Landmark Holding lỗ thêm 59 tỉ đồng sau soát xét bán niên

Minh An |

Sau kiểm toán, Công ty Cổ phần Landmark Holding (UPCOM: LMH) lỗ sau thuế 70 tỉ đồng, tăng thêm 59 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.

LMH vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 sau soát xét. Theo đó, lỗ sau thuế của công ty tăng thêm 59 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.

LMH lý giải con số lỗ tăng lên là do kiểm toán viên trích lập dự phòng bổ sung các khoản nợ phải thu theo quy định số tiền hơn 41 tỉ đồng và hạch toán bổ sung khoản lãi phát sinh từ khoản nợ phải trả của Công ty Nam Song Anh; đồng thời xử lý hàng tồn kho do chênh lệch kiểm kê, hàng hóa mất phẩm chất và do giảm giá.

Ngoài việc tăng lỗ, sau xoát xét, tổng tài sản của LMH cũng giảm hơn 88 tỉ đồng, từ 652 tỉ xuống gần 564 tỉ đồng.

LMH giải trình do tình hình dịch bệnh xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, đồng thời công ty tập trung đôn đốc thu hồi công nợ và cơ cấu lại nợ nên gần như nửa đầu năm không phát sinh doanh thu dẫn đến tổng tài sản giảm.

Trước đó, kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 của LMH. Do đó, cổ phiếu LMH bị hủy niêm yết trên HOSE và chuyển xuống giao dịch tại UPCOM.

Landmark Holding được thành lập ngày 24.5.2012, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm xăng dầu và phát triển các dự án bất động sản.

Tuy nhiên, quý IV năm 2019, Landmark Holding đã công bố nghị quyết của HĐQT về việc giảm dần kinh doanh xăng dầu, tiến tới dừng kinh doanh để nới room ngoại lên 100% và tập trung vào 2 lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản và năng lượng tái tạo.

Cổ phiếu LMH được niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2018 với giá tham chiếu 13.400 đồng/cổ phiếu. Sau gần 2 năm, cổ phiếu LMH đã giảm mạnh về vùng đáy, hiện giao dịch quanh mức 1.070 đồng/cổ phiếu.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu của Landmark Holding rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc

Gia Miêu |

Do không thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần (CTCP) Landmark Holding (mã cổ phiếu: LMH).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cổ phiếu của Landmark Holding rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc

Gia Miêu |

Do không thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần (CTCP) Landmark Holding (mã cổ phiếu: LMH).