Lo cửa khẩu biên giới ùn ứ khi bước vào mùa thu hoạch vải

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Đến đầu tháng 6 - thời điểm chính mùa thu hoạch vải, việc Trung Quốc chưa mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở... có thể sẽ khiến xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng đồng ý nối lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa tại các cửa khẩu phụ Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng (Lạng Sơn) và cửa khẩu phụ Bắc Phong Sinh, lối mở Ka Long (Quảng Ninh).

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vy Công Tường – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn – cho biết, việc mở cửa khẩu phụ theo đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên, hiện phía Trung Quốc đang tăng cường chống dịch vào nên các cửa khẩu phụ này vẫn chưa mở, chưa giải quyết được vấn đề thông quan hàng hoá.

“Tỉnh Lạng Sơn cũng nhiều lần đề nghị phía Trung Quốc việc mở lại các cửa khẩu phụ, tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi về thời gian cụ thể mở lại”, ông Tường nói.

Đường vào cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hiện không còn tình trạng ùn ứ xe hàng như thời điểm cách đây 1 tháng. Ảnh chụp ngày 14.5. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Đường vào cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) hiện không còn tình trạng ùn ứ xe hàng như thời điểm cách đây 1 tháng. Ảnh chụp ngày 14.5. Ảnh: Chí Nguyên

Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, hiện nay, xe hàng thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị được 300 xe, Tân Thanh khoảng 100 xe, còn lại là các cửa khẩu khác. “Mỗi ngày Lạng Sơn được xuất được 600 xe hàng hoá. Và ùn ứ một ngày khoảng 500 xe”, ông Tường nói.

Việc thông quan hàng hoá đã nhanh hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây một tháng, tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Vy Công Tường cho rằng, trong 1 tháng tới, khả năng ùn ứ xe hàng tại biên giới Lạng Sơn sẽ gay gắt hơn khi vào mùa thu hoạch vải.

Được biết, năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000 ha vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 ha, tăng 10.000 tấn so với năm 2019.

Hiện, các doanh nghiệp  nước ngoài đã bắt đầu đặt hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc và phát triển vào các thị trường mới.

Trong số tổng sản lượng thu hoạch, 50% sản lượng vải được tiêu thụ trong nước, 50% được xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu quả tươi sang Trung Quốc.

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu quả vải, ông Tường cho hay, hàng quả vải là hàng nhanh hư hỏng nên phía hải quan Lạng Sơn cũng chủ động sắp xếp để ưu tiên mặt hàng vải thông quan trước so với các mặt hàng nông sản khô.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo cho các địa phương ưu tiên tiêu thụ trong nước trước khi đưa hàng lên biên giới”, Phó Cục trưởng cục Hải quan Lạng Sơn đưa ra giải pháp.

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan, hàng hoá giao thương vẫn chậm

Phạm Dung |

Theo sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tình hình thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh trong ngày 21.2 vẫn chưa cải thiện được nhiều.

Ngày đầu tiên mở cửa khẩu Tân Thanh, chỉ 11 xe hoa quả được thông quan

Long Vũ |

Đến chiều 20.2.2020, tiến độ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh còn khá chậm. Từ 8h sáng đến 17h chiều cùng ngày, chỉ có khoảng 11 xe trái cây tươi được thông quan.

500 xe nông sản tắc ở cửa khẩu Tân Thanh, tài xế mắc võng ngủ dưới gầm

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Trước tình trạng hàng trăm container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), tài xế đã phải nấu cơm, nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Nhiều người thậm chí mắc võng dưới gầm xe ngủ cho đỡ bí bách.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan, hàng hoá giao thương vẫn chậm

Phạm Dung |

Theo sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tình hình thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh trong ngày 21.2 vẫn chưa cải thiện được nhiều.

Ngày đầu tiên mở cửa khẩu Tân Thanh, chỉ 11 xe hoa quả được thông quan

Long Vũ |

Đến chiều 20.2.2020, tiến độ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh còn khá chậm. Từ 8h sáng đến 17h chiều cùng ngày, chỉ có khoảng 11 xe trái cây tươi được thông quan.

500 xe nông sản tắc ở cửa khẩu Tân Thanh, tài xế mắc võng ngủ dưới gầm

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Trước tình trạng hàng trăm container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), tài xế đã phải nấu cơm, nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Nhiều người thậm chí mắc võng dưới gầm xe ngủ cho đỡ bí bách.