Lập đường dây nóng xử lý "hàng nhái" tỏi Lý Sơn

NGUYỄN NGHĨA |

Sau đợt kiểm tra này huyện Lý Sơn sẽ lập đường dây nóng công bố số điện thoại của lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn để tiếp nhận thông tin người tiêu dùng phản ánh các cá nhân có hành vi lạm dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính.

Trong ngày 4.4,  huyện Lý Sơn đã kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi trên địa bàn xã An Vĩnh. Đây là địa bàn bán tỏi nhiều nhất cho khách du lịch. Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để trục lợi.

Tại thời điểm kiểm tra, gần 20 điểm bán lẻ tỏi tại khu vực cảng cá Lý Sơn đều không có nhãn mác, bao bì theo quy định. Nhiều điểm bày bán tỏi Ninh Hiển, tỉnh Khánh Hòa để chung quầy với tỏi Lý Sơn nhưng không có bảng chữ phân biệt với tỏi Lý Sơn để người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc xuất xứ từng loại tỏi. Nếu nhìn bằng mắt thường thì người tiêu dùng khó có thể phân biệt được đâu là tỏi Lý Sơn, đâu là tỏi địa phương khác.

Gần 30 điểm còn lại bày bán tỏi cũng trong tình trạng không nhãn mác, không bao bì và không có bảng phân biệt các loại tỏi. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn còn trưng bày tỏi cô đơn Ninh Hiển, tỉnh Khánh Hòa bên cạnh tỏi Lý Sơn, một loại tỏi có giá trị kinh tế cao.

Các ngành chức năng huyện Lý Sơn đã nhắc nhở và yêu cầu các chủ cơ sở bán tỏi ký cam kết không được trộn lẫn tỏi nơi khác với tỏi Lý Sơn để tiêu thụ dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn. Nếu chủ cơ sở bán tỏi nơi khác phải có bảng chữ phân biệt đâu là tỏi Lý Sơn, đâu là tỏi địa phương khác để người tiêu dùng biết và có sự lựa chọn sản phẩm.

Ông Đặng Tấn Thành - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Nông thôn huyện Lý Sơn, cho biết sau đợt kiểm tra này huyện sẽ lập đường dây nóng công bố số điện thoại của lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn để tiếp nhận thông tin người tiêu dùng phản ánh các cá nhân có hành vi lạm dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính. "Chúng tôi sẽ kiểm tra đột xuất lại các hộ dân, nhà nghỉ, khách sạn, nhất là các hộ dân bán tỏi tại khu vực cảng cá Lý Sơn đã ký cam kết, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định" - ông Thành nói.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, chính quyền huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ hộ kinh doanh ngăn chặn tình trạng chuyển tỏi từ nơi khác về đảo tiêu thụ.

Trong đợt kiểm tra này, huyện Lý Sơn sẽ kiểm tra tất cả các điểm bán tỏi trên đảo.

Thời gian qua tỏi Lý Sơn có giá cao hơn với các tỏi nơi khác, lợi dụng điều này một số cá nhân đã lén lút chuyển tỏi nơi khác về đảo trộn lẫn với tỏi Lý Sơn rồi bán cho người tiêu dùng.

Trong năm 2019, huyện Lý Sơn sẽ mở 36 đợt kiểm tra đột xuất tại các điểm bán tỏi trên đảo, nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lạm dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính.

NGUYỄN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Ngôi trường mầm non tiền tỉ ở Quảng Ngãi vừa sử dụng đã hỏng

Đ.V |

Trường Mẫu giáo Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vừa đưa vào hoạt động được 6 tháng nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đáng nói, tổng kinh phí đầu tư xây dựng của công trình gần 10 tỉ đồng và do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư.

Mực nước ngầm sụt giảm, Lý Sơn cần tìm giải pháp bền vững

ĐỖ VẠN |

Dù chỉ mới bước vào mùa hè nhưng hiện nay tình hình khô hạn đang diễn ra trên toàn huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Nguy cơ về nguồn nước ngầm bị xâm nhập mặn khiến người dân nơi này hết sức lo lắng.

Cấm phương tiện chở lợn đi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đ.V |

Để kịp thời ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi lây lan, các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn sẽ không được lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà phải đi trên Quốc lộ 1A để các ba địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dễ dàng kiểm soát cho đến khi dịch được khống chế.

Nắp cống thoát nước trong thành phố Quảng Ngãi bị đánh cắp hàng loạt

ĐỖ VẠN |

Hàng loạt nắp cống thoát nước nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị trộm đánh cắp. Chuyện tưởng chừng nhỏ, nhưng hậu quả nghiêm trọng. Đã có nhiều trường hợp bị hố sâu "nuốt chửng".  Tuy vậy, thực trạng xảy ra hơn một tháng nay, vẫn chưa được khắc phục.

Làm người tử tế khó đến vậy sao?

Thanh Hải |

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi - ông Đoàn Dụng đang bị tố cáo "trả đũa" cá nhân trưởng phòng và ngành giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Trà Bồng sau khi "gửi gắm" người thân trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên bất thành. Dù Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thanh, kiểm tra nhưng vụ "tố nhau" này lại lộ diện một vụ việc khác, đau lòng khi một thầy giáo "hoàn lương" bị đình chỉ công việc chỉ vì lý lịch...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ngôi trường mầm non tiền tỉ ở Quảng Ngãi vừa sử dụng đã hỏng

Đ.V |

Trường Mẫu giáo Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vừa đưa vào hoạt động được 6 tháng nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đáng nói, tổng kinh phí đầu tư xây dựng của công trình gần 10 tỉ đồng và do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư.

Mực nước ngầm sụt giảm, Lý Sơn cần tìm giải pháp bền vững

ĐỖ VẠN |

Dù chỉ mới bước vào mùa hè nhưng hiện nay tình hình khô hạn đang diễn ra trên toàn huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Nguy cơ về nguồn nước ngầm bị xâm nhập mặn khiến người dân nơi này hết sức lo lắng.

Cấm phương tiện chở lợn đi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đ.V |

Để kịp thời ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi lây lan, các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn sẽ không được lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà phải đi trên Quốc lộ 1A để các ba địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dễ dàng kiểm soát cho đến khi dịch được khống chế.

Nắp cống thoát nước trong thành phố Quảng Ngãi bị đánh cắp hàng loạt

ĐỖ VẠN |

Hàng loạt nắp cống thoát nước nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị trộm đánh cắp. Chuyện tưởng chừng nhỏ, nhưng hậu quả nghiêm trọng. Đã có nhiều trường hợp bị hố sâu "nuốt chửng".  Tuy vậy, thực trạng xảy ra hơn một tháng nay, vẫn chưa được khắc phục.

Làm người tử tế khó đến vậy sao?

Thanh Hải |

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi - ông Đoàn Dụng đang bị tố cáo "trả đũa" cá nhân trưởng phòng và ngành giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Trà Bồng sau khi "gửi gắm" người thân trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên bất thành. Dù Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thanh, kiểm tra nhưng vụ "tố nhau" này lại lộ diện một vụ việc khác, đau lòng khi một thầy giáo "hoàn lương" bị đình chỉ công việc chỉ vì lý lịch...