Làng rau sạch VietGAP Đà Nẵng vào vụ tết

TRÂM NGUYỄN |

Những ngày này, người dân trồng rau sạch trên TP. Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị rau chính vụ để kịp thu hoạch cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán.

Nằm nép mình bên dòng sông Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), La Hường được biết đến là một trong những làng rau sạch VietGAP lớn nhất của TP. Đà Nẵng. Rau tại đây trồng quanh năm nhưng tết là vụ lớn nhất, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên (62 tuổi, tổ 16, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) cho biết, tháng Chạp trồng được nhiều loại rau quả nhất như súp lơ, rau cải, tần ô, xà lách, hành, ngò, mồng tơi, ớt… đảm bảo sản lượng, năng suất cao nhất trong năm và phục vụ cho Tết Nguyên đán.

Bà Mai Thị Chu (61 tuổi) phấn khởi cho biết: “Vụ rau tết năm nay, tôi trồng 4 loại rau gồm xà lách, súp lơ, rau cải, tần ô. Bình quân mỗi ngày gia đình tôi thu về 300 - 500 ngàn đồng. Thời tiết dễ chịu thế này thì khoảng 25 Tết là đã có rau để đưa ra thị trường”.

Thời điểm này, nông dân trồng rau đã bắt đầu thu hoạch với số lượng ít để thăm dò giá cả. Mỗi loại rau quả có thời kỳ sinh trưởng khác nhau. Thông thường, su hào, ớt xuống giống trước tết 2 tháng, xà lách khoảng 1 tháng, ngò - hành khoảng 20 ngày, các loại rau còn lại xuống giống hơn 1 tháng.

“Diện tích canh tác rau, củ quả tại làng La Hường là 7.5 ha trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, 53 hộ canh tác thường xuyên tại vườn rau. Hằng năm, làng rau La Hường cung cấp ra thị trường khoảng 250 tấn rau, củ các loại. Hiện tại, địa phương cũng đang “dồn điền, đổi thửa” La Hường và La Hong, mở rộng diện tích canh tác lên 12,5ha để phục vụ cho dự án mở rộng khu du lịch sinh thái” – bà Nguyễn Thị Tố Trang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Thọ Đông chia sẻ.

Không riêng gì làng rau La Hường, những vùng trồng rau theo chuẩn VietGap lân cận như Hòa Nhơn, Hòa Phong… cũng đang tất bật chăm sóc, vun trồng để cung ứng rau kịp tết.

Ông Trần Lượng - Phó Chủ tịch HTX rau sạch Túy Loan Tây 1 - cho biết toàn vùng hiện có 53 hộ trồng rau trên diện tích 8ha. Bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường từ 200 – 250 tấn rau các loại. Riêng vụ tết, mỗi ngày cả vùng cho ra hơn 1 tấn rau.

“Gia đình tôi hiện có 2.000m2, với diện tích này cộng với thời tiết thuận lợi, vụ tết gia đình tôi thu về khoảng 15 – 17 triệu đồng. Hy vọng tết năm nay, người dân thôn Túy Loan Tây 1 sẽ có được một vùa rau bội thu” – ông Đặng Công Vui (thôn Túy Loan Tây 1) vui vẻ nói.

TRÂM NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu hối hả vào tết

HỒNG QUÂN |

Những ngày giáp tết, làng nghề hương trầm thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An hối hả phục vụ tết.

Hà Nội: Choáng với cây duối 15 tỷ tại hội chợ tết

KHOA ĐĂNG |

Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018, diễn ra từ ngày 10 - 25.1.2018 tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, có hơn 100 gian hàng thủ công mỹ nghệ và rất nhiều cây hoa, cây cảnh phục vụ người dân mua sắm trang trí tết.

Làng bánh tráng ‘chạy đua’ với tết

N. TRÂM - N. KƯƠNG - N. THỦY |

Bánh tráng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người miền Trung. Năm nay, từ tháng 9 âm lịch (ÂL) làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), chạy đua với dự báo nhu cầu tăng cao của thị trường.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu hối hả vào tết

HỒNG QUÂN |

Những ngày giáp tết, làng nghề hương trầm thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An hối hả phục vụ tết.

Hà Nội: Choáng với cây duối 15 tỷ tại hội chợ tết

KHOA ĐĂNG |

Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018, diễn ra từ ngày 10 - 25.1.2018 tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, có hơn 100 gian hàng thủ công mỹ nghệ và rất nhiều cây hoa, cây cảnh phục vụ người dân mua sắm trang trí tết.

Làng bánh tráng ‘chạy đua’ với tết

N. TRÂM - N. KƯƠNG - N. THỦY |

Bánh tráng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người miền Trung. Năm nay, từ tháng 9 âm lịch (ÂL) làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), chạy đua với dự báo nhu cầu tăng cao của thị trường.