Lo ngại bất ổn chính trị thế giới, ngành điều xin giảm chỉ tiêu xuất khẩu

Vũ Long |

Vinacas thông tin, sẽ làm văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giảm chỉ tiêu xuất khẩu điều xuống 3,2 tỉ USD trong năm 2022.

Tối 28.2.2022, trao đổi với PV Lao Động, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) – ông Phạm Văn Công, cho biết: Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) giao ngành điều kế hoạch xuất khẩu 3,8 tỉ USD trong năm 2022, tuy nhiên, hiện nay tình hình chính trị thế giới nhiều bất ổn tác động đến kinh tế toàn cầu, cụ thể là chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nền kinh tế tại các nước Châu Âu – là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn của Việt Nam, ngành điều khó đạt được chỉ tiêu mà Bộ NNPTNT đã giao từ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Trước đó, tại bản tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 hồi đầu tháng 1.2022, Vinacas đã từng rất lạc quan về xuất khẩu điều trong năm 2022, bởi với kim ngạch xuất khẩu hạt điều năm 2021 đạt mức kỷ lục 3,64 tỉ USD, ngành điều đặt nhiều kỳ vọng về thương mại điều trong năm 2022, dù dự báo còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vinacas cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 xuất khẩu điều sẽ mang về 3,8 tỉ USD, hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ NNPTNT đã giao.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 2.2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp hơn, tình hình chính trị trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Âu (EU) có khả năng bất ổn hơn khi xung đột giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, ông Công cho rằng, cần cân nhắc chỉ tiêu xuất khẩu điều trong bối cảnh này.

“Trong xuất khẩu điều, thị trường EU chiếm khoảng 35% sản lượng. Hiện nay xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine nếu kéo dài hoặc tiếp tục bất ổn thì tác động rất nhiều đến xuất khẩu hạt điều trong năm 2022, do đó cần giảm chỉ tiêu xuống ở mức phù hợp với tình hình thực tế”- Chủ tịch Vinacas Phạm Văn Công thông tin.

Ông Phạm Văn Công cho rằng, Bộ NNPTNT giao chỉ tiêu xuất khẩu 3,8 tỉ USD cho Vinacas vào thời điểm khi đó chưa phát sinh tình hình chính trị mới tại Châu Âu và thế giới, còn hiện nay, tình hình đã khác, chỉ tiêu 3,8 tỉ USD rất khó đạt được bởi những lý do như đã nêu trên.

“Hội đồng thông tin của Vinacas đã họp và xác định, với diễn biến chính trị trên thế giới đang rất phức tạp, không thể đoán trước được những rủi ro trong tương lai. Do đó, Vinacas sẽ lập văn bản đề nghị Bộ NNPTNT điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu hạt điều năm 2022 từ 3,8 tỉ USD xuống còn 3,2 tỉ trong năm 2022. Nếu đến khoảng giữa năm 2022, tình hình thế giới ổn định, tiêu thụ điều tốt hơn, Vinacas sẽ tiếp tục điều chỉnh tiếp với Bộ NNPTNT cho phù hợp tình thực tế” – ông Phạm Văn Công thông tin.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), sau Mỹ thì EU hiện là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 23% tổng lượng và 22% tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành. Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam hiện đã có thị phần tại 23 thị trường thành viên EU. Trong đó, Đức và Hà Lan hiện là những đầu mối thương mại quan trọng vì 2 thị trường này vừa nhập khẩu để tiêu dùng nội địa, vừa tái xuất sang các thị trường khác trong khối.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quy mô “hoành tráng”, nhưng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đang “đội sổ”

Vũ Long |

Tổng sản lượng và giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi chưa tương xứng với quy mô. Năm 2021, mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu USD đã thất bại.

Kỳ vọng xuất khẩu hạt điều lập kỷ lục mới trong năm 2022

Vũ Long |

Với kim ngạch xuất khẩu hạt điều năm 2021 đạt kỷ lục 3,64 tỉ USD, ngành điều đặt nhiều kỳ vọng về thương mại điều trong năm 2022.

Xuất khẩu nông sản, đừng “bỏ” thị trường gần “mua đường” thị trường xa

Vũ Long |

Việc Trung Quốc tăng rào cản đối với trái thanh long khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu muốn từ bỏ để tìm thị trường mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy mô “hoành tráng”, nhưng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đang “đội sổ”

Vũ Long |

Tổng sản lượng và giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi chưa tương xứng với quy mô. Năm 2021, mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu USD đã thất bại.

Kỳ vọng xuất khẩu hạt điều lập kỷ lục mới trong năm 2022

Vũ Long |

Với kim ngạch xuất khẩu hạt điều năm 2021 đạt kỷ lục 3,64 tỉ USD, ngành điều đặt nhiều kỳ vọng về thương mại điều trong năm 2022.

Xuất khẩu nông sản, đừng “bỏ” thị trường gần “mua đường” thị trường xa

Vũ Long |

Việc Trung Quốc tăng rào cản đối với trái thanh long khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu muốn từ bỏ để tìm thị trường mới.