Lào Cai: Phát hiện gần 160.000 sản phẩm nghi nhập lậu, chuyên để bán online

Long Nguyễn |

Ngày 14.7, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành kiểm đếm, thu giữ gần 160.000 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu trong hai kho hàng nằm tại TP Lào Cai.

Theo đó, tại kho chứa hàng hóa của tài khoản facebook “Giày đồng giá 11”  do ông Phạm Đức Thiện (sinh năm 1987, trú tại số nhà 194, đường Nguyễn Tri Phương, phường Lào Cai, TP Lào Cai) làm chủ tài khoản, lực lượng chức năng đã phát hiện 95 chủng loại hàng hóa, với 94.932 đơn vị hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ như giày dép, quần áo, ba lô, túi xách, ví nữ, dây lưng,...

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng nghi nhập lậu nhiều sản phẩm tại TP Lào Cai.
Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng nghi nhập lậu nhiều sản phẩm tại TP Lào Cai. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Ngoài ra, hàng ngàn sản phẩm được phát hiện làm giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các sản phẩm trên.

Đồng thời, tại kho hàng của tài khoản facebook “Thảo Trần” do ông Trần Đức Cương (trú tại địa chỉ số nhà 145, đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, TP Lào Cai) làm chủ tài khoản, kết quả kiểm đếm cũng cho thấy có tới 101 loại hàng hóa, với 56.394 đơn vị hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện.
Nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Đáng chú ý, tại kho hàng này, hơn 800 mã đơn hàng đã được đóng gói chờ chuyển phát.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ gần 160.000 sản phẩm nghi nhập lậu tại hai kho hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá thế hệ mới: Hàng lậu tràn lan chưa được quản lý

Tuyết Anh |

Gần đầy, liên tiếp nhiều vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới được các cơ quan chức năng bắt giữ. Thực tế nhu cầu sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong xã hội tăng lên, nguồn thu siêu lợi nhuận từ việc buôn bán lậu thuốc lá hàng xách tay, trôi nổi được cho là lên tới 400%. Đó là 2 nguyên nhân then chốt khiến tình trạng buôn lậu mặt hàng này ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quy định về luật đối với dòng thuốc lá này đã dẫn đến “lỗ hổng pháp lý”, tạo môi trường cho những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi khắp thị trường, gây hại cho xã hội.

Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay

Cường Ngô |

Chiều 17.6, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra và tạm giữ hơn 4 tấn hàng không hóa đơn chứng từ. Số hàng này được vận chuyển trên chuyến bay VN1820 của Vietnam Airlines.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thuốc lá thế hệ mới: Hàng lậu tràn lan chưa được quản lý

Tuyết Anh |

Gần đầy, liên tiếp nhiều vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới được các cơ quan chức năng bắt giữ. Thực tế nhu cầu sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong xã hội tăng lên, nguồn thu siêu lợi nhuận từ việc buôn bán lậu thuốc lá hàng xách tay, trôi nổi được cho là lên tới 400%. Đó là 2 nguyên nhân then chốt khiến tình trạng buôn lậu mặt hàng này ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quy định về luật đối với dòng thuốc lá này đã dẫn đến “lỗ hổng pháp lý”, tạo môi trường cho những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi khắp thị trường, gây hại cho xã hội.

Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay

Cường Ngô |

Chiều 17.6, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra và tạm giữ hơn 4 tấn hàng không hóa đơn chứng từ. Số hàng này được vận chuyển trên chuyến bay VN1820 của Vietnam Airlines.