Lần đầu vịnh Hạ Long đón hơn nửa vạn người/ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Vịnh Hạ Long hôm nay (9.4) đón lượng khách đông nhất kể từ khi được đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19. Tổng lượng khách tham quan vịnh Hạ Long hôm nay đạt hơn 5.000 người.

Theo số liệu của Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, hôm nay, đơn vị này cấp lệnh cho 235 chuyến tàu ra vịnh. Trong đó có 217 chuyến tàu tham quan ban ngày, với 4.324 khách, gồm 4.004 khách trong nước và 320 khách nước ngoài.

Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu sáng 9.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu sáng 9.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Khách ngủ đêm trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cũng đang tăng dần, với 18 chuyến tàu xuất bến trong ngày hôm nay, đem theo 666 khách trong nước và 92 khách nước ngoài.

Tổng cộng lượng khách tham quan ban ngày và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long ngày 9.4 là 5.082 người. Đây là mức cao nhất kể từ khi vịnh Hạ Long được đón khách trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và bằng ngày bình thường vào dịp hè trước khi COVID-19 xuất hiện.

Theo đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long, lượng khách tăng mạnh một phần do hôm nay là cuối tuần, lại là dịp nghỉ lễ dài du khách, nhưng cũng cho thấy du khách đã yên tâm khi đi du lịch.

Du khách trên tàu ra đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn chiều 9.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách trên tàu ra đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn chiều 9.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, một số du khách cho biết chọn Hạ Long vì chưa kể vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới, mà bởi giao thông từ các tỉnh, thành trong khu vực đến Hạ Long giờ rất thuận lợi.

“Đi trong ngày hoặc 2 ngày, chọn Hạ Long, Quảng Ninh khá hợp lý vì di chuyển chỉ mất 2 tiếng. Nửa ngày tham quan vịnh Hạ Long, nửa ngày vui chơi trên bờ. Đi 2 ngày thì có thêm những lựa chọn khác, như thăm Bảo tàng Quảng Ninh, ngắm vịnh Hạ Long dọc đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả…” – anh Nguyễn Đức Ngọc, Hà Nội, cho biết.

Không chỉ vịnh Hạ Long, lượng khách đi các tuyến đảo ở Vân Đồn, Cô Tô cũng bắt đầu gia tăng. Hôm nay (9.4), lượng khách đến các đảo Quan Lạn, Minh Châu, huyện Vân Đồn là khoảng 1.000 người.

Khách muốn đi các tuyến đảo này phải đặt trước, bởi lượng khách tăng trong khi nhiều nhà hàng, khách sạn vẫn chưa trở lại hoạt động

Hiện, hầu hết các khách sạn lớn tại TP.Hạ Long đã được khách đặt hết phòng vào dịp Giỗ tổ (10.3 âm lịch) và dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5. Không chỉ dịp lễ, mà những ngày cuối tuần, các khách sạn lớn tại Hạ Long cũng gần như hoạt động hết công suất.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khách đến vịnh Hạ Long rục rịch tăng trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng trở lại, với số lượng khách đến vào những ngày cuối tuần liên tục tăng. Những người làm du lịch hi vọng, dịp 30.4-1.5 tới và đặc biệt là dịp hè – mùa du lịch của khách nội địa, lượng khách có thể trở lại bình thường như trước khi có đại dịch COVID-19.

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Khám phá cặp siêu du thuyền lớn nhất Việt Nam sắp có mặt trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Cặp siêu du thuyền La Siesta, có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, vừa được khởi công đóng tại Hạ Long, dự kiến sẽ xuất hiện trên vịnh Hạ Long vào cuối năm nay, được cho là cặp du thuyền cao cấp nhất Việt Nam. Đây cũng là cặp du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có 1 mà đến 2 sân đỗ trực thăng, nhằm phục vụ khách hàng siêu sang di chuyển nhanh chóng và riêng tư.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khách đến vịnh Hạ Long rục rịch tăng trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng trở lại, với số lượng khách đến vào những ngày cuối tuần liên tục tăng. Những người làm du lịch hi vọng, dịp 30.4-1.5 tới và đặc biệt là dịp hè – mùa du lịch của khách nội địa, lượng khách có thể trở lại bình thường như trước khi có đại dịch COVID-19.

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Khám phá cặp siêu du thuyền lớn nhất Việt Nam sắp có mặt trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Cặp siêu du thuyền La Siesta, có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, vừa được khởi công đóng tại Hạ Long, dự kiến sẽ xuất hiện trên vịnh Hạ Long vào cuối năm nay, được cho là cặp du thuyền cao cấp nhất Việt Nam. Đây cũng là cặp du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có 1 mà đến 2 sân đỗ trực thăng, nhằm phục vụ khách hàng siêu sang di chuyển nhanh chóng và riêng tư.