Lâm Đồng: Giá vé xe tết không cho phép tăng quá 60%

Khương Quỳnh |

UBND tỉnh Lâm Đồng mới ra văn bản quyết định về mức phụ thu dịch vụ vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Nội dung văn bản nêu rõ, các tuyến đi liên tỉnh xuất phát từ Lâm Đồng đi các tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung và miền Bắc, mức phụ thu tối đa không quá 60% cước giá vé. Các tuyến đi liên tỉnh còn lại phụ thu tối đa không quá 40% cước giá vé.

Thời gian áp dụng phụ thu từ ngày 3 đến 13.2 (từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 12 âm lịch) đối với các tuyến miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra). Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, áp dụng phụ thu từ ngày 19 đến ngày 28.2.2018 (từ ngày 4-13 tháng Giêng âm lịch).

Các tuyến từ Lâm Đồng đi miền Trung áp dụng phụ thu từ ngày 5 đến ngày 15.2 (tức ngày 20 đến 30 tháng chạp âm lịch). Tuyến ngược lại từ miền Trung - Lâm Đồng áp dụng từ 19 đến 28.2 (ngày 4 đến 13 tháng Giêng âm lịch). Các tuyến Lâm Đồng đi các tỉnh Tây Nguyên, TPHCM và các tuyến còn lại được phụ thu từ ngày 11 đến 15.2 (tức từ ngày 26 đến 30 tháng 12 Âm lịch).

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ như trên, không được phép tăng thêm dưới bất cứ hình thức nào. Đồng thời, các doanh nghiệp phải kê khai lại giá theo quy định. Mức phụ thu trên chỉ được áp dụng một chiều đi hoặc đến theo thời gian được quy định cụ thể cho từng tuyến. 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vé xe tết tăng vô tội vạ, bắt chẹt người lao động

MINH QUÂN |

Lợi dụng tình hình các hãng thương hiệu trong bến “cháy vé” xe tết, hàng chục hãng xe bên ngoài - dưới dạng hợp đồng du lịch (open tour), hay còn gọi là xe “dù” - hét giá trên trời, bắt chẹt người lao động có nhu cầu về quê. Trong khi đó, dường như các cơ quan chức năng lại tỏ ra bất lực đối với việc xử lý những doanh nghiệp (DN) kinh doanh theo kiểu núp bóng này.

TPHCM: “Cháy vé” xe Tết đi các tỉnh miền Trung, vé tàu khó mua

MINH QUÂN |

Sau hai ngày (6 và 7.1) bán trước vé xe Tết tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ), tại các quầy vé của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến vắng hoe khách, trong khi các quầy vé của những doanh nghiệp vận tải thương hiệu thuê quầy tự bán vé luôn đông khách và xảy ra tình trạng “cháy vé”. Tiếp đến, dù ngành đường sắt công bố còn hàng chục nghìn vé tàu Tết nhưng để có được tấm vé tàu về quê ăn Tết không hề dễ.

Vé xe Tết: “Cháy vé” xe thương hiệu, khách chê vé xe ủy thác

MINH QUÂN |

Đến ngày 6.1, có khoảng hơn một chục doanh nghiệp vận tải thương hiệu đã hết vé xe Tết  từ 24 - 29 tháng chạp âm lịch đi các tuyến miền Trung (Huế, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang…).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vé xe tết tăng vô tội vạ, bắt chẹt người lao động

MINH QUÂN |

Lợi dụng tình hình các hãng thương hiệu trong bến “cháy vé” xe tết, hàng chục hãng xe bên ngoài - dưới dạng hợp đồng du lịch (open tour), hay còn gọi là xe “dù” - hét giá trên trời, bắt chẹt người lao động có nhu cầu về quê. Trong khi đó, dường như các cơ quan chức năng lại tỏ ra bất lực đối với việc xử lý những doanh nghiệp (DN) kinh doanh theo kiểu núp bóng này.

TPHCM: “Cháy vé” xe Tết đi các tỉnh miền Trung, vé tàu khó mua

MINH QUÂN |

Sau hai ngày (6 và 7.1) bán trước vé xe Tết tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ), tại các quầy vé của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến vắng hoe khách, trong khi các quầy vé của những doanh nghiệp vận tải thương hiệu thuê quầy tự bán vé luôn đông khách và xảy ra tình trạng “cháy vé”. Tiếp đến, dù ngành đường sắt công bố còn hàng chục nghìn vé tàu Tết nhưng để có được tấm vé tàu về quê ăn Tết không hề dễ.

Vé xe Tết: “Cháy vé” xe thương hiệu, khách chê vé xe ủy thác

MINH QUÂN |

Đến ngày 6.1, có khoảng hơn một chục doanh nghiệp vận tải thương hiệu đã hết vé xe Tết  từ 24 - 29 tháng chạp âm lịch đi các tuyến miền Trung (Huế, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang…).