Sản phẩm Bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế:

Lá chắn tiếp sức chống căn bệnh ung thư

Đông Phương |

Bệnh ung thư là mối hiểm họa với bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào, ở độ tuổi nào cũng có khả năng mắc phải. Căn bệnh này không chỉ là mối nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người mà còn là cơn ác mộng về tài chính với tất cả các gia đình.

Sản phẩm bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế - Global Cancer Care. Ảnh: SCB

Căn bệnh thế kỉ

Ung thư là bệnh của tế bào. Bệnh xảy ra khi DNA bị tổn thương và không được khắc phục. Mọi người đều có DNA bị tổn thương, nguyên nhân bởi các yếu tố môi trường như thuốc lá, ô nhiễm, thực phẩm... Mặc dù có nhiều loại ung thư, nhưng chúng đều bắt đầu bằng nguyên nhân là do sự phát triển quá mức kiểm soát của những tế bào bất thường. Các tế bào ung thư có thể hình thành nên một khối u.

Như vậy, rất nhiều người có thể bị bệnh ung thư. Năm loại ung thư phổ biến nhất thế giới hiện nay là ung thư phổi; ung thư đại tràng; ung thư dạ dày; ung thư vú ở phụ nữ và ung thư tiền liệt tuyến ở đàn ông. Sự phát triển của bệnh ung thư đang ở tốc độ đáng báo động.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số bệnh nhân ung thư mới phát hiện trong năm 2035 sẽ lên tới con số xấp xỉ 24 triệu, tức là gia tăng 70% so với năm 2012 là 14,1 triệu. Con số này được trích từ báo cáo về tình hình “đại dịch” ung thư trên thế giới của Cơ quan quốc tế về ung thư của WHO (IARC).

Một khi đã mắc bệnh ung thư thì chi phí trung bình cần thiết cho việc điều trị và duy trì từ vài trăm triệu, thậm chí vài tỉ đồng, một số tiền không nhỏ hoặc thậm chí là quá lớn so với thu nhập của các gia đình tầm trung và thấp ở Việt Nam hiện nay. Ngay cả những gia đình giàu có với mong muốn được chữa trị tốt nhất ở trong nước hay nước ngoài thì chi phí cũng là một vấn đề đáng lo ngại.

Đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ung thư ngày càng tăng và nhu cầu tài chính cần thiết để an tâm chữa bệnh thì việc trang bị cho mình một sản phẩm bảo hiểm ung thư là điều đáng suy ngẫm và nên cân nhắc.

Những lợi ích khi mua bảo hiểm ung thư

Hiện tại trên thị trường có nhiều sản phẩm bảo hiểm ung thư, mỗi sản phẩm có đặc điểm, mục đích bảo vệ khác nhau, mang đến những quyền lợi riêng biệt cho người tham gia.

Phần lớn các gói sản phẩm bảo hiểm ung thư hiện nay đều hỗ trợ chi trả số tiền bảo hiểm cho khoảng 80 bệnh ung thư phổ biến nhất. Và tất nhiên, người có nhu cầu sử dụng bảo hiểm phải ở trong tình trạng sức khỏe tốt, chưa từng được chẩn đoán hoặc theo dõi ung thư.

Với sản phẩm “Bảo hiểm điều trị ung thư quốc Tế - Global Cancer Care” - sản phẩm phân phối độc quyền qua Ngân hàng Sài Gòn (SCB), được phát triển bởi Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long và Luma, người dùng bảo hiểm sẽ được cam kết các quyền lợi thực tế mà ít có chương trình bảo hiểm bệnh ung thư nào có thể mang lại. Đó là các quyền lợi về tài chính, về tính dễ dàng tiếp cận và về ý nghĩa nhân văn mà “Bảo hiểm điều trị ung thư quốc Tế - Global Cancer Care” đem đến cho khách hàng của mình.

Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường cho phép cá nhân và những người phụ thuộc tham gia cùng hợp đồng bảo hiểm được chi trả các chi phí điều trị bệnh ung thư tại các bệnh viện có nền y khoa tiên tiến trên thế giới với số tiền chi trả theo chi phí điều trị từ 2,4 tỉ đồng đến 54 tỉ đồng. Đặc biệt hợp đồng bảo hiểm của khách hàng có thể gia hạn kể cả khi đã mắc bệnh ung thư.

Khách hàng có thể đăng ký đơn giản, dễ dàng quản lý với hợp đồng điện tử, và luôn luôn có chuyên viên hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị. Đồng thời, khách hàng sẽ được chi trả bảo hiểm ngay khi phát hiện bệnh (bệnh phát hiện sau thời gian chờ 180 ngày kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm), và được tham vấn bởi chuyên gia y khoa quốc tế, liên tục đồng hành tư vấn giúp bạn lựa chọn bệnh viện, bác sĩ và phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Ngoài ra, khách hàng còn được chi trả thêm chi phí di chuyển, lưu trú cần thiết cho bản thân và một người đồng hành khi điều trị ung thư tại nước ngoài.

Với những quyền lợi rất ưu việt trên, “Bảo hiểm điều trị ung thư quốc Tế - Global Cancer Care” sẽ là những lá chắn tiếp sức bảo vệ chúng ta trước căn bệnh thế kỷ này.

Với sự phát triển của y khoa, giờ đây nhiều bệnh ung thư đã có cơ hội lớn được chữa khỏi nếu phát hiện và điều trị sớm. Vậy nên đừng ngần ngại tham gia một chương trình bảo hiểm ung thư để dự phòng tài chính cho tương lai.

Đông Phương
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ ung thư dạ dày khi nhiễm vi khuẩn H.P

Tâm An |

H.P là vi khuẩn gây ra viêm, loét dạ dày - tá tràng. Có nhiều người bị nhiễm H.P nhưng chưa hiểu và điều trị đúng cách.

Bệnh nhi 3 tuổi bị ung thư võng mạc di căn được cứu chữa kỳ diệu

PHÚC ĐẠT |

Bệnh nhi 3 tuổi bị ung thư võng mạc di căn vừa được cứu một cách kỳ diệu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

LD 21051: Bé gái mắc ung thư máu cầu cứu sự giúp đỡ

Minh Hương |

Bé Nguyễn Trần Huyền Trang, 7 tuổi, mắc bệnh ung thư máu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những lần truyền hoá chất khiến em vô cùng đau đớn, mệt mỏi. Chị Trần Thị Cơ (sinh năm 1988) - mẹ của bé Trang cho biết - vào tháng 12.2019, khi đang học kỳ 2 của lớp mẫu giáo lớn, bé Trang thường xuất hiện mệt mỏi, sốt cao, chảy máu cam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy cơ ung thư dạ dày khi nhiễm vi khuẩn H.P

Tâm An |

H.P là vi khuẩn gây ra viêm, loét dạ dày - tá tràng. Có nhiều người bị nhiễm H.P nhưng chưa hiểu và điều trị đúng cách.

Bệnh nhi 3 tuổi bị ung thư võng mạc di căn được cứu chữa kỳ diệu

PHÚC ĐẠT |

Bệnh nhi 3 tuổi bị ung thư võng mạc di căn vừa được cứu một cách kỳ diệu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

LD 21051: Bé gái mắc ung thư máu cầu cứu sự giúp đỡ

Minh Hương |

Bé Nguyễn Trần Huyền Trang, 7 tuổi, mắc bệnh ung thư máu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những lần truyền hoá chất khiến em vô cùng đau đớn, mệt mỏi. Chị Trần Thị Cơ (sinh năm 1988) - mẹ của bé Trang cho biết - vào tháng 12.2019, khi đang học kỳ 2 của lớp mẫu giáo lớn, bé Trang thường xuất hiện mệt mỏi, sốt cao, chảy máu cam.