Kỳ vọng của doanh nghiệp về Đại hội XIII của Đảng: Khơi dậy tinh thần văn hóa doanh nhân dân tộc

Cao Nguyên |

Từ chỗ nền kinh tế chủ yếu dựa vào doanh nghiệp Nhà nước, đến nay, doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp khoảng 43% vào GDP và tạo ra ngày càng nhiều việc làm. Với vai trò quan trọng của mình, nhiều doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ có những quyết sách nhằm duy trì và thúc đẩy một cơ chế thuận lợi, cởi mở hơn nữa để có điều kiện cống hiến và phát triển.

Coi trọng vai trò, vị thế của doanh nghiệp tư nhân

Những ngày này, đông đảo nhân dân cả nước, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp đều quan tâm và theo dõi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội nước ta. Đại hội Đảng thực sự hội tụ đầy đủ những điều kiện cần thiết để có thể đưa ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

Có thể nói, chính sự đồng lòng và quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hướng đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh, là động lực quan trọng thúc đẩy sự nỗ lực và cống hiến của đội ngũ doanh nhân, của cộng đồng doanh nghiệp.

Giới doanh nhân cả nước kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng đề ra những quyết sách đúng đắn và phù hợp với yêu cầu của bối cảnh mới, với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế, với nhu cầu và năng lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Nhân sự kiện trọng đại của đất nước, giới doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có những quyết sách nhằm duy trì và thúc đẩy một cơ chế thuận lợi, cởi mở hơn nữa để có điều kiện cống hiến và phát triển.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Tuấn Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần và Phát triển Thương mại Hoàng Minh - chia sẻ: “Với tư cách là một doanh nhân, tôi tự thấy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng rất là lớn”. Theo ông Nam, từ nhiều năm nay, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân cũng được nhắc đến khá nhiều. Nếu nói doanh nghiệp chỉ là động lực phát triển kinh tế thì sẽ không đủ, mà doanh nhân, doanh nghiệp phải vừa là động lực vừa là trọng tâm phát triển kinh tế của đất nước.

“Chúng tôi là doanh nhân. Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ. Chúng tôi mong muốn được đối xử bình đẳng, được ghi nhận sự cống hiến và được chơi trong một sân chơi với thủ tục hành chính thông thoáng, có quy chuẩn và tiêu chuẩn rõ ràng. Đảng và Nhà nước hãy khơi dậy tinh thần văn hóa doanh nhân dân tộc” - vị doanh nhân này nói và đặt niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn và phù hợp với yêu cầu của bối cảnh mới; với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế; với nhu cầu và năng lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân được xác định vị trí

Ông Châu Ngọc Hải - Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Kaiwa Hà Nội - chia sẻ, thế hệ doanh nhân trẻ như ông luôn trân trọng lịch sử. Đảng đã hoàn thành một sứ mệnh vô cùng vĩ đại là giành và giữ gìn độc lập dân tộc, hơn nữa đã đạt được những thắng lợi lớn lao trên mặt trận kinh tế và ngoại giao, đưa đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng.

Theo ông Hải, thời gian gần đây, kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận đúng với vai trò nội lực bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, những chủ trương chính sách và kế hoạch hành động cho các chương trình đầu tư cho kinh tế tư nhân, trong đó đặc biệt cho công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp phải quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

Vị doanh nhân trẻ này kỳ vọng rằng, sau Đại hội XIII của Đảng, chúng ta phải nhanh chóng tái cấu trúc nền kinh tế, qua đó phát huy được thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của đất nước và nói một cách nào đó là giải phóng được sức mạnh, sự cống hiến của kinh tế tư nhân.

Một số doanh nghiệp tư nhân cho rằng, bước chuyển lớn nhất về vị thế của tư nhân ở việc Đảng đã “định vị” lại vai trò của khu vực này trong các văn kiện Đại hội. Họ mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục đánh giá cao hơn nữa, sao cho xứng tầm với việc khu vực này tạo ra tăng trưởng GDP chủ yếu và giải quyết nhiều việc làm cho xã hội.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, các chuyên gia tư vấn đã đặt ra các vấn đề cần giải quyết để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong đó, việc xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-70%.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM định vị đến năm 2045 thành trung tâm kinh tế, tài chính của Châu Á

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000USD và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 2USD, lên mức cao nhất 505USD/tấn

Vũ Long |

Với mức bán ra từ 500-505USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng lên mức cao nhất từ 9 năm. Xuất khẩu gạo năm 2021 nhiều lạc quan.

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Hữu Long |

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

TPHCM định vị đến năm 2045 thành trung tâm kinh tế, tài chính của Châu Á

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000USD và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 2USD, lên mức cao nhất 505USD/tấn

Vũ Long |

Với mức bán ra từ 500-505USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng lên mức cao nhất từ 9 năm. Xuất khẩu gạo năm 2021 nhiều lạc quan.

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Hữu Long |

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.