"Lính mới" Keno với hàng loạt kỷ lục trong làng xổ số Việt Nam

Lâm Anh |

Dù mới ra đời chưa đầy 1 năm nhưng xổ số quay nhanh Keno đã thiết lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có, từ đó góp phần thay đổi diện mạo thị trường xổ số Việt Nam và thói quen chơi xổ số của người Việt.

Xổ số quay nhanh thật ra không phải là một sản phẩm xa lạ, mà đã xuất hiện lâu đời trên thế giới và khá phổ biến tại  Mỹ, Australia, New Zeland, Canada, Đài Loan (Trung Quốc)… Tuy nhiên tại Việt Nam, loại hình xổ số này mới được Vietlott “khai sinh” vào tháng 8/2019, đến nay chưa được 1 năm tuổi.

Dù vậy, Keno đang dần trở nên quen thuộc với người chơi xổ số tại thị trường trong nước, đa phần người chơi yêu thích sự mới mẻ mang tính giải trí cao của nó.

 

Kỷ lục quay 10 phút một lần, 95 kỳ quay mỗi ngày

Đúng như tên gọi "xổ số quay nhanh", Keno được quay với tần suất 10 phút/lần - 95 kỳ/ngày - là sản phẩm có tần suất quay nhiều nhất trên thị trường xổ số Việt Nam hiện nay. Theo đó, Keno có kỳ quay sớm nhất và kết thúc kỳ quay cuối muộn nhất (liên tục từ 6h00 sáng đến 22h00 đêm).

Đây cũng là loại xổ số đầu tiên mà khách hàng chỉ cần chờ đợi tối đa 10 phút kể từ khi mua vé để có thể dò ngay kết quả, được truyền trực tiếp đến màn hình hiển thị được lắp đặt ngay tại Điểm bán hàng; hoặc có thể theo dõi kết quả thông qua website của Vietlott được cập nhật liên tục.

 

Với những đặc điểm mới lạ này, Keno không chỉ mang đến cơ hội trúng thưởng cao mà còn trở thành hình thức giải trí mới của nhiều người. Chỉ cần tận dụng vài chục phút nghỉ ngơi buổi trưa, bất cứ ai cũng có thể tận hưởng đầy đủ cảm giác hồi hộp lẫn vỡ òa vui sướng, từ chọn số - mua vé - so kết quả đến lĩnh thưởng...

Theo nhiều chủ điểm bán hàng, không chỉ mang tính giải trí cao, Keno còn là sản phẩm góp phần thay đổi thói quen chơi xổ số của nhiều người. Nếu như trước kia, người chơi xổ số phải mua vé rồi về chờ đến chiều tối so kết quả, thì với Keno, người chơi có thể ngồi vài chục phút, thậm chí vài tiếng để giải trí và thử vận may. Không chỉ vậy, Keno còn kéo thêm nhiều khách hàng mới cho Vietlott, từ dân công sở chơi trong giờ nghỉ trưa đến đến lái xe ôm... trong lúc nghỉ chờ khách...

 

Nhiều cách chơi với đa dạng trúng thưởng

Xổ số Keno đặc biệt hấp dẫn người chơi với cách chơi đa dạng, trong mỗi cách chơi, khách hàng còn có thể chọn số bậc chơi khác nhau để quyết định cơ hội trúng thưởng và giá trị giải thưởng của mình. Cụ thể, Keno có 2 cách chơi bao gồm: Cách chơi cơ bản; cách chơi lớn – bé - chẵn - lẻ.

Với cách chơi cơ bản, người chơi có thể lựa chọn 10 bậc chơi khác nhau - tương đương lựa chọn từ 01 đến 10 cặp số trong tập hợp các cặp số từ 01 đến 80. Giá trị mỗi lần dự thưởng là 10.000 đồng/bộ số, có thể chọn nhiều lần dự thưởng cho 1 bộ số/kỳ quay và chọn mua tối đa 30 kỳ quay/lần.

Với việc chọn bậc 1 - bậc 2 sẽ có 1 hạng giải thưởng nhưng các bậc cao hơn, số hạng giải thưởng cũng tăng dần với cao nhất là 7 hạng giải thưởng (bậc 9 và bậc 10). Giải thưởng cao nhất khi khách hàng chọn bậc 10 và trùng cả 10 cặp số với kết quả quay số, trị giá giải thưởng là 2 tỷ đồng cho 1 lần dự thưởng (10.000 đồng) và lĩnh tối đa 10 tỷ đồng nếu tham gia nhiều lần dự thưởng.

Đối với cách chơi Chẵn - lẻ, người chơi chỉ cần chọn Chẵn hoặc Lẻ và giá trị đặt cược để tham gia dự thưởng. Nếu chọn Chẵn, khách hàng sẽ trúng thưởng nếu ít nhất 13/20 cặp số của kết quả quay số là số chẵn. Tương tự, khách hàng chọn Lẻ sẽ trúng thưởng nếu có tối thiểu 13/20 cặp số là số lẻ.

Đối với cách chơi Lớn – Nhỏ, người chơi cũng chỉ cần chọn Lớn hoặc Nhỏ và giá trị đặt cược để tham gia kỳ quay thưởng. Nếu trong 20 số xổ ra, có 13 số trở lên nằm trong vùng số từ 41 - 80 thì khách hàng đặt cược Lớn sẽ trúng thưởng; còn có 13 số trở lên nằm trong vùng số từ 01 - 40 thì Nhỏ sẽ trúng thưởng.

Với cách chơi đa dạng nêu trên, Keno có tới 45 hạng giải khác nhau (39 hạng giải cho cách chơi cơ bản và 6 hạng giải cho cách chơi Chẵn - Lẻ, Lớn – Nhỏ). Đây cũng là lý do tại sao Keno là loại hình xổ số có tần suất trúng thưởng lớn nhất hiện nay trên thị trường xổ số Việt Nam với tỷ lệ vé trúng thưởng cao nhất lên tới 1/4 cho một số bậc chơi, tức là trung bình cứ 4 vé phát hành thì có 1 vé trúng thưởng.

"Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của Keno, vì đối với nhiều khách hàng chơi hoài không trúng, cảm giác trúng số khiến họ vô cùng thích thú và cuốn vào trò chơi" - chủ một điểm bán hàng tại Thuận An, Bình Dương cho biết.

Keno “hấp dẫn” ngay cả với điểm bán hàng

Chính những điểm hấp dẫn trên khiến sự xuất hiện của Keno đã giúp nhiều chủ điểm bán hàng Vietlott đạt mức doanh thu cao, loại hình xổ số này chiếm tới khoảng trên dưới 50% tổng doanh thu các loại xổ số Vietlott. Có những điểm bán hàng ghi nhận doanh thu cao nhất của Keno trong ngày lên đến trăm triệu đồng.

Thống kê của Vietlott cho thấy, tính đến hết tháng 5/2020, tức là chỉ sau hơn 9 tháng ra mắt Keno, đã có tổng cộng 10.795.503 vé trúng thưởng, tương đương tổng giá trị trúng thưởng gần 853,37 tỷ đồng. Trong đó, tổng số vé đã trả thưởng là 10.526.627 vé tương đương hơn 846,5 tỷ đồng (giá trị bao gồm cả thuế TNCN). Trong số các vé trúng thưởng, có 1 giải cao nhất (giải 10/10) trị giá 2 tỷ đồng và 3 giải 9/9 trị giá 800 triệu đồng.

Với tỷ lệ trả thưởng là 55% (100 đồng bán vé thì 55 đồng trả thưởng), có thể tính toán doanh thu Keno ước đạt khoảng hơn 1.500 tỷ đồng.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Sân Đà Lạt chậm tiến độ hơn 1 năm vẫn ngổn ngang chưa có ngày hoàn thành

Thanh Vũ |

Dù đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngổn ngang gạch đá và chưa thể hẹn ngày hoàn thành.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Vụ việc 4 tiếp viên hàng không: Có thể khởi kiện người dùng hình ảnh

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, những cá nhân, tổ chức nhân vụ việc 4 tiếp viên hàng không, sử dụng hình ảnh của họ để xuyên tạc, có thể bị xử lý theo pháp luật.

Gian nan vận động hiến tạng, hồi sinh những ca bệnh ngấp nghé cửa tử

Thùy Linh |

Danh sách chờ ghép tạng tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia luôn có khoảng 3000 bệnh nhân. Đây là những ca bệnh nặng, ngấp nghé "cửa tử", nếu như không có nguồn tạng hiến từ người cho chết não thì họ sẽ không có cơ hội sống.