Lào Cai: Mùa mận Tam Hoa chín rộ trên "cao nguyên trắng" Bắc Hà

Đức Trọng |

Lào CaiCứ vào tháng 5-6 hàng năm, mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà lại đến vụ thu hoạch. Loại quả hấp dẫn du khách này là nông sản chủ lực của địa phương.

Đến với “cao nguyên trắng” (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), du khách được đắm chìm những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, cùng người dân thân thiện, hiếu khách. Bên cạnh đó, khi đến đây, mọi người sẽ được thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng như: Thắng cố ngựa, phở chua, xôi ngũ sắc, bánh chưng đen,...

Vào dịp tháng 5-6 hàng năm là thời gian chín rộ của mận Tam Hoa, Bắc Hà. Đây là loại trái cây đặc sản và chủ lực của vùng đất “cao nguyên trắng”. Được ban tặng cho khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, quả mận Tam Hoa to, giòn ngọt, cùi dày và có màu tím hồng rất đẹp.

Với vị trí nằm trên cao nguyên đá vôi, ở độ cao hơn 1.000 m so mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, mận Tam Hoa Bắc Hà đặc điểm: Quả mận có vỏ màu tím đậm, phủ lớp phấn trắng, độ chua ngọt vừa phải, khi thưởng thức người ăn sẽ cảm nhận được sự căng, giòn của quả khác với nhiều loại mận khác.

Người dân hân hoan khi mùa mận năm nay sai quả.
Người dân hân hoan khi mùa mận năm nay sai quả.

Giống mận Tam Hoa được ghép giống thành công cách đây hơn 40 năm. Đến nay, toàn huyện Bắc Hà có khoảng 350ha mận Tam Hoa. Do điều kiện trồng đặc biệt nên chỉ được canh tác tập trung ở thị trấn Bắc Hà và các xã gồm: Tà Chải, Bản Phố, Thải Giàng Phố, Na Hối.

Để phân loại mận, người dân nơi đây đặt tên tùy theo kích cỡ quả với những cái tên rất dân dã mà không kém phần dí dỏm, như: Mận ngố, mận chọn, mận to, mận xô và mận bi,...

Được biết, mùa mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà năm nay cho ra chất lượng cao, quả to và sai. Tuy quá trình đô thị hóa đã làm giảm diện tích cây trồng, nhưng sản lượng ước đạt hơn 3.500 tấn, nhỉnh hơn so năm 2021, mẫu mã quả mận cũng đẹp hơn.

Với điều kiện trồng đặc thù, mận Tam Hoa ở cao nguyên trắng được nhiều người biết đến với hương vị khác biệt so với những nơi khác.
Với điều kiện trồng đặc thù, mận Tam Hoa ở "cao nguyên trắng" được nhiều người biết đến với hương vị khác biệt so với những nơi khác.

Những ngày giữa tháng năm, PV có mặt tại một số phiên chợ tại huyện Bắc Hà, theo ghi nhận, các quầy hàng bán mận rất nhộn nhịp. Hiện đang bắt đầu cho thu hoạch, người dân nơi đây rất phấn khởi khi loại quả đặc sản được giá so với mọi năm.

Theo bà Vàng Thị Hạ (41 tuổi, xã Bản Phố): “Mùa mận năm nay sai lắm, quả lại to và đều. Đang là đầu vụ, tôi hái mận mang đi bán cũng được khách du lịch chọn mua nhiều và giá thành hơn so với mọi năm”.

Tại một số gian hàng, mận Tam Hoa có đầy đủ loại giá từ 10.000 – 100.000 đồng/kg tùy theo chất lượng và kích cỡ của quả. Nhưng với vị ngon riêng biệt, những quả mận đẹp vẫn được du khách và người dân chọn mua, dù cho giá có hơi cao.

Chị Nguyễn Thị Mai Ánh (du khách đến từ Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Tôi cảm nhận mận Tam Hoa ở Bắc Hà này rất ngon, nó có vị vừa ngọt vừa chua thêm nữa là rất giòn. Vì thế tôi cũng chọn mua vài túi để mang về làm quà cho người thân”.

Thứ quả đặc sản này được du khách ưu chuộng.
Thứ quả đặc sản này được du khách ưu chuộng.

Những năm gần đây, mận Tam Hoa được đẩy mạnh quảng bá và bán trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Postmart,... giúp bà con nông dân có đầu ra cho nông sản cũng như phục vụ rộng rãi hơn tới những khách hàng trong cả nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Giang – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Hà cho biết: “Mùa mận Tam Hoa năm nay trên địa bàn huyện cho chất lượng và số lượng quả rất cao. Giá mận đầu mùa cũng nhỉnh hơn các năm trước, nhờ thế bà con nông dân cũng rất phấn khởi”.

“Để thúc đẩy sự phát triển cây trồng chủ lực trên địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế, địa phương vẫn giữ vững và thực hiện chủ trương của nhà nước, bằng cách hỗ trợ giống cây, phân bón để bà con mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng nông sản” ông Giang cho biết thêm.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chợ phiên Bắc Hà - Nét đẹp nguyên sơ ở vùng cao Tây Bắc

Đức Trọng |

Lào Cai - Người dân cùng du khách háo hức đi chợ phiên Bắc Hà, đây là nơi mua bán, trao đổi cũng như lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.

Mận Sơn La trái vụ được mùa, được giá

Khánh Linh |

Sơn LaMận Sơn La trái vụ quả nhỏ, mẫu mã không đẹp và thường có vị đắng nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng và mua với giá cao.

Hút hồn với sắc trắng tinh khôi hoa mận phủ kín đất trời Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khắp các nẻo đường Tây Bắc đang ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Loài hoa tượng trưng cho sự ngọt ngào và sâu lắng đang hút hồn du khách bốn phương.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chợ phiên Bắc Hà - Nét đẹp nguyên sơ ở vùng cao Tây Bắc

Đức Trọng |

Lào Cai - Người dân cùng du khách háo hức đi chợ phiên Bắc Hà, đây là nơi mua bán, trao đổi cũng như lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.

Mận Sơn La trái vụ được mùa, được giá

Khánh Linh |

Sơn LaMận Sơn La trái vụ quả nhỏ, mẫu mã không đẹp và thường có vị đắng nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng và mua với giá cao.

Hút hồn với sắc trắng tinh khôi hoa mận phủ kín đất trời Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khắp các nẻo đường Tây Bắc đang ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Loài hoa tượng trưng cho sự ngọt ngào và sâu lắng đang hút hồn du khách bốn phương.