Làm thế nào đăng ký làm thẻ căn cước công dân trực tuyến tại nhà?

Mi Vân (t/h) |

Thay vì xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi, những công dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện thủ tục đăng ký làm thẻ căn cước công dân online trên Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn, và chọn mục Cấp căn cước công dân.

 

Tại mục khai thông tin, bạn cần lựa chọn hình thức làm mới hay cấp lại căn cước công dân, bao gồm:

Cấp căn cước công dân (dành cho những công dân chưa từng làm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân)

Đổi căn cước công dân

Cấp lại căn cước công dân

Cấp mới từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân

Cấp mới từ chứng minh nhân dân 12 số sang căn cước công dân.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, những mục có dấu * là những mục bắt buộc.
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, những mục có dấu * là những mục bắt buộc.

Bước 3: Tại mục Yêu cầu của công dân > Xác nhận số chứng minh nhân dân bạn nên tick vào có để có giấy xác nhận đã chuyển từ chứng minh nhân dân cũ sang căn cước công dân mới để tiện cho việc làm giấy tờ sau này. 

 

Bước 4: Chọn thông tin ngày, giờ, địa điểm nộp tờ khai dựa theo lịch có sẵn.

 

Bước 5: Bấm kiểm tra thông tin để xem lại toàn bộ thông tin bạn đã điền chính xác hay chưa, nếu sai có thể sửa lại cho đúng sau đó bấm Xác nhận và lưu tờ khai.

 

Bước 6: Người dân in file PDF tờ khai sẵn và chờ đến ngày giờ đã hẹn để đến nộp.

Lưu ý:

Hiện tại việc làm căn cước công dân online này chỉ áp dụng tại TP.HCM.

Khi đến nộp tại nơi đăng ký ở trên, bạn sẽ hoàn tất các thủ tục còn lại như chụp hình tại chỗ.

Xác nhận giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân cũ và Hộ khẩu nên các bạn nhớ chú ý đem đầy đủ nhé.

Đóng lệ phí làm căn cước mới.

Mi Vân (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Phòng thông tin về vụ cháy lớn tại siêu thị điện máy Hoàng Gia

ANH THƯ |

Vụ cháy lớn xảy ra tại siêu thị điện máy Hoàng Gia (đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng) đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, vật dụng chứa trong công trình 4 tầng.

Công an thông tin về vụ bắt giữ "hot girl" gọi vốn ôm 160 tỉ bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.9, công an tỉnh Bình Dương đã chính thức thông tin ban đầu về việc bắt giữ "hot girl" gọi vốn rồi ôm 160 tỉ bỏ trốn.

Bộ Công an đề xuất luật hóa cấm dùng điện thoại khi lái ô tô

T.Vương |

Bộ Công an đề xuất xây dựng luật mới, quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Hải Phòng thông tin về vụ cháy lớn tại siêu thị điện máy Hoàng Gia

ANH THƯ |

Vụ cháy lớn xảy ra tại siêu thị điện máy Hoàng Gia (đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng) đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, vật dụng chứa trong công trình 4 tầng.

Công an thông tin về vụ bắt giữ "hot girl" gọi vốn ôm 160 tỉ bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.9, công an tỉnh Bình Dương đã chính thức thông tin ban đầu về việc bắt giữ "hot girl" gọi vốn rồi ôm 160 tỉ bỏ trốn.

Bộ Công an đề xuất luật hóa cấm dùng điện thoại khi lái ô tô

T.Vương |

Bộ Công an đề xuất xây dựng luật mới, quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô.