Lo ngại bảo toàn 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư Nhà nước tại dự án sắt Thạch Khê

TRÍ MINH |

Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) đang rơi vào tình trạng gần như "tê liệt" khi bị cơ quan thuế ra quyết định ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản, phải nợ lương người lao động. Nghiêm trọng hơn là khó khăn bảo toàn hơn 1.000 tỉ đồng vốn Nhà nước đã được đầu tư vào công ty.

Không thể chi trả lương cho người lao động 

Mới đây như Báo Lao Động đã phản ánh, việc dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê từ năm 2011 đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC).

Trong đó, nặng nề nhất, theo như công ty này cho hay là dự án dừng hoạt động nhưng đơn vị vẫn phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê cho biết, tình hình của đơn vị đang hết sức khó khăn.

"Việc cơ quan chức năng phong toả tài khoản, phong toả hoá đơn đối với TIC gây nên những hệ luỵ vô cùng lớn. TIC không thể chi trả tiền lương, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của 70 người lao động.

TIC không có khả năng thanh toán các khoản nợ, hoàn toàn bị mất điều kiện sản xuất kinh doanh bình thường. Nghiêm trọng hơn là khó khăn bảo toàn hơn 1.000 tỉ đồng vốn Nhà nước đã được đầu tư vào công ty theo quyết định của các cấp có thẩm quyền" - đại diện Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê cho hay.

Được biết, phía TIC đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các năm 2014, 2015, còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các năm 2016, 2017.

Từ năm 2018, TIC đã có các văn bản báo cáo Chính phủ, Bộ ban ngành đề nghị lùi thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp.

Dự án mỏ sắt Thạch Khê vẫn đang dừng khai thác từ năm 2011 đến nay. Ảnh: T.T.
Dự án mỏ sắt Thạch Khê vẫn đang dừng khai thác từ năm 2011 đến nay. Ảnh: T.T.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê tiếp tục bày tỏ mong muốn được lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến khi được cấp thẩm quyền cho phép tái khởi động dự án; không bị tính tiền chậm nộp trong thời gian tạm dừng dự án.

"Khi dự án được phép khởi động trở lại, TIC sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định" - đại diện Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê cho biết.

Công ty thuộc đối tượng được gia hạn thuế

Trao đổi với PV, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng cho biết đã có nhiều văn bản báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền đề nghị xử lý khó khăn, vướng mắc cho Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Cục thuế Tỉnh Hà Tĩnh chưa giải quyết lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; dừng việc phong toả hoá đơn, phong tỏa tài khoản đối với TIC.

Đáng chú ý, vào ngày 2.3, Bộ Tài nguyên Môi trường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê thuộc đối tượng được tạm dừng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, trường hợp phải tạm dừng khai thác khoáng sản do yêu cầu hoặc được xác nhận của UBND tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân thuộc những trường hợp này cũng không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian tạm dừng khai thác khoáng sản.

"Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh xem xét cho Công ty lùi thời điểm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho đến khi dự án được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động khai thác khoáng sản trở lại và dừng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê" - văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Về vấn đề này, theo biên bản làm việc ngày 28.3 giữa Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành liên quan cùng đại diện Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh kết luận tình hình hiện tại của TIC đang rất khó khăn, việc giải quyết vấn đề nợ thuế của đơn vị cũng kéo dài thời gian lâu, qua nhiều cơ quan chức năng nhưng chưa giải quyết được.

Các Sở ngành đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết cho công ty theo trường hợp gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Luật quản lý thuế.

Đầu tháng 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết giữ nguyên quan điểm đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dù Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có đề xuất Chính phủ cho khai thác lại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á này hồi đầu năm nay. Động thái trên khiến cho việc giải quyết những khó khăn ở Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê tiếp tục trở nên nan giải.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Hà Tĩnh đề nghị dừng khai thác sắt Thạch Khê, TKV nêu hàng loạt hệ luỵ

TRÍ MINH |

Theo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, do dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng lại nên đơn vị triển khai thực hiện là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang phải xoay xở với hàng loạt các khó khăn về tài chính và quyền lợi của người lao động.

Tỉnh nói không, TKV vẫn muốn khởi động lại dự án sắt Thạch Khê

Cẩm Văn - Đặng Tiến |

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều ngày 6.5, ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - cho biết, đến nay chủ trương của phía tập đoàn là vẫn mong muốn khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dừng khai thác sắt Thạch Khê: Doanh nghiệp phải nợ lương, hoạt động tê liệt

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thừa - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - cho biết, dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng khai thác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty này, đặc biệt là quyền lợi của đội ngũ công nhân, người lao động.

Hà Tĩnh đề nghị dừng khai thác sắt Thạch Khê, TKV nêu hàng loạt hệ luỵ

TRÍ MINH |

Theo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, do dự án mỏ sắt Thạch Khê bị dừng lại nên đơn vị triển khai thực hiện là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê đang phải xoay xở với hàng loạt các khó khăn về tài chính và quyền lợi của người lao động.

Tỉnh nói không, TKV vẫn muốn khởi động lại dự án sắt Thạch Khê

Cẩm Văn - Đặng Tiến |

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều ngày 6.5, ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - cho biết, đến nay chủ trương của phía tập đoàn là vẫn mong muốn khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).