Lại hoãn xử vụ nhà máy thép kiện chính quyền Đà Nẵng: Nguy cơ phá sản hiển hiện từng ngày

An Thượng |

Theo lịch, ngày 25.2, TAND TP.Đà Nẵng tiếp tục mở phiên sơ thẩm để xử vụ nhà máy thép Dana Ý kiện UBND TP.Đà Nẵng, tuy vậy, thay vì xét xử, tòa cho 2 bên đương sự tiếp tục tìm giải pháp hòa giải. Kể từ đầu năm 2018, khi 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc bị chính quyền TP.Đà Nẵng buộc đóng cửa vì cho là gây ô nhiễm, doanh nghiệp điêu đứng, hàng ngàn lao động mất việc. Chờ đợi những lần hoãn, hòa giải bất thành... khiến nợ nần của doanh nghiệp chồng chất, các ngân hàng cho vay vốn cũng lâm nguy theo...

Những quyết định trái ngược từ chính quyền

Trong quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị, từ 2006, 2 Nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc được  di dời, bố trí tại Khu công nghiệp tập trung Thanh Vinh tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bấy giờ, theo quy hoạch, giai đoạn 2 của khu CN Thanh Vinh còn mở rộng thêm hàng chục hécta. Tuy nhiên, do thực tiễn đầu tư công nghiệp chậm phát triển, thiếu doanh nghiệp sản xuất nên từ 2008, Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, hủy giai đoạn 2, không mở rộng khu CN Thanh Vinh thêm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc 2 nhà máy thép liền kề với khu dân cư.

Cho rằng bị gây ô nhiễm, nhân dân Hòa Liên phản ứng, đòi chính quyền giải quyết. Thời điểm này, liền kề với các nhà máy thép chỉ 30 hộ dân, vì vậy, chính quyền đã lập phương án dời dân đến khu tái định cư. Tuy nhiên, khu ở mới chưa xây xong, thì đã xảy ra hiện tượng xây dựng nhà tạm, chia khẩu, tách hộ để “chạy” đền bù... Từ 30 hộ ban đầu, đến 2015 đã phát sinh thêm hơn 500 hộ. Việc tách thửa, chia lô, đăng ký thêm khẩu với hơn 1.200 lô đất. Vỡ quỹ đền bù, di dân, chính quyền dừng phương án giải tỏa, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, tăng nhân khẩu...

Lúc này, nhà máy vẫn hoạt động, dân vẫn ở và ngày càng đông nên xảy ra xung đột. Từ 2016-2018, dân liên tục bao vây nhà máy vì cho là ô nhiễm. Một số khác mong tạo áp lực với chính quyền để sớm được đền bù, để “thu hồi vốn” đã “đầu tư” vào các phi vụ chạy đền bù giải tỏa. Đây là lý do Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã chủ trương đóng cửa 2 nhà máy, buộc di dời. Sau khi Ban thường vụ thông qua chủ trương, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - đã ký quyết định đóng cửa hai nhà máy từ quý I/2018.

Doanh nghiệp “dính” vào lao lý

Ông Huỳnh Văn Tân - Chủ tịch HĐQT Cty CP thép Dana - Ý - cho rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có lỗi tronng chuỗi sự kiện này. Môi trường luôn được kiểm soát và nhà nước kiểm tra, thẩm định định kỳ, DN chưa từng bị xử phạt hành chính. Việc đóng cửa nhà máy gây ra thiệt hại về kinh tế rất lớn cho doanh nghiệp.

Không đồng tình với chính quyền, hai nhà máy thép đã khởi kiện Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, cả 2 lần Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử, cả hai phía khởi kiện và người bị kiện đều cùng thống nhất đề nghị tòa án tạm ngừng phiên tòa để các bên đối thoại, thỏa thuận với nhau tìm hướng giải quyết vụ việc.

Đến nay, việc đình chỉ hoạt động sản xuất, khiến Cty CP thép Dana Ý, thiệt hại gần 1.500 tỉ đồng. Bên cạnh đó là thiệt hại do giảm sút thương hiệu và bốn đối tác nước ngoài có góp vốn và hợp đồng cung cấp nguyên liệu là các cá nhân, Cty của Mỹ, Nhật Bản, Newziland, Singapore và Australia có thể khởi kiện vì bị hủy hợp đồng không có lý do chính đáng… thì con số thiệt hại sẽ còn tăng gấp nhiều lần.

Sau nhiều lần hòa giải bất thành, TAND TP.Đà Nẵng tiếp tục hoãn phiên xét xử sơ thẩm hôm 24.1.2020 vì cho rằng cận Tết Nguyên đán (nhằm 27 Tết). Sáng 25.2, TAND TP.Đà Nẵng mở lại phiên sơ thẩm. Tuy nhiên thay vì xét xử, toàn đã cho 2 bên nguyên và bị đơn tiếp tục thảo luận, tìm giải pháp hòa giải.

Ông Huỳnh Văn Tân - Chủ tịch HĐQT Cty Dana Ý - cho rằng không doanh nghiệp nào muốn kiện chính quyền cả, nhất là khi dừng hoạt động một ngày thì nợ nần ngân hàng tăng chóng mặt như hiện nay. Tuy nhiên nếu không có giải pháp khả thi để di dời, đền bù hoặc di dời dân để các nhà máy hoạt động lại thì khó tránh được vụ kiện. Không chỉ trong nước mà các cổ đông, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đưa vụ kiện ra tòa quốc tế. Như vậy, không chỉ khó cho doanh nghiệp mà chính quyền cũng sẽ mất uy tín khả năng đền bù mức nhiều hơn.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép

THUỲ TRANG |

Một mặt, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để sẵn sàng cho vụ kiện với Cty CP Thép Dana; bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đang đề nghị ngân hàng khoanh nợ, hỗ trợ hai nhà máy di dời một phần qua khu công nghiệp khác.

Chủ tịch Đà Nẵng nói về việc nhà máy thép kiện UBND TP

H.VINH |

Nói về việc nhà máy thép Dana Ý kiện UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch TP cho rằng, ra tòa là giải pháp văn minh và công bằng.

Đà Nẵng đối diện nguy cơ đền bù 400 tỉ đồng cho nhà máy thép

THUỲ TRANG |

Ngày 6.6, Toà án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng xác nhận đang tiếp tục thụ lý đơn của Cty CP Thép Dana – Ý khởi kiện UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các nội dung có liên quan đến việc tạm dừng hoạt động nhà máy. Số tiền Cty CP Thép Dana – Ý yêu cầu Đà Nẵng bồi thường là 400 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép

THUỲ TRANG |

Một mặt, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để sẵn sàng cho vụ kiện với Cty CP Thép Dana; bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đang đề nghị ngân hàng khoanh nợ, hỗ trợ hai nhà máy di dời một phần qua khu công nghiệp khác.

Chủ tịch Đà Nẵng nói về việc nhà máy thép kiện UBND TP

H.VINH |

Nói về việc nhà máy thép Dana Ý kiện UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch TP cho rằng, ra tòa là giải pháp văn minh và công bằng.

Đà Nẵng đối diện nguy cơ đền bù 400 tỉ đồng cho nhà máy thép

THUỲ TRANG |

Ngày 6.6, Toà án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng xác nhận đang tiếp tục thụ lý đơn của Cty CP Thép Dana – Ý khởi kiện UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các nội dung có liên quan đến việc tạm dừng hoạt động nhà máy. Số tiền Cty CP Thép Dana – Ý yêu cầu Đà Nẵng bồi thường là 400 tỉ đồng.