Liên minh 17 hãng taxi ra đời để đối đầu Grab

Thiên Bình |

Để cạnh tranh với hãng taxi công nghệ Grab, Liên minh taxi Việt gồm 17 hãng taxi lớn trên toàn quốc đã bắt tay nhau dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Sáng 12.10, Liên minh taxi Việt đã tổ chức lễ ra mắt tại Hà Nội với số lượng thành viên đông đảo.

Theo đó, tại khu vực Hà Nội, Liên minh taxi Việt có sự tham gia của nhiều hãng lớn như Thanh Nga, Vạn Xuân, Thăng Long, Sao Mai, Long Biên... Trong tháng 12, 2 hãng lớn là VIC, Open99 (thương hiệu mới của Mai Linh Đông Đô) sẽ gia nhập, đưa số lượng xe tại Hà Nội lên con số 4.000 xe.  Hiện nay, liên minh này có 12.000 xe đang hoạt động.

Đại diện đơn liên minh taxi cho biết, hiện tại đơn vị này đã bao phủ 40 tỉnh thành trên cả nước và dự kiến trong năm 2019, liên minh đặt kế hoạch tăng độ phủ lên 63 tỉnh thành, đồng thời kết nạp thành viên để đạt số lượng trên 20.000 xe hoạt động.

Liên minh sẽ hoạt động trên nền tảng công nghệ EMDDI, do các nhà khoa học của Đại học quốc gia Hà Nội nghiên cứu và phát triển. Theo đại diện của hãng, nền tảng công nghệ EMDDI không thua bất kỳ nền tảng công nghệ số nào.

Với sự bắt tay chặt chẽ của nhiều hãng taxi lớn, liên minh taxi Việt tin rằng họ sẽ tạo ra sức mạnh để cạnh tranh với hãng taxi công nghệ Grab.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Lời kết nào cho vụ Vinasun kiện Grab sau 9 tháng nhùng nhằng?

Khánh Hoà |

Hôm nay (30.11), phiên tòa xét xử vụ Vinasun kiện Grab sẽ mở trở lại sau hơn 9 tháng liên tục mở rồi hoãn. Với những lập luận "bất phân thắng bại" giữa hai bên, sẽ không dễ để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Kinh nghiệm quản lý 4.0: Quốc tế không coi Grab là công ty vận tải

PV |

Trong khi tại Việt Nam, việc quản lý các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng kinh tế chia sẻ, đặc biệt là mô hình đặt xe qua ứng dụng như Grab còn khá bỡ ngỡ, thì tại các quốc gia lân cận, nhiều phương thức quản lý đã được đưa ra và phần lớn các nước không coi những công ty cung cấp nền tảng công nghệ, kết nối các dịch vụ đặt xe như Grab là dịch vụ vận tải.

Vụ Vinasun kiện Grab: Hai bên tranh cãi kịch liệt, tòa tuyên bố tạm dừng

T.S |

Chiều nay (23.11), TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xử vụ tranh chấp ngoài hợp đồng giữa Công ty Ánh Dương Việt Nam và Cty Grab Việt Nam. Đến cuối giờ chiều, Tòa tuyên tạm dừng, mời các bên có mặt lại vào lúc 8h ngày 30.11 để tiếp tục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lời kết nào cho vụ Vinasun kiện Grab sau 9 tháng nhùng nhằng?

Khánh Hoà |

Hôm nay (30.11), phiên tòa xét xử vụ Vinasun kiện Grab sẽ mở trở lại sau hơn 9 tháng liên tục mở rồi hoãn. Với những lập luận "bất phân thắng bại" giữa hai bên, sẽ không dễ để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Kinh nghiệm quản lý 4.0: Quốc tế không coi Grab là công ty vận tải

PV |

Trong khi tại Việt Nam, việc quản lý các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng kinh tế chia sẻ, đặc biệt là mô hình đặt xe qua ứng dụng như Grab còn khá bỡ ngỡ, thì tại các quốc gia lân cận, nhiều phương thức quản lý đã được đưa ra và phần lớn các nước không coi những công ty cung cấp nền tảng công nghệ, kết nối các dịch vụ đặt xe như Grab là dịch vụ vận tải.

Vụ Vinasun kiện Grab: Hai bên tranh cãi kịch liệt, tòa tuyên bố tạm dừng

T.S |

Chiều nay (23.11), TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xử vụ tranh chấp ngoài hợp đồng giữa Công ty Ánh Dương Việt Nam và Cty Grab Việt Nam. Đến cuối giờ chiều, Tòa tuyên tạm dừng, mời các bên có mặt lại vào lúc 8h ngày 30.11 để tiếp tục.