Lao đao vì COVID-19, Hội Doanh nhân trẻ gửi 6 kiến nghị tới Thủ tướng

Anh Tuấn |

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng về đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó đã nêu ra 6 kiến nghị nhằm hỗ trợ doanh nhân trẻ, doanh nhân khởi nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

6 kiến nghị của doanh nhân trẻ

Thứ nhất, đề xuất Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có chỉ đạo để rà soát những khó khăn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, với các khoản nợ đến kỳ hạn phải trả gốc và lãi, cho phép các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch có hợp đồng tốt và lịch sử trả nợ tốt, đúng hạn, đến kỳ trả nợ gốc và lãi được đề xuất khoanh lại đến tháng 6.2022 mà không bị phạt và đưa vào nhóm nợ xấu, để doanh nghiệp có thời gian phục hồi.

Thứ hai, giảm đồng loạt lãi suất mọi khoản vay hiện tại của doanh nghiệp 2% trong ít nhất 1 năm, trong đó đề xuất ngân sách bù 1% và ngân hàng thương mại chịu 1%.

Thứ ba, hiện nay lãi suất đã giảm nhưng vẫn còn rất cao, rất nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được lãi suất rẻ và tín dụng ưu đãi. Do đó, cần có giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2%/năm (áp dụng cho 12 tháng kể từ tháng 7).

Thứ tư, giảm 50% các chi phí liên quan tới ngân hàng (chuyển tiền, phí quản lý tài khoản, phí duy trì tài khoản…) cũng áp dụng cho 12 tháng từ tháng 7.

Thứ năm, không giảm điều kiện tín dụng thông thường, không định giá lại các tài sản cầm cố nhưng tăng tỷ lệ hạn mức cho vay lên tối thiểu 10% (ví dụ trước đây cho vay 70% trị giá tài sản đảm bảo thì nay cho vay 77%) và tối đa được phép cho vay 110% trị giá tài sản đảm bảo.

Thứ sáu, thành lập Ban nghiên cứu phát triển các giải pháp fintech và đồng tiền kỹ thuật số theo tinh thần Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15.6.2021 của Thủ tướng và đề xuất đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được tham gia vào ban này nhằm tận dụng khả năng sáng tạo và thế mạnh về công nghệ của hơn 10.000 hội viên doanh nhân trẻ.

Hàng quán đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: Minh Phương
Hàng quán đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: Minh Phương

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hiện hội có 10.000 hội viên doanh nhân trẻ, điều hành hàng chục nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc với hơn 3 triệu người lao động.

“Dịch COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp trong hơn 1,5 năm qua đã phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động”, văn bản nêu.

Doanh nhân trẻ không đủ dòng tiền để chống chọi

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Song Song Ngọc - CEO E-Solution Media cho hay, về cơ bản, doanh nhân trẻ chủ yếu là doanh nghiệp vừa là nhỏ, đây là đối tượng cần được bảo vệ đầu tiên và cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Bởi họ không đủ dòng tiền để chống chọi, đối phó với tình trạng dịch COVID-19 kéo dài, đồng thời dẫn đến khả năng bảo vệ người lao động của họ cũng kém đi, dẫn đến mất khả năng xử lý vấn đề với người lao động.

“Bộ phận doanh nhân trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chiếm đến 90%, họ nắm số lượng lao động tương đối nhiều, việc không có chính sách phù hợp sẽ ảnh hưởng lan rộng và phá sản nhiều doanh nghiệp có cùng một môi trường kinh doanh, có mối quan hệ cộng sinh. Để bảo vệ được người lao động, cần phải có biện pháp giúp đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó mới là cốt lõi của vấn đề”, ông Ngọc cho biết.

Theo CEO này, Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế cần đưa ra giải pháp dãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 nhanh chóng, từ đó có thể giúp doanh nghiệp xử lý được dòng tiền ngắn hạn, cơ cấu dòng tiền trung hạn, để có giải pháp tính toán lâu dài. Đây là việc quan trọng, có ý nghĩa thiết thực lúc này.

Dòng tiền nên tập trung đẩy mạnh vào đầu tư công, tạo công ăn việc làm cho doanh nghiệp và người lao động, thay vì chọn phương án trợ cấp hay xử lý bằng các hình thức bảo hiểm - bởi vì biện pháp này chưa thiết thực và khả quan.

Các cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư ở trung ương & địa phương nên có giải pháp kết nối, tạo cộng đồng hệ sinh thái một cách chủ động để các doanh nghiệp có điều kiện cộng sinh, hợp tác.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cá nhân không được BHYT chi trả

Nam Dương |

Người lao động đang bình thường đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là COVID-19) để đủ điều kiện vào một số địa phương sẽ không được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho phí.

Khánh Hòa xử phạt người đăng Facebook thông tin sai về dịch COVID-19

Phương Linh |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa xử phạt và nhắc nhở nhiều trường hợp đưa thông tin liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân không đúng sự thật.

Cần Thơ tiếp nhận hơn hơn 13 tỉ đồng và hiện vật phòng, chống dịch COVID-19

Tạ Quang |

Sáng 7.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cá nhân không được BHYT chi trả

Nam Dương |

Người lao động đang bình thường đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là COVID-19) để đủ điều kiện vào một số địa phương sẽ không được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho phí.

Khánh Hòa xử phạt người đăng Facebook thông tin sai về dịch COVID-19

Phương Linh |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa xử phạt và nhắc nhở nhiều trường hợp đưa thông tin liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân không đúng sự thật.

Cần Thơ tiếp nhận hơn hơn 13 tỉ đồng và hiện vật phòng, chống dịch COVID-19

Tạ Quang |

Sáng 7.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ.