Lỡ hẹn với Tết quê, "đắt hàng" khi mở dịch vụ dọn nhà

CAO NGUYÊN |

Nắm bắt nhu cầu dọn nhà cửa cuối năm, một số người dân ở tỉnh lẻ không thể về quê ăn Tết do dịch COVID-19 mở dịch vụ dọn nhà. Nhiều người đã kín lịch sau vài tiếng đăng tải thông tin.

Không về quê, nhận dọn nhà đến 30 Tết

Lên kế hoạch về quê ăn Tết cả tháng nay nhưng chị Trần Thị Minh (quê ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương) đành phải ở lại Hà Nội vì quê chị đang bị cách ly do dịch bệnh COVID-19.

Vợ chồng chị Minh lên Hà Nội lập nghiệp cách đây 10 năm và đã mua được một căn chung cư nhỏ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tuy nhiên, anh em họ hàng hai bên nội ngoại đều ở quê.

Tại Hà Nội, ngoài một số bạn bè đồng nghiệp, anh chị chẳng thân quen với ai. Chị vốn là giáo viên của một trường mầm non tư thục, nay do dịch COVID-19, trường cho giáo viên nghỉ sớm nên chị cũng thành ra “thất nghiệp”.

Người chồng làm hướng dẫn viên du lịch, chuyên khách Pháp và Anh cả năm rồi cũng ở nhà làm nội trợ. Thi thoảng, anh tham gia chạy Grab hoặc nhận ship hàng để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Dịch bệnh lại bùng phát những ngày giáp Tết càng khiến gia đình chị Minh thêm khó khăn. Về quê không được, mà ngồi im một chỗ thì cũng dở, chị Minh bàn với chồng mở dịch vụ dọn nhà dịp cuối năm để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Nhiều người không về quê ăn Tết do dịch COVID-19 nên đăng tải nhận dọn dẹp ngày Tết. Ảnh chụp màn hình.

Tại chung cư nơi chị sinh sống có một nhóm kín chuyên dành để cư dân trao đổi, mua bán hàng hóa hoặc quảng bá dịch vụ kinh doanh. Chị Minh “đánh bạo” đăng tải một bài viết lên “Chợ cư dân” nhà mình với nội dung: “Em M. căn 12xx. nhận dọn các bác nhé. Do dịch nên em không về quê nữa, em nhận dọn nhà đến 30 Tết. Bác nào chưa tìm được người thì ới em nhé. Một nhà tổng vệ sinh nhanh thì hết 8 tiếng, còn lâu thì 10-12 tiếng. Em dọn thì các bác yên tâm là cẩn thận và sạch sẽ. Các bác inbox hoặc a-lô em để đặt lịch sớm nhé”.

Chỉ sau bài viết của mình, chị Minh vô cùng bất ngờ vì nhận được hàng chục cuộc gọi. Chị nhanh chóng xếp kín lịch đến 30 Tết và thông báo sẽ không nhận thêm khách nào nữa.

Bất ngờ vì nhiều “đơn hàng”

Chị Minh chia sẻ: “Tôi không nghĩ là mình nhận được nhiều ‘đơn hàng’ như thế. Nhiều người chia sẻ, họ rất muốn thuê người dọn nhà dịp cuối năm nhưng nếu liên hệ với bên trung tâm chuyên về mảng này thì chi phí rất cao. Còn nếu thuê người ‘vãng lai’ không quen biết thì họ không an tâm vì sợ mất tài sản, mà nhà cửa lại không được dọn dẹp như ý. Vừa may đọc được bài viết của tôi, họ tin tưởng đặt lịch ngay vì dù gì tôi cũng cùng sống trong một tòa nhà, cùng là hàng xóm. Nếu có vấn đề gì xảy ra, họ có thể bắt vạ tôi được”.

Theo chị Minh, giá giúp việc theo giờ bình thường là 50 - 70 nghìn đồng/giờ. Còn trong những ngày Tết, nhiều người thường ra giá “cắt cổ” 100 - 300 nghìn đồng/giờ. Nếu qua trung tâm giới thiệu thì giá cũng tương đương. Riêng bản thân chị Minh, chỉ lấy 50 nghìn đồng/giờ.

Cũng giống như chị Minh, bà Vũ Thị Thư quê ở Vân Đồn, Quảng Ninh cũng không thể về chung vui cùng gia đình trong những dịp cuối năm. Bà Thư lên Hà Nội làm giúp việc và trông trẻ cho một gia đình trẻ. Vì không thể về quê nên bà Thư xin phép cho ở lại nhà chủ dịp Tết.

Nhiều người cần
Nhu cầu dọn dẹp ngày Tết tăng cao. Ảnh chụp màn hình.

Gia đình chủ nhà dự định sẽ về quê ăn Tết từ ngày 25 âm lịch. Từ ngày 25 trở đi, bà trở thành người nhàn rỗi. Chủ nhà là người trẻ, năng động nên đã nghĩ ra cách giúp bà tìm thêm việc, vừa là để bà bớt buồn vì nhớ nhà, vừa là để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi chia sẻ hoàn cảnh, khả năng dọn dẹp, nấu nướng của người giúp việc nhà mình với một số bạn bè sống tại Hà Nội thì hai người bạn của chủ nhà đã nhanh chóng nhận lời, yên tâm thuê bà Thư tới dọn nhà trong những ngày cuối năm.

Bà Thư mừng mừng tủi tủi nói: “Cũng may có chủ nhà tốt bụng, cho tôi ở nhờ qua dịp Tết, lại tìm việc giúp tôi. Tôi đi làm cả năm, cũng chỉ mong dịp Tết về đoàn tụ bên gia đình. Nhưng nào ngờ, dịch bệch phức tạp quá. Thôi vì an toàn, vì sức khỏe của bản thân và gia đình, tôi sẽ tuân thủ các quy định về giãn cách, phòng chống dịch. Mong rằng, dịch bênh sớm được khống chế để ra Giêng tôi về ăn Tết bù”.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

“Quốc tế dọn nhà” – Không khí Tết đã về đến ngõ

Thanh Xuân |

Sau hơn một tuần lên sóng, MV “Quốc tế dọn nhà” với sự góp mặt của nam rapper Yuno Bigboi và các ca sĩ trẻ Vũ Phụng Tiên, Emma Nhất Khanh đã nhanh chóng đạt trên 10 triệu lượt xem. Điều gì đã làm cho MV này có lượng tương tác nhanh chóng đến như vậy?

Reuters: Nhà vua và Hoàng quý phi Thái Lan đi thăm, quét dọn nhà tù

Thanh Hà |

Hoàng gia Thái Lan đã công bố những bức ảnh Nhà vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đi thăm các nhà tù và quét dọn trong khuôn viên.

Mẹo dọn nhà thông minh của người Nhật bạn có thể tham khảo

Đức Mạnh (T/H) |

Hãy cùng tìm hiểu 6 phương pháp thông minh của người Nhật sau đây để dọn nhà không còn là nỗi ám ảnh mỗi cuối tuần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Quốc tế dọn nhà” – Không khí Tết đã về đến ngõ

Thanh Xuân |

Sau hơn một tuần lên sóng, MV “Quốc tế dọn nhà” với sự góp mặt của nam rapper Yuno Bigboi và các ca sĩ trẻ Vũ Phụng Tiên, Emma Nhất Khanh đã nhanh chóng đạt trên 10 triệu lượt xem. Điều gì đã làm cho MV này có lượng tương tác nhanh chóng đến như vậy?

Reuters: Nhà vua và Hoàng quý phi Thái Lan đi thăm, quét dọn nhà tù

Thanh Hà |

Hoàng gia Thái Lan đã công bố những bức ảnh Nhà vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đi thăm các nhà tù và quét dọn trong khuôn viên.

Mẹo dọn nhà thông minh của người Nhật bạn có thể tham khảo

Đức Mạnh (T/H) |

Hãy cùng tìm hiểu 6 phương pháp thông minh của người Nhật sau đây để dọn nhà không còn là nỗi ám ảnh mỗi cuối tuần.