Lãi suất thấp, vốn nhàn rỗi “rời bỏ” ngân hàng

Lam Duy |

Lãi suất huy động thấp khiến nguồn tiền đổ vào các ngân hàng tăng rất thấp, trong khi nguồn vốn đầu tư lại tăng vọt ở các kênh đầu tư khác.

Cho vay tăng cao, huy động đạt thấp

Dữ liệu thống kê thị trường được chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố hôm nay (13.4) cho thấy, lãi suất trên thị trường vay mượn vốn giữa các ngân hàng trong tuần qua đồng loạt tăng nhẹ trở lại ở hàng loạt kỳ hạn.

Trong đó lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần đều có mức tăng lần lượt là 0,05%, 0,05% và 0,04% lên mức 0,3%, 0,4% và 0,47%/năm.

Trong khi đó Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho hay, tính tới hết quý I/2021, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 2,93%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 1,31% cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng tín dụng trong quý I cũng cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 2,78% trong quý I của 7 năm trở lại đây, kể từ năm 2015 tới nay.

Ngược lại, tăng trưởng huy động vốn tính tới ngày 19.3.2021 mới chỉ đạt 0,54%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng và mức trung bình 2,28% trong quý I của 7 năm trở lại đây.

"Tín hiệu này cho thấy nếu dư nợ tín dụng và huy động vốn duy trì mức tăng trưởng như hiện tại, nhiều khả năng thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ không còn quá dư thừa trong năm 2021 như năm trước đó" - BVSC đánh giá.

Vốn nhàn rỗi "rời bỏ" ngân hàng

Trong khi đó, Tổng cục Thống kê cho hay, nguồn vốn lại đổ rất mạnh vào các lĩnh vực đầu tư khác như bảo hiểm, đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng tới 11%, đặc biệt tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt tới gần 55.600 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 18.907 tỉ đồng/phiên, tương đương mức tăng tới 155% so với bình quân năm trước.

Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng giảm xuống mức thấp trong thời gian gần đây. Ảnh: BVSC
Mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng giảm xuống mức thấp trong thời gian gần đây. Ảnh: BVSC

Lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp được đánh giá là nguyên nhân khiến dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác ngoài kênh tiền gửi ngân hàng như bất động sản hay chứng khoán.

Ông Phạm Lâm - Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng nguyên nhân sốt đất thời gian qua cũng một phần là do người dân có dòng tiền nhàn rỗi và kỳ vọng về giá bất động sản tăng trong bối cảnh nền kinh tế hồi phục tích cực.

Biểu lãi suất huy động tiền đồng (VND) tại các ngân hàng hiện nay cho thấy, lãi suất tiết kiệm VND đối với kỳ hạn dưới 6 tháng được áp dụng 3-4%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 3,5-5,5%/năm và kỳ hạn trên 12 tháng phổ biến 4,6-6%/năm.

Theo đó, dù một số ngân hàng thương mại gần đây có điều chỉnh tăng lãi suất huy động thêm 0,1-0,4%/năm, mặt bằng lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn thấp hơn khoảng 2%/năm so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh kênh đầu tư chứng khoán, thực tế theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 3.2021, dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng đạt mức tăng khoảng 2,13%, tức là cao hơn đáng kể tốc độ tăng tín dụng hiện nay (2,04%).

Đây là con số gây nhiều bất ngờ bởi bất động sản là lĩnh vực cho vay được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát gắt gao. Đặc biệt đối với các đối tượng kinh doanh bất động sản và đầu cơ bất động sản, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát rất chặt chẽ và hạn chế, kể cả có những chế tài trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các tổ chức tín dụng.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất cho vay giảm mạnh xuống còn 6,79% tại Vietcombank

Lam Duy |

Từ đầu tháng 4.2021, Vietcombank đồng loạt triển khai các gói ưu đãi lãi suất hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (khách hàng SME) có nhu cầu vay vốn.

Được miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021

Lam Duy |

Kể từ ngày 17.5 tới đây, các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ và miễn giảm lãi suất cho vay cho khách hàng với thời gian thực hiện kéo dài đến ngày 31.12.2021.

Sóng tăng lãi suất tiếp tục lan rộng

Thu Hảo |

Trong khi lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tăng nhẹ, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng lên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lãi suất cho vay giảm mạnh xuống còn 6,79% tại Vietcombank

Lam Duy |

Từ đầu tháng 4.2021, Vietcombank đồng loạt triển khai các gói ưu đãi lãi suất hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (khách hàng SME) có nhu cầu vay vốn.

Được miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021

Lam Duy |

Kể từ ngày 17.5 tới đây, các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ và miễn giảm lãi suất cho vay cho khách hàng với thời gian thực hiện kéo dài đến ngày 31.12.2021.

Sóng tăng lãi suất tiếp tục lan rộng

Thu Hảo |

Trong khi lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tăng nhẹ, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng lên.