Lần đầu tiên hàng trăm tấn rươi xuất khẩu sang Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Rươi – một đặc sản được coi là “lộc trời” ở những vùng nước lợ như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình… – lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo Chi cục Hải quan Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lô hàng rươi đầu tiên đã được xuất khẩu sang Trung Quốc qua Móng Cái. Tính đến nay, lượng rươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua địa bàn Móng Cái đạt trên 250 tấn, trị giá trên 38 tỉ đồng.

Xe biển kiểm soát 2 nước đợi thông quan qua cầu phao tại Km3+4, Móng Cái sáng 3.12.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe biển kiểm soát 2 nước đợi thông quan qua cầu phao tại Km3+4, Móng Cái sáng 3.12.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nga – Chi cục phó Chi cục Hải quan Móng Cái – mặt hàng rươi xuất khẩu đều là rươi sống, đóng trong các hộp xốp do các tư thương thu gom từ phía trong nội địa chuyển sang.

Cũng theo bà Chi, từ năm nay, phía Trung Quốc mới đưa rươi vào trong danh sách các mặt hàng thủy sản được nhập khẩu qua đường biên mậu. Đây là kết quả của các cuộc đàm phán, làm việc giữa các lực lượng chức năng và chính quyền hai bên trong thời gian qua. Hiện, các đơn vị liên quan phía Trung Quốc cũng đang xem xét để đưa thêm một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào danh mục hàng được nhập khẩu.

Rươi được coi là một đặc sản của các địa phương vùng nước lợ, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình… Mùa rươi thường bắt đầu từ 20 tháng 9 âm lịch hàng năm và chỉ kéo dài trong vòng khoảng 2 tháng.

Hiện, giá rươi mua lẻ tại các chợ dao động từ 350.000 – 500.000 đồng/kg.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị phát triển lâm sản xuất khẩu

QUANG ĐẠI |

Sáng 1.12, tại TP Vinh, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025".

Xuất khẩu 11 tháng tăng 8%, Việt Nam đạt số xuất siêu kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu 11 tháng qua đạt 241,7 tỉ USD, tăng 8%; nhập khẩu đạt 231 tỉ USD, tăng 6,8%, đặc biệt, xuất siêu đạt mức kỷ lục 20,1 tỉ USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị phát triển lâm sản xuất khẩu

QUANG ĐẠI |

Sáng 1.12, tại TP Vinh, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025".

Xuất khẩu 11 tháng tăng 8%, Việt Nam đạt số xuất siêu kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu 11 tháng qua đạt 241,7 tỉ USD, tăng 8%; nhập khẩu đạt 231 tỉ USD, tăng 6,8%, đặc biệt, xuất siêu đạt mức kỷ lục 20,1 tỉ USD.