Lô cổ phiếu MSB rao mãi vẫn ế, DATC một lần nữa kiên nhẫn thoái vốn

Hương Nguyễn |

DATC nhiều lần thoái vốn hơn 4 triệu cổ phiếu MSB bất thành vì lý do: Rao bán vài lần mà không có người mua. Mới đây DATC lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trên sàn trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông của MSB diễn ra.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) mới đây tiếp tục đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam để thực hiện thoái vốn theo quy định và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6.4 đến 5.5 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Động thái thoái vốn của DATC lần này diễn ra ngay trước thềm cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của MSB diễn ra vào ngày 24.3.

Theo tài liệu họp, ngân hàng dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỉ lên 15.275 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức tỉ lệ 30%.

Đồ thị giá cổ phiếu MSB trên sàn chứng khoánt thời gian qua. Ảnh IVT
Đồ thị giá cổ phiếu MSB trên sàn chứng khoánt thời gian qua. Ảnh IVT

DATC đang nắm giữ hơn 4,03 triệu cổ phần MSB sau nhiều lần thoái vốn bất thành.

Lần gần đây nhất, DATC phải thông báo hủy tổ chức buổi xác định kết quả thỏa thuận trực tiếp chuyển nhượng hơn 4 triệu quyền mua cổ phiếu quỹ MSB. Nguyên nhân là không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Trước đó, DATC dự định sẽ chào bán thỏa thuận trực tiếp toàn bộ số quyền mua cổ phiếu quỹ MSB này với giá khởi điểm là 700 đồng/quyền mua.

Nhưng tới ngày 3.2, DATC mới phát đi thông báo về việc chào bán. Trong khi thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc diễn ra khá ngắn, chỉ kéo dài trong 3 ngày từ 3.2 đến hết 5.2.

Tháng 11.2020, DATC thông báo bán đấu giá toàn bộ số cổ phần này với giá khởi điểm là hơn 52,4 tỉ đồng, tương đương khoảng 13.000 đồng/cổ phiếu. Buổi đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 23.12.2020.

Tuy nhiên, ngày 18.12, HNX nhận được công văn của DATC về việc dừng tổ chức bán đấu giá để thực hiện điều chỉnh phương án thoái vốn tại doanh nghiệp niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, DATC công bố danh sách chỉ có 2 công tư đủ điều kiện tham gia đăng kí đấu giá 4,03 triệu cổ phần MSB do DATC sở hữu là CTCP Xây dựng và Kinh doanh BĐS Vĩnh Phúc và CTCP Đầu tư và Quản lí khách sạn TNH (TNH Hotels & Resorts).

Nhưng đáng chú ý là cả hai doanh nghiệp này đều có liên quan tới Tập đoàn TNG, đối tác chiến lược của MSB.

Trong đó, TNH Hotels & Resorts là công ty con trực thuộc Tập đoàn TNG, được thành lập từ năm 2015 và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, khách sạn.

Cựu Chủ tịch của Xây dựng và Kinh doanh BĐS Vĩnh Phúc là ông Phạm Đình Cao - người từng đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại 2 công ty con của Tập đoàn TNG là TNR Holdings và TNS Holdings.

Tháng 5.2019, DATC cũng từng đem đấu giá số cổ phiếu này nhưng vẫn ế ẩm do chỉ có 2 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 1.800 cổ phần. Giá bán trong đợt phát hành này là 11.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 23.12.2020, gần 1,2 tỉ cổ phiếu của MSB chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Kết phiên giao dịch đầu tiên, thị giá cổ phiếu MSB dừng ở mức 17.000 đồng/cp, tăng hơn 13% so với giá tham chiếu 15,000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trong ngày lên đến hơn 30,4 triệu đơn vị.

Chốt phiên giao dịch ngày 23.3, giá cổ phiếu MSB ở mức 21.500 đồng/cổ phiếu.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơ hội bắt đáy cổ phiếu khi VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Thế Lâm |

Phiên giảm gần 11 điểm ngày 23.3 của chỉ số chứng khoán VN-Index gây ra tâm lí thận trọng hơn. Theo đó, các dự báo cho phiên ngày mai 24.3 cho rằng chỉ số tiếp tục điều chỉnh.

Tâm điểm cổ phiếu 22.3: “Họ” FLC lại nổi sóng

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu “họ” FLC tiếp tục khoe sắc tím với FLC, ROS, KLF, ART tăng tới xấp xỉ 10%.

Cổ phiếu ngân hàng bội thu lợi nhuận, chia cổ tức khủng

Hương Nguyễn |

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh kỉ lục trong tháng 3. Triển vọng ngành được đánh giá tích cực. Các chuyên gia nhận định “chuyến tàu” VN-Index vượt đỉnh lịch sử 1200 điểm không thể thiếu lực kéo của nhóm “cổ phiếu vua”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chứng khoán: Cơ hội bắt đáy cổ phiếu khi VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Thế Lâm |

Phiên giảm gần 11 điểm ngày 23.3 của chỉ số chứng khoán VN-Index gây ra tâm lí thận trọng hơn. Theo đó, các dự báo cho phiên ngày mai 24.3 cho rằng chỉ số tiếp tục điều chỉnh.

Tâm điểm cổ phiếu 22.3: “Họ” FLC lại nổi sóng

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu “họ” FLC tiếp tục khoe sắc tím với FLC, ROS, KLF, ART tăng tới xấp xỉ 10%.

Cổ phiếu ngân hàng bội thu lợi nhuận, chia cổ tức khủng

Hương Nguyễn |

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh kỉ lục trong tháng 3. Triển vọng ngành được đánh giá tích cực. Các chuyên gia nhận định “chuyến tàu” VN-Index vượt đỉnh lịch sử 1200 điểm không thể thiếu lực kéo của nhóm “cổ phiếu vua”.