thông tin nhiều lái xe tận dụng lợi thế chuyên trách để ép các chủ hàng phải chi trả mức phí cao hơn từ 2 đến 3 lần quy định, Lạng Sơn cho biết đang khẩn trương tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm.

Xe ùn tắc ở cửa ngõ Quảng Ninh: Sang Hải Dương phát tờ khai y tế cho tài xế

Nguyễn Hùng |

Do phải chờ đợi để khai báo y tế nên tại cửa ngõ vào Quảng Ninh tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Nhiều lái xe phải đợi hàng tiếng mới tiếp tục hành trình.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Điều tra việc tài xế "chặt chém" giá vận chuyển nông sản sang Trung Quốc

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng vừa giao Công an tỉnh điều tra việc tài xế chuyên trách "ép giá" vận chuyển nông sản sang Trung Quốc, tăng gấp 2,3 lần so với quy định.

Làm rõ thông tin tài xế yêu sách, ép giá đưa hàng qua biên giới Lạng Sơn

Long Nguyễn |

Trước thông tin nhiều lái xe tận dụng lợi thế chuyên trách để ép các chủ hàng phải chi trả mức phí cao hơn từ 2 đến 3 lần quy định, Lạng Sơn cho biết đang khẩn trương tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm.

Xe ùn tắc ở cửa ngõ Quảng Ninh: Sang Hải Dương phát tờ khai y tế cho tài xế

Nguyễn Hùng |

Do phải chờ đợi để khai báo y tế nên tại cửa ngõ vào Quảng Ninh tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Nhiều lái xe phải đợi hàng tiếng mới tiếp tục hành trình.