Ký kết phối hợp “đầu của nhà khoa học” và “túi của doanh nghiệp"

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021–2030.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), giá trị tạo ra từ ứng dụng khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp. Riêng năm 2020, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 2,75% so với năm 2019, trong đó nông nghiệp tăng 2,7%; lâm nghiệp tăng 2,91%; thủy sản tăng 3,3%; GDP toàn ngành tăng 2,68%…

Để tiếp tục phát huy những giá trị này, chiều muộn 25.6, Bộ NNPTNT và Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021 – 2030 với định hướng là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp…

Hai Bộ thống nhất cao trong giai đoạn 2021-2030 ưu tiên thực hiện hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương. Đặc biệt, chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến sâu, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam…

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan, "Khi kết hợp được “cái đầu của nhà khoa học” và “cái túi của doanh nghiệp” thì sẽ tạo ra sự cộng hưởng, tạo ra được những sản phẩm đi vào đời sống nhanh nhất".

Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh: Hai bên có thể phối hợp để xác định những định hướng nghiên cứu dài hạn phục vụ phát triển theo chuỗi sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành.

Ký kết phối hợp chương trình hành động, hai bên sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm. Trong đó tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn toàn, hữu cơ, công nghệ sinh học...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Ký kết “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” là công chức, viên chức

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 27.5, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” và tặng quà đoàn viên nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2021.

Ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia

Minh Hạnh |

Chiều 24.5, Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban Kinh tế TW, Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết quy chế phối hợp công tác

Thuỳ DUng |

Chiều nay (17.5.2021) tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự Lễ ký có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Quảng Ninh: Ký kết “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” là công chức, viên chức

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 27.5, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” và tặng quà đoàn viên nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2021.

Ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia

Minh Hạnh |

Chiều 24.5, Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban Kinh tế TW, Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết quy chế phối hợp công tác

Thuỳ DUng |

Chiều nay (17.5.2021) tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự Lễ ký có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.