Lại phát hiện gần 8 tấn thịt sấy khô, ruốc thịt và thực phẩm trôi nổi

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa bắt giữ 6,8 tấn thịt sấy khô các loại và gần 1 tấn các mặt hàng thực phẩm trôi nổi.

Trực tiếp kiểm tra ruốc thịt - một trong những mặt hàng trôi nổi được cất giấu trong kho. Ảnh: QLTT
Trực tiếp kiểm tra ruốc thịt - một trong những mặt hàng trôi nổi được cất giấu trong kho. Ảnh: QLTT

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 - Cục QLTT Thanh Hóa phối hợp cùng Phòng cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt số lượng lớn thực phẩm gồm: 6,8 tấn thịt sấy khô các loại và gần 1 tấn các mặt hàng ruốc thịt, ruốc sấy khô cùng nhiều "phụ phẩm" kèm theo như: Bánh tráng, nước sốt các loại.

Nơi chứa các loại thực phẩm trôi nổi trên là 2 kho hàng của ông Nguyễn Hữu Dũng, địa chỉ tại xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời kiểm tra, khám xét, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 7,5 tấn hàng hóa là thực phẩm gồm: Thịt sấy khô các loại: 6.800 kg; ruốc thịt: 200kg; ruốc sấy hương biển: 75 kg; bánh tráng các loại: 500 kg; nước sốt (loại can 5 lít): 75 lít.

Toàn bộ số hàng hóa trên chủ kho hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trôi nổi trên để xác minh, làm rõ theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

9 tháng, Đà Nẵng phạt 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (BQL) Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có hơn 1.000 cơ sở được thanh tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Quảng Ninh: Phát hiện trên 1,3 tấn thực phẩm Trung Quốc tuồn lậu

Trần Ngọc Duy |

Biên phòng Quảng Ninh ngày 23.9, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.319kg thực phẩm gồm chả mực, xúc xích, bánh óc chó, bánh khoai môn nhập lậu từ Trung Quốc.

An toàn thực phẩm sau vụ Minh Chay: Phải tăng cường thanh kiểm tra đột xuất

Thùy Linh |

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh cắt giảm thanh tra an toàn thực phẩm theo kế hoạch, tăng cường giám sát chủ động nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

9 tháng, Đà Nẵng phạt 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (BQL) Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có hơn 1.000 cơ sở được thanh tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Quảng Ninh: Phát hiện trên 1,3 tấn thực phẩm Trung Quốc tuồn lậu

Trần Ngọc Duy |

Biên phòng Quảng Ninh ngày 23.9, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.319kg thực phẩm gồm chả mực, xúc xích, bánh óc chó, bánh khoai môn nhập lậu từ Trung Quốc.

An toàn thực phẩm sau vụ Minh Chay: Phải tăng cường thanh kiểm tra đột xuất

Thùy Linh |

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh cắt giảm thanh tra an toàn thực phẩm theo kế hoạch, tăng cường giám sát chủ động nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất.