Lộ diện sai phạm "khủng" của Samco: Bất tuân chỉ đạo, vung vãi của công

NGÔ NGUYÊN |

Sai phạm ở Tổng Cty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco), không chỉ dừng ở một số Cty thành viên như Lao Động phản ánh (số báo ra ngày 29.9.2018, bài “Lộ diện sai phạm “khủng” ở Samco”). Theo Thanh tra TPHCM, có quan chức năng phát hiện Samco còn đem hàng loạt cơ sở đất đai tài sản công cho thuê trái quy định cũng như trật chỉ đạo của UBND TP.

Đem tài sản công cho thuê

Samco được UBND TPHCM giao quản lý sử dụng 12 cơ sở nhà đất toàn vị trí “vàng” ở các quận huyện để phục vụ hoạt động chính yếu như văn phòng làm việc, của hàng trưng bày ôtô, nhà xưởng sản xuất xe, trạm đăng kiểm..., chứ thành phố không giao để Samco đi… cho thuê. Tuy nhiên kiểm tra 5/12 mặt bằng, Thanh tra TP phát hiện Samco đã sử dụng sai mục đích.

Cụ thể, mặt bằng hơn 3.590m2 ở địa chỉ 1135 trên quốc lộ 1A phương Tân Tạo, quận Bình Tân được UBND TP giao Samco để xây dựng nhà làm việc, phòng trưng bày và các dịch vụ kinh doanh liên quan đến ôtô của đơn vị. Tuy nhiên, Samco đã cho Cty TNHH dịch vụ ôtô Sài Gòn Toyota Tshusho thuê lại để làm nhà xưởng kinh doanh của hãng này.

Tại nhà đất ở địa chỉ 1450 Võ Văn Kiệt phường 1 quận 6 (hơn 179m2), Samco chỉ sử dụng một phần làm văn phòng của bộ phận pháp chế, còn lại cho Cty CP Hòa Phú thuê lại.

Tại “tấc vàng” số 444 - 448 đường Nguyễn Chí Thanh phường 6 quận 10 (hơn 846m2), từ tháng 12.2016 Samco đã ký kết dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty CP quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ. Từ đó, nơi đây biến thành Trung tâm ngoại ngữ Hội Việt Mỹ thay vì trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm liên quan ôtô theo đúng mục đích.

Với diện tích hơn 8000m2 tại số 1 xa lộ Hà Nội phường Hiệp Phú quận 9, Samco cũng ký hình thức hợp đồng khai thác mặt bằng với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và rốt cục nơi đây biến thành trạm đăng kiểm, thay vì của hàng trưng bày và kinh doanh ôtô.

Tương tự, tại nhà đất số 79 - 81 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức, Samco cũng chỉ sử dụng một phần, phần lớn cũng cho thuê để thành trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Trái luật, trật chỉ đạo

Theo Thanh tra TPHCM, các tài sản công nêu trên, Samco đang cho thuê theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng khai thác mặt bằng, hợp đồng cho thuê. Việc làm như vậy là vi phạm Luật đất đai 2013, quy định các quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất ký hợp đồng thuê đất hằng năm, không có quyền cho thuê tài sản (mặt bằng) trên đất. Bởi Samco được nhà nước cho thuê tài sản công để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, chứ không phải đi cho thuê lại kiếm lợi nhuận.

Ngoài ra, Samco còn không thực hiện các thủ tục liên quan việc sử dụng và khai thác mặt bằng số 264 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 - thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND TP tại giấy chứng nhận đầu tư số 411022000718 chứng nhận lần đầu ngày 24.6.2013.

Với sai phạm trên, Samco đã phải ký biên bản với Thanh tra TPHCM, buộc phải nộp lại tiền tỉ đã thu từ việc cho thuê trái phép.

Với sai phạm trên ở Samco, Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân ở Samco trong tất cả các thời kỳ liên quan, từ các khâu tham mưu, đề xuất, ký tá, giám sát; Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa không đúng quy định tại 2 Cty thành viên là Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé và Cty TNHH MTV Bến xe miền Đông.

Được biết, UBND TPHCM đã có văn bản (325 TP-VP) đồng ý cơ bản với nội dung Kết luận của thanh tra. Theo đó, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo lãnh đạo của Samco thực hiện việc làm rõ trách nhiêm theo đề xuất của thanh tra.

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn: Nhiều cán bộ cùng xà xẻo đất rừng

phạm Long |

Từ 30.000ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, bảo vệ ban đầu, tính đến cuối năm 2016, diện tích rừng, đất lâm nghiệp của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn) chỉ còn hơn 7.500ha. Việc để mất hơn 22.000ha rừng, đất lâm nghiệp có nhiều nguyên nhân nhưng không thể không kể đến chuyện cán bộ, lãnh đạo Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn chung tay xà xẻo, chia chác đất rừng, có dấu hiệu bảo kê để “lâm tặc” phá rừng…

Lộ diện sai phạm “khủng” tại Samco

Ngô Nguyên |

Những sai phạm “khủng” ở 2 Cty con của TCty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) vừa bị lộ diện sau khi Thanh tra TPHCM thanh tra toàn diện Samco. 

Thanh tra kết luận sai phạm kinh tế hơn 1,4 tỉ đồng tại Đại học Trà Vinh

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra tỉnh Trà Vinh phát hiện Đại học Trà Vinh có nhiều sai phạm trong các khoản chi và chưa nộp ngân sách, chưa kê khai nộp đủ các loại thuế… với sai phạm hơn 1,4 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sai phạm tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn: Nhiều cán bộ cùng xà xẻo đất rừng

phạm Long |

Từ 30.000ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, bảo vệ ban đầu, tính đến cuối năm 2016, diện tích rừng, đất lâm nghiệp của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn) chỉ còn hơn 7.500ha. Việc để mất hơn 22.000ha rừng, đất lâm nghiệp có nhiều nguyên nhân nhưng không thể không kể đến chuyện cán bộ, lãnh đạo Cty Lâm nghiệp Quảng Sơn chung tay xà xẻo, chia chác đất rừng, có dấu hiệu bảo kê để “lâm tặc” phá rừng…

Lộ diện sai phạm “khủng” tại Samco

Ngô Nguyên |

Những sai phạm “khủng” ở 2 Cty con của TCty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) vừa bị lộ diện sau khi Thanh tra TPHCM thanh tra toàn diện Samco. 

Thanh tra kết luận sai phạm kinh tế hơn 1,4 tỉ đồng tại Đại học Trà Vinh

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra tỉnh Trà Vinh phát hiện Đại học Trà Vinh có nhiều sai phạm trong các khoản chi và chưa nộp ngân sách, chưa kê khai nộp đủ các loại thuế… với sai phạm hơn 1,4 tỉ đồng.