Lì xì Thần tài mạ vàng 24K giá “siêu rẻ” hút khách

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Được quảng cáo mạ vàng 24K, 14K nhưng chỉ bán với giá từ 15.000 đồng, các bao lì xì với kiểu dáng bắt mắt đang gây "sốt" trong ngày vía Thần Tài.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV trong ngày vía Thần Tài, xuất hiện la liệt trên các sàn thương mại điện tử là những mẫu bao lì xì được quảng cáo mạ vàng 24K hay 14K. Mặt hàng này được nhiều khách hàng ưa chuộng với thiết kế bắt mắt và mức giá thành cực kỳ rẻ.

Những mẫu lì xì có thiết kế khá độc đáo với nền đỏ, đi kèm theo đó là hình linh vật con trâu, biểu tượng của năm Tân Sửu hoặc hình ảnh ông Thần tài với kỳ vọng một năm mới nhiều may mắn, phát tài phát lộc.

Bao lì xì quảng cáo mạ vàng 24K nhưng giá chỉ vài chục ngàn đồng. Ảnh: Đình Trường.
Bao lì xì quảng cáo mạ vàng 24K nhưng giá chỉ vài chục ngàn đồng. Ảnh: Đình Trường.

Ghi nhận của PV, mức giá bán của mỗi bao lì xì mạ vàng chỉ từ 15.000 đồng đến 99.000 đồng. Nhiều điểm bán còn sẵn sàng giảm giá, áp dụng miễn phí vận chuyển với khách đặt hàng sớm hoặc mua với số lượng lớn. Với những lời quảng cáo về sự may mắn, yếu tố phong thủy, tâm linh của sản phẩm, nhiều điểm kinh doanh liên tục cho biết cháy hàng và bán ra hàng nghìn chiếc trong một ngày.

Tại một website chuyên cung cấp sỉ và lẻ bao lì xì vàng 24K, sản phẩm này được rao bán với đủ các loại như: Bao lì xì Thần tài HongKong 0,2g vàng, bao lì xì Thần tài Đài Loan 0,1g vàng, bao lì xì trâu vàng 0,2g vàng…

Phía bán còn cam kết “mọi hàng hóa đều là hàng thật 100%, nếu phát hiện hàng giả sẽ đền bù thêm 100% số tiền hàng”.

Lì xì quảng cáo mạ vàng được bán rầm rộ trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình.
Lì xì quảng cáo mạ vàng được bán rầm rộ trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình.

Để phục vụ khách dịp vía Thần tài, website này cung cấp thêm nhiều sản phẩm khác như tiền USD hình con trâu mạ vàng, tiền xu con trâu Úc mạ vàng với mức giá chỉ từ 150.000 VNĐ.

Ông Nguyễn Văn Trung (45 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chế tác đồ mạ vàng nhận định, những phong bao lì xì có mức giá siêu rẻ thực chất là đồ giả, hầu hết là sản phẩm được nhập từ nước ngoài.

“Với mức giá như vậy thì người mua cũng tự hiểu được rằng không thể mua được các sản phẩm mạ vàng thật. Hầu hết đều được làm từ các hợp kim mỏng, bề mặt phủ nhũ giả vàng. Chủ yếu làm quà tặng lấy may ngày Thần tài, còn lại chúng không có giá trị giao dịch trên bất cứ cửa hàng nào” - ông Trung phân tích.

Bao lì xì quảng cáo mạ vàng hút khách dịp vía Thần Tài. Ảnh: Phan Cúc.
Bao lì xì quảng cáo mạ vàng hút khách dịp vía Thần Tài. Ảnh: Phan Cúc.

Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia về vàng bạc, đá quý cũng khẳng định những sản phẩm quảng cáo mạ vàng 24K hay 14K mà chỉ có giá vài chục ngàn đồng là không thể. Nhiều cơ sở chỉ sử dụng các vật liệu như giấy, nhựa có bề ngoài giống vàng để phủ lên bề mặt. Người dân cần cân nhắc trước khi quyết định bỏ tiền mua các sản phẩm được quảng cáo là mạ vàng.

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công đoạn làm trâu gốm mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán 2021

Lan Như |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các lò gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra lò nhiều sản phẩm độc đáo hình con trâu, đại diện cho năm Tân Sửu 2021.

Độc đáo gốm hình trâu mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán

LAN NHƯ - BÍCH HOÀI |

Năm 2021, nhiều xưởng gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã "tung ra" thị trường những mẫu gốm hình con trâu mạ vàng độc đáo cho dịp Tết Nguyên đán.

Kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Gandhi có gì "hot" mà đấu giá tiền tỉ?

Khánh Minh |

Cặp kính mạ vàng của cố lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng (340.000 USD) trong cuộc đấu giá ở Anh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cận cảnh công đoạn làm trâu gốm mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán 2021

Lan Như |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các lò gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra lò nhiều sản phẩm độc đáo hình con trâu, đại diện cho năm Tân Sửu 2021.

Độc đáo gốm hình trâu mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán

LAN NHƯ - BÍCH HOÀI |

Năm 2021, nhiều xưởng gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã "tung ra" thị trường những mẫu gốm hình con trâu mạ vàng độc đáo cho dịp Tết Nguyên đán.

Kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Gandhi có gì "hot" mà đấu giá tiền tỉ?

Khánh Minh |

Cặp kính mạ vàng của cố lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng (340.000 USD) trong cuộc đấu giá ở Anh.