Kỳ tích thu hút đầu tư tại Sơn La

PHƯƠNG MINH |

Ngày 17.7, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017. Tại đây, tỉnh Sơn La đã trao các quyết định, giấy chứng nhận đầu tư, ký bản ghi nhớ với nhà đầu tư, với tổng vốn hơn 23.400 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng với huyện Vân Hồ vì năng lực thu hút nhà đầu tư và đã có những bước chuẩn bị rất bài bản để phát triển các dự án đầu tư trên địa bàn. Thủ tướng nhấn mạnh, là huyện 30A nghèo nhất nhì tỉnh Sơn La, nhưng Vân Hồ đã thu hút được hai dự án trị giá 2.300 tỉ đồng từ tập đoàn TH.

“Tôi được biết đây là một dự án có ý nghĩa, bao trùm đem lại những giá trị bền vững về xã hội và môi trường, bao gồm các hạng mục quy hoạch trồng rau hoa, quả, dược liệu trên diện tích hơn 1.000ha và nhà máy chế biến hoa quả có quy mô lớn ở khu vực Tây Bắc

Mộc Châu, Vân Hồ có lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực dược liệu. Với dự án lớn như vậy của tập đoàn TH True Milk, bà con dân tộc của chúng ta được hưởng lợi, được đảm bảo an sinh xã hội. Một huyện 30A như huyện Vân Hồ làm được kỳ tích thu hút nhà đầu tư quy mô lớn như vậy, các huyện khác có làm được không? Tôi cho rằng đó là ví dụ điển hình của sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và sự hợp tác của doanh nghiệp” - Thủ tướng phát biểu.

Đề cập tới trường hợp điển hình này, Thủ tướng tiếp tục đặt vấn đề: Một địa phương khó khăn về kinh tế, phức tạp về an ninh như Vân Hồ đã làm được điều đó thì các huyện khác đều có khả năng và cơ hội thành công.

Được biết, Vân Hồ là huyện mới chia tách từ huyện Mộc Châu với nhiều địa danh “nổi tiếng” về các vấn đề an ninh phức tạp. Tuy nhiên, khi thực hiện khảo sát, các nhà đầu tư - trong đó có tập đoàn TH True Milk đã được tạo điều kiện tối đa để xây dựng các kế hoạch đầu tư khả thi. Ông Nguyễn Quang Phi Tín - Giám đốc Dự án - thuộc tập đoàn TH True Milk - cho biết, lãnh đạo UBND huyện đã có các giải pháp mạnh mẽ và có các cam kết để giải phóng mặt bằng, bàn giao các khu vực trồng cây ăn quả và dược liệu.

Trước sự tích cực của chính quyền địa phương, ngày 17/7, Dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất nước hoa quả, dược liệu tại Sơn La của tập đoàn TH đã nhận được chứng nhận đầu tư với quy mô đầu tư 2.300 tỉđồng. “Trong đó chúng tôi chia làm hai Dự án. Dự án 1 có quy mô đầu tư 1.200 tỉ đồng xây dựng nhà máy chế biến hoa quả và đồ uống dược liệu ứng dụng công nghệ cao. Dự án 2 có quy mô đầu tư 1.100 tỉ đồng phát triển vùng nguyên liệu, trồng một số cây đặc sản phù hợp với thổ nhưỡng (cây cam) và cây dược liệu (sơn tra…)”.

Khi các cam kết đầu tư được ký kết, tập đoàn TH True Milk đã được bàn giao 1.035ha đất tại huyện Vân Hồ để triển khai các hạng mục xây dựng nhà máy chế biến, phát triển vùng nguyên liệu. “Đó là tốc độ rất nhanh so với nhiều tỉnh thành khác. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay, khi nhận chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai ngay các hạng mục đầu tiên của Dự án theo kế hoạch” - ông Tín nói.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ông Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy Sơn La cho biết, tỉnh Sơn La là một trong ba tỉnh có diện tích tự nhiên lớn (14.174km2) Việt Nam, dân số trên 1,2 triệu người.

Với tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và khí hậu, cùng với chủ trương phát triển kinh tế bền vững, tỉnh Sơn La nỗ lực từ cấp chính quyền cơ sở để có thể hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện có hiệu quả các Dự án đầu tư thu hút được trên địa bàn.

 

PHƯƠNG MINH
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Sẽ trao các quyết định, ghi nhớ đầu tư với tổng vốn 23.400 tỷ đồng

TS |

Sáng 17.7, tại huyện Mộc Châu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017. Tại đây, tỉnh sẽ trao các quyết định, giấy chứng nhận đầu tư, ký bản ghi nhớ với nhà đầu tư, tổng vốn hơn 23.400 tỷ đồng.

5 tấn xoài chiếu xạ đầu tiên của Sơn La được “bay” sang Úc

L.L |

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Bộ KHCN) vừa phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) tổ chức chiếu xạ cho lô xoài da xanh đầu tiên của tỉnh Sơn La để xuất khẩu sang thị trường Úc theo đường hàng không. Đây là lần đầu tiên, xoài miền Bắc được xuất khẩu sang thị trường Úc với số lượng 5 tấn.

5 tấn xoài chiếu xạ đầu tiên của Sơn La được “bay” sang Úc

L.L |

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Bộ KHCN) vừa phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) tổ chức chiếu xạ cho lô xoài da xanh đầu tiên của tỉnh Sơn La để xuất khẩu sang thị trường Úc theo đường hàng không. Đây là lần đầu tiên, xoài miền Bắc được xuất khẩu sang thị trường Úc với số lượng 5 tấn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sơn La: Sẽ trao các quyết định, ghi nhớ đầu tư với tổng vốn 23.400 tỷ đồng

TS |

Sáng 17.7, tại huyện Mộc Châu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017. Tại đây, tỉnh sẽ trao các quyết định, giấy chứng nhận đầu tư, ký bản ghi nhớ với nhà đầu tư, tổng vốn hơn 23.400 tỷ đồng.

5 tấn xoài chiếu xạ đầu tiên của Sơn La được “bay” sang Úc

L.L |

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Bộ KHCN) vừa phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) tổ chức chiếu xạ cho lô xoài da xanh đầu tiên của tỉnh Sơn La để xuất khẩu sang thị trường Úc theo đường hàng không. Đây là lần đầu tiên, xoài miền Bắc được xuất khẩu sang thị trường Úc với số lượng 5 tấn.

5 tấn xoài chiếu xạ đầu tiên của Sơn La được “bay” sang Úc

L.L |

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Bộ KHCN) vừa phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) tổ chức chiếu xạ cho lô xoài da xanh đầu tiên của tỉnh Sơn La để xuất khẩu sang thị trường Úc theo đường hàng không. Đây là lần đầu tiên, xoài miền Bắc được xuất khẩu sang thị trường Úc với số lượng 5 tấn.