Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp để cải cách thuế

CAO NGUYÊN |

Để hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động của dịch COVID-19, ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, Cục Thuế Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đến người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận. Theo đó, mục tiêu là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo chất lượng công tác thuế.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, theo kết quả khảo sát, có tới 85,7% số doanh nghiệp trên cả nước bị tác động của dịch COVID-19. Trong đó, một số ngành hầu hết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng như hàng không là 100%, dịch vụ lưu trú là 97,1%, dịch vụ ăn uống 95,5%, đại lý du lịch là 95,7%, giáo dục đào tạo là 93,9%...

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội nói, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch COVID-19, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế để tái khởi động nền kinh tế.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng và trách nhiệm, Cục Thuế Hà Nội mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân về việc thực thi và xây dựng chính sách pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế để nghiên cứu, trình các cấp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Cùng bày tỏ sự thiện chí của cơ quan thuế với người nộp thuế, ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho rằng, Cục Thuế Hà Nội đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đến người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực dưới nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú. “Với mục tiêu là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo chất lượng công tác thuế”, ông Trường nói.

Đề cập đến việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh, ông Trường cho biết ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Cục Thuế đã chủ động thay đổi hình thức tập huấn cho doanh nghiệp, chuyển từ tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp như mọi năm sang hình thức tập huấn trực tuyến…

“Chúng tôi đã tổ chức tiếp nhận hiệu quả hồ sơ quyết toán thuế trong giai đoạn giãn cách xã hội, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế qua hệ thống thuế điện tử và qua đường bưu điện, vừa giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế, vừa đảm bảo hạn chế tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội” - ông Trường nói.

Trong khi đó, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mong muốn, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính quyết liệt hơn, giảm bớt các thủ tục phiền hà, để làm sao các gói hỗ trợ như Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 84 cũng như các gói hỗ trợ khác thực sự đi vào cuộc sống, doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ hỗ trợ này, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển, vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, cũng theo đại diện VCCI, để chính sách thuế đến với người dân và doanh nghiệp, ngoài sự chủ động của cơ quan thuế, cộng đồng doanh nghiệp cũng nên chủ động tìm hiểu về chính sách thuế, trao đổi những vấn đề còn chưa hiểu về gói hỗ trợ, đối tượng được gia hạn...

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

“Bỗng dưng” thu gấp đôi tiền sử dụng đất: Cục Thuế Nghệ An lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc TP. Vinh (Nghệ An) "bỗng dưng" thu sai tiền sử dụng đất của dân từ mức 50% lên 120%, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định quan điểm thu sai phải trả lại cho dân.

Thất thu thuế hàng nghìn tỉ đồng từ căn hộ tự kinh doanh

THÔNG CHÍ |

Hiện chưa có thống kê về số lượng căn hộ tự kinh doanh trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng trải dài khắp cả nước. Việc các căn hộ tự kinh doanh không đăng ký kinh doanh dẫn tới việc thất thu thuế mà cơ quản lý thuế vẫn chưa kiểm soát được.

Tổng cục Thuế lên tiếng về thông tin Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

CAO NGUYÊN |

Để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ nội dung sự việc, Tổng cục Thuế đã có công hàm gửi Cơ quan thuế Nhật Bản nhằm trao đổi thông tin trên cơ sở quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam - Nhật Bản theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Bỗng dưng” thu gấp đôi tiền sử dụng đất: Cục Thuế Nghệ An lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc TP. Vinh (Nghệ An) "bỗng dưng" thu sai tiền sử dụng đất của dân từ mức 50% lên 120%, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định quan điểm thu sai phải trả lại cho dân.

Thất thu thuế hàng nghìn tỉ đồng từ căn hộ tự kinh doanh

THÔNG CHÍ |

Hiện chưa có thống kê về số lượng căn hộ tự kinh doanh trong các dự án du lịch nghỉ dưỡng trải dài khắp cả nước. Việc các căn hộ tự kinh doanh không đăng ký kinh doanh dẫn tới việc thất thu thuế mà cơ quản lý thuế vẫn chưa kiểm soát được.

Tổng cục Thuế lên tiếng về thông tin Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

CAO NGUYÊN |

Để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ nội dung sự việc, Tổng cục Thuế đã có công hàm gửi Cơ quan thuế Nhật Bản nhằm trao đổi thông tin trên cơ sở quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam - Nhật Bản theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.