Leflair – “nạn nhân” mới nhất của “cuộc chiến đốt tiền”

Thế Lâm |

Sàn thương mại điện tử mới nhất chính thức tuyên bố ngừng hoạt động tại Việt Nam là Leflair – một trang thương mại điện tử chuyên bán hàng hiệu và flash sale (bán hàng giảm giá theo đợt). Chia sẻ về lí do tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam, đại diện Leflair cho biết do “dưới áp lực về nguồn vốn hữu hạn và yêu cầu cắt giảm chi phí vận hành”.

Từng tự tin lách vào thị trường ngách…

Năm 2017, trong một cuộc họp báo, đồng sáng lập Lefair là ông Pierre-Antoine thể hiện sự tự tin vào mô hình kinh doanh thương mại điện tử của Leflair bằng sự khác biệt. Đó là bán hàng hiệu, một phân khúc thị trường còn thiếu vắng trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo khảo sát, thị trường bán hàng online cao cấp đang có nhiều tiềm năng tại Việt Nam khi người Việt yêu thích hàng hiệu xếp thứ ba khu vực Châu Á chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Cũng vào thời điểm đó, Pierre-Antoine lí giải nguyên nhân nhiều sàn thương mại điện tử phải đóng cửa tại Việt Nam trước đó vì bán những mặt hàng gần giống nhau, không có sự khác biệt và cùng một tập khách hàng, vì vậy phải cạnh tranh căng thẳng với nhau về giá cả.

Leflair tách khỏi “cuộc chiến” khốc liệt ấy và chuyên về đồ hiệu để định hình một hướng đi lâu dài và cũng tránh sa lầy  trong bối cảnh Việt Nam đang là một quốc gia chuyển đổi nhanh từ thu nhập thấp (low-income) sang thu nhập trung bình (middle-income), tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh, dự báo đạt 33 triệu người vào năm 2020, hệ thống phân phối tại cửa hàng đối với các sản phẩm hàng hiệu ở các thành phố loại 2, 3 còn thiếu vắng.

… nhưng rồi cũng phải dừng “cuộc chơi”

Leflair đã có khoảng 4 năm kinh doanh tại thị trường Việt Nam tính tới thời điểm chính thức công bố dừng hoạt động. Trong khoảng thời gian trên, Lefair bán ra tổng cộng cho hơn  120.000 khách hàng, doanh thu thuần mỗi năm đạt hàng chục triệu USD, giá trị trung bình trên một đơn hàng (Average Order Value – AOV) cao nhất thị trường thương mại điện tử Việt Nam, website Lefair mỗi tháng có khoảng 1,6 triệu lượt truy cập, tổng vốn đầu tư gọi được đạt 12 triệu USD…

Sau khi tuyên bố ngừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 5.2, website Leflair vẫn còn mở bán hàng nhập khẩu (chụp màn hình vào lúc 15h10 ngày 7.2.2020).
Sau khi tuyên bố ngừng hoạt động tại Việt Nam từ ngày 5.2, website Leflair vẫn còn mở bán hàng nhập khẩu (chụp màn hình vào lúc 15h10 ngày 7.2.2020).

Tuy nhiên, con số 12 triệu USD quả là quá nhỏ bé so với những khoản vốn mà các “ông lớn” được mệnh danh là “big four” tại thị trường thương mại điện tử Việt Nam nhận được. Đơn cử Lazada được Alibaba đổ vào hàng tỉ USD; Tiki, Sendo, Shopee đều nhận được từ các “ông lớn” nước ngoài từ trung Quốc, Nhật Bản, Singapore hàng trăm triệu USD.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Khoa Hồng Thành – Phó giám đốc Công ty truyền thông iSobar – cho rằng, với thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt trong nhóm “Big Four”, các nhà đầu tư sẽ phải suy xét rất kĩ về việc có quyết định đầu tư vào các sàn nhỏ hay không. Bối cảnh này có thể là một trong những nguyên nhân khiến Leflair khó khăn hơn trong việc gọi vốn.

Khó gọi được vốn, đó chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến các doanh nghiệp start-up, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử vốn được gọi là “cuộc chiến đốt tiền”, phải ngừng cuộc chơi.

Còn nhớ, trang thương mại điện tử Vuivui.com của Thế Giới Di Động cũng đã phải tuyên bố đóng cửa vào thời điểm cuối tháng 11.2018 khi hoạt động chỉ được hơn một năm. Vuivui.com khi mới ra đời tuyên bố rằng “không làm thương mại điện tử theo kiểu đốt tiền”. Tuy nhiên sau đó, chính Vuivui.com không chịu nổi nhiệt từ “cuộc chiến đốt tiền” của nhóm “Big Four” nên cuối cùng buộc phải ngừng hoạt động.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 2 triệu GAB; Leflair đóng cửa

Mi Vân |

Leflair - trang web bán hàng hiệu đóng cửa; GAB tăng 500%, ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Vingroup rút lui mảng bán lẻ, Adayroi sáp nhập VinID, giải thể VinPro

Lan Hương |

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho Công nghiệp – Công nghệ. Trang thương mại điện tử Adayroi sẽ sáp nhập vào VinID; toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Thời hạn hoàn tất là hết tháng 12.2019.

Thế giới Di Động "buồn" gì mà đi "khai tử" Vuivui.com?

Thế Lâm |

Khoảng 2 tháng về trước, Thế Giới Di Động đã thông báo điều chỉnh trang thương mại điện tử (TMĐT) Vuivui.com từ bán đủ thứ sang chỉ còn bán hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Thế nhưng khoảng thời gian đó cũng “ngắn chẳng tày gang” vì mới đây, Vuivui.com chính thức bị “thay tên đổi họ” thành  Bachhoaxanh.com.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Kinh tế 24h: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 2 triệu GAB; Leflair đóng cửa

Mi Vân |

Leflair - trang web bán hàng hiệu đóng cửa; GAB tăng 500%, ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Vingroup rút lui mảng bán lẻ, Adayroi sáp nhập VinID, giải thể VinPro

Lan Hương |

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho Công nghiệp – Công nghệ. Trang thương mại điện tử Adayroi sẽ sáp nhập vào VinID; toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Thời hạn hoàn tất là hết tháng 12.2019.

Thế giới Di Động "buồn" gì mà đi "khai tử" Vuivui.com?

Thế Lâm |

Khoảng 2 tháng về trước, Thế Giới Di Động đã thông báo điều chỉnh trang thương mại điện tử (TMĐT) Vuivui.com từ bán đủ thứ sang chỉ còn bán hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Thế nhưng khoảng thời gian đó cũng “ngắn chẳng tày gang” vì mới đây, Vuivui.com chính thức bị “thay tên đổi họ” thành  Bachhoaxanh.com.