Lần đầu tiên, Hội chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức tại huyện Miền núi Nam Trà My

Lam Phương |

Ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) khẳng định: “Trong phiên chợ sâm núi Ngọc Linh không có 1 củ sâm giả, đảm bảo với người mua tất cả sâm đều là 100% sâm thật”.

Sáng 29.9, UBND huyện Nam Trà My phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức họp báo về phiên chợ sâm núi Ngọc Linh. Theo đó, phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu tiên khai mạc vào ngày 1.10 và kéo dài đến ngày 3.10. Định kỳ vào ngày đầu tiên hằng tháng, phiên chợ sâm Ngọc Linh sẽ được tổ chức tại Trung tâm VHTDTT huyện Nam Trà My để phục vụ người dân và du khách.

Phiên chợ với 20 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh, các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh như rượu sâm, viên nang sâm, trà sâm, kẹo sâm… Bên cạnh đó, còn có các bộ phận từ cây sâm như lá, rễ,… Ngoài ra, còn có 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực dược liệu, nông – lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các huyện miền núi Quảng Nam như quế Trà My, hàng thổ cẩm, dược liệu, đẳng sâm, măng rừng, mật ong rừng,…

Đặc biệt, tại phiên chợ, người dân và du khách sẽ có dịp gặp gỡ, trao đổi với các hộ trồng sâm, doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm từ sâm; được tận mắt xem, tìm hiểu và hướng dẫn cách phân biệt sâm thật và sâm giả. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, lửa trại, ẩm thực đồng bào cũng được tổ chức để phục vụ du khách.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khẳng định 100% sâm bày bán ở phiên chợ sâm là sâm thật. Ảnh: LP
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khẳng định 100% sâm bày bán ở phiên chợ sâm là sâm thật. Ảnh: LP

Theo ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, hiện nay, mô hình trồng sâm Ngọc Linh đã phát triển ra được ở 8 xã với trên 1.500 hộ trồng, có 6 doanh nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Dự kiến, phiên chợ sâm lần này sẽ bán ra thị trường từ 20 – 50kg sâm tươi. Về giá bán, ông Bửu cũng chia sẻ, loại sâm từ 30 – 36 củ/ký có giá khoảng 55 triệu đồng/ký; loại 10 củ/ký bán từ 85 – 90 triệu đồng/ký; lá sâm từ 5,5 – 6,5 triệu đồng/ký lá tươi.

“Tất cả sâm được bày bán ở chợ sâm Ngọc Linh đều được kiểm định và kiểm nghiệm chặt chẽ, không để tình trạng sâm giả lọt vào. Khẳng định trong phiên chợ sâm không có 1 củ sâm giả. Đảm bảo với tất cả người mua 100% là sâm thật” – ông Bửu cam kết.

Tháng 9.2015, Chính phủ phê duyệt đề án quốc gia về phát triển sâm Ngọc Linh đến năm 2030 với mục tiêu mở rộng vùng trồng sâm ra 7 xã của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) với tổng diện tích 30.000ha, mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng. Tháng 6.2017, sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm Quốc gia – sâm Việt Nam, là một trong 5 loại dược liệu quý hiếm trên thế giới.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.