Lạng Sơn công bố 37 danh mục dự án thu hút đầu tư

Hương Nguyễn |

Lạng Sơn vừa công bố 37 danh mục dự án thu hút đầu tư trong giai đoạn 2019-2025. Lạng Sơn đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-9%.

Chiều 16.9, tại họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, ông Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết Lạng Sơn vừa công bố 37 danh mục dự án thu hút đầu tư trong giai đoạn 2019-2025. Tỉnh đang khẩn trương thực hiện các bước điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn, quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Với lợi thế là tỉnh có 12 cửa khẩu, trong đó 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ. Lạng Sơn có vị trí kinh tế, địa chính trị đặc biệt quan trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiềm năng, lợi thế, những chủ trương, quan điểm của tỉnh trong việc tiếp đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu làm ăn lâu dài tại Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết tỉnh muốn tập trung vào 3 ưu tiên là xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu;  phát triển dịch vụ du lịch và nông nghiệp.

Lạng Sơn đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-9%. Trong đó, tỷ trọng phát triển các ngành là: nông lâm nghiệp 19-20%, công nghiệp – xây dựng 20-21%, dịch vụ 60-61%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt khoảng 2.600 – 2.700 USD.

Để đạt được những mục tiêu trên, việc thu hút đầu tư được xác định là yếu tố quan trọng.

“Chúng tôi sẽ áp dụng những ưu đãi về thuế, tiền thuê đất ở mức tối đa theo quy định của pháp luật. Lạng Sơn đang tập trung nỗ lực vào cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay ở Lạng Sơn chỉ có ít doanh nghiệp có số vốn trên 100 tỉ đồng. Lạng Sơn phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ có 5500-6000 doanh nghiệp và ít nhất 300 doanh nghiệp trên 100 tỉ đồng”, Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi có vị trí địa kinh tế, địa chính trị đặc biệt quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế: Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn- Hà Nội- Hải Phòng và Lạng Sơn – Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài.

Lạng Sơn là cầu nối, cửa ngõ của Việt Nam, các nước ASEAN, thị trường Quảng Tây và miền Nam Trung Quốc trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc.

Hệ thống đường sắt, đường bộ rất thuận tiện nối liền với các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tái cấu trúc nền kinh tế đảm bảo phát triển bền vững

Minh Hạnh |

Với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, ngày 12.9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.

Điều chỉnh quy hoạch, nhà đầu tư "năn nỉ" được vào Khu kinh tế Nhơn Hội

N.T |

Ngày 4.9, UBND tỉnh Bình Định đã công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội (KKT Nhơn Hội) đến năm 2040.

Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

PHẠM DUNG |

Hôm nay (3.9), Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Mục đích của cuộc vận động là khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới và phát triển kinh tế.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tái cấu trúc nền kinh tế đảm bảo phát triển bền vững

Minh Hạnh |

Với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, ngày 12.9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.

Điều chỉnh quy hoạch, nhà đầu tư "năn nỉ" được vào Khu kinh tế Nhơn Hội

N.T |

Ngày 4.9, UBND tỉnh Bình Định đã công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội (KKT Nhơn Hội) đến năm 2040.

Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

PHẠM DUNG |

Hôm nay (3.9), Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Mục đích của cuộc vận động là khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới và phát triển kinh tế.