Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên đã tới Thái Lan

Thanh Tuyền |

Theo Bangkok Post, 200.000 liều vắc xin COVID-19 đầu tiên đã hạ cánh sân bay Suvarnabhumi, Bangkok sáng nay dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và các quan chức cấp cao Thái Lan.

Theo Thủ tướng Thái Lan, “Đây là thành quả đầu tiên của Chính phủ Thái Lan sau nhiều nỗ lực thu xếp, đặt hàng và được vận chuyển về nước 1 cách thuận tiện. Các lô vắc xin tiếp theo dự kiến sẽ được chuyển tới Thái Lan theo đúng kế hoạch. Chúng ta sẽ có đủ vắc xin để đảm bảo miễn dịch cộng đồng.”

Lô vắc xin lần này nằm trong 2 triệu liều, trị giá 1,2 tỷ baht Thái, được chính phủ nước này đặt hàng từ công ty Sinovac, Trung Quốc. Dự kiến 800.000 và 1 triệu liều vắc xin tiếp theo sẽ được chuyển tới Thái Lan vào tháng 3 và tháng 4/2021.

Kế hoạch tiêm phòng sẽ được triển khai từ ngày 1.3, trong đó ưu tiên tiêm phòng cho đội ngũ y tế và người dân trong độ tuổi 18-59 tại 13 tỉnh, thành phố được ưu tiên kiểm soát COVID-19 và hỗ trợ kinh tế, bao gồm Samut Sakhon, Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan, Tak, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Ratchaburi, Chon Buri. Phuket, Surat Thani và Chiang Mai.

Giới chức Thái Lan hiện đang xúc tiến kế hoạch cho phép khách quốc tế đã được tiêm vắc xin COVID-19 nhập cảnh, dự kiến từ tháng 7 năm nay. Đồng thời các gói du lịch, bao gồm cả kiểm tra y tế và tiêm vắc xin COVID-19 cũng được nghiên cứu và xây dựng để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách, với mục tiêu thu hút thêm lượng khách du lịch quốc tế tới xứ sở chùa Vàng giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại Việt Nam, hiện có các chuyến bay thường lệ từ Tp.HCM đi Bangkok (Thái Lan) vào thứ 6 hàng tuần do Vietjet Thái Lan khai thác và hành khách có nhu cầu mua vé có thể vào địa chỉ skyfun.vietjetair.com để tìm hiểu thông tin chi tiết.


Thanh Tuyền
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch 7 đợt cung ứng 150 triệu liều vaccine COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đề xuất Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thương thảo với đối tác, nhà sản xuất, phân phối để tiếp nhận tài trợ, mua, nhập khẩu và điều phối sử dụng 150 triệu liều vaccine COVID-19, trước mắt là 30 triệu liều từ AstraZeneca để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong năm 2021.

Xã hội hoá vaccine COVID-19 để phủ nhanh và giảm gánh nặng ngân sách

Lê Thanh Phong |

Đừng chỉ trông chờ vào nhà nước, cả xã hội cùng chung tay thì mới tiêm vaccine COVID-19 nhanh, đất nước đi vào ổn định sớm ngày nào hay ngày đó.

Bản tin 1 phút: Vaccine COVID-19 vừa về Việt Nam sẽ được tiêm thế nào?

HOÀI ANH - TUẤN ANH |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin 1 phút 25.2: 4,8 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam sẽ được tiêm như thế nào?; Vàng trong nước đắt hơn thế giới 6,3 triệu đồng;...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế hoạch 7 đợt cung ứng 150 triệu liều vaccine COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đề xuất Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thương thảo với đối tác, nhà sản xuất, phân phối để tiếp nhận tài trợ, mua, nhập khẩu và điều phối sử dụng 150 triệu liều vaccine COVID-19, trước mắt là 30 triệu liều từ AstraZeneca để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong năm 2021.

Xã hội hoá vaccine COVID-19 để phủ nhanh và giảm gánh nặng ngân sách

Lê Thanh Phong |

Đừng chỉ trông chờ vào nhà nước, cả xã hội cùng chung tay thì mới tiêm vaccine COVID-19 nhanh, đất nước đi vào ổn định sớm ngày nào hay ngày đó.

Bản tin 1 phút: Vaccine COVID-19 vừa về Việt Nam sẽ được tiêm thế nào?

HOÀI ANH - TUẤN ANH |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin 1 phút 25.2: 4,8 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam sẽ được tiêm như thế nào?; Vàng trong nước đắt hơn thế giới 6,3 triệu đồng;...