Ký hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao

Lục Tùng |

An Giang – Tập đoàn Tân Long ký hợp tác với tỉnh An Giang và Kiên Giang xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao.

Sáng 8.2, tại TP. Long Xuyên (An Giang), dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, Tập đoàn Tân Long tổ chức lễ ký hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao với 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Quang cảnh buổi lễ ký kết xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi lễ ký kết xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao. Ảnh: LT

Theo thoả thuận hợp tác, Tập đoàn Tân Long phối hợp UBND tỉnh An Giang sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo bền vững tại tỉnh An Giang, đồng thời phát triển các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp để tổ chức sản xuất quy mô lớn.

Cụ thể, tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hàng hóa với Hợp tác xã theo lộ trình tăng dần để đến năm 2025 đạt diện tích 30.000ha. Trong đó năm 2022 đạt 10.000ha, năm 2023 đạt 15.000ha, năm 2024 đạt 20.000ha và năm 2025 đạt 30.000ha.

Ngoài diện tích liên kết trực tiếp, Tập đoàn Tân Long cũng cho biết sẽ tổ chức thu mua sản lượng lúa ổn định của nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang khoảng 100.000 tấn/vụ. Đồng thời tham gia thành lập mới 50 Hợp tác xã và 200 Tổ hợp tác nông nghiệp tại địa bàn trọng điểm gần nhà máy (huyện Tri Tôn, Tinh Biên, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn…) để hình thành chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.

Tương tự, Tập đoàn Tân Long tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hàng hóa với tỉnh Kiên Giang theo lộ trình tăng dần: năm 2022 là 10.000ha (sản lượng dự kiến 70.000 tấn), đến năm 2025 đạt 30.000ha (sản lượng dự kiến 150.000 tấn).

Đại diện Tập đoàn Tân Long thực hiện nghi thức ký hợp tác với đại diện tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Đại diện Tập đoàn Tân Long thực hiện nghi thức ký hợp tác với đại diện tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Phát biểu tại lễ, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao sáng kiến ký kết hợp tác và hoan nghênh Tập đoàn Tân Long đã quan tâm đầu tư vào nông nghiệp theo mô hình liên kết xây dựng vùng nguyên liệu và mô hình Hợp tác xã kiểu mới.

“Đầu năm chúng ta thực hiện ký kết liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hướng truy xuất nguồn gốc, đạt chuẩn an toàn thực phẩm... là tín hiệu vui và may mắn. Mong rằng các bên sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả để trở thành mô hình mẫu, sớm nhân rộng ra các tỉnh vùng ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung. Bởi đây là xu thế tất yếu của nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế ” - ông Nam nhấn mạnh.

Đại diện Tập đoàn Tân Long thực hiện nghi thức ký hợp tác với đại diện tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Đại diện Tập đoàn Tân Long thực hiện nghi thức ký hợp tác với đại diện tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Được biết, Bộ NNPTNT đang triển khai thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu 50.000ha lúa tại An Giang và Kiên Giang đạt quy chuẩn xuất khẩu, được cấp mã số vùng trồng, gắn với doanh nghiệp tiêu thụ. Việc đầu tư vùng nguyên liệu cùng những chính sách hỗ trợ của Bộ NNPTNT cùng tỉnh An Giang, Kiên Giang đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng liên kết sản xuất theo hướng quy mô lớn, hiện đại sẽ thúc đẩy mạnh hơn định hướng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường đang ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng dinh dưỡng và an toàn sức khỏe.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lúa thơm – tôm sạch, vui Tết bên nồi cơm gạo mới

NHẬT HỒ |

Từ khi gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, cây lúa thơm đã thật sự bén duyên cùng đồng đất miền ven biển phía Nam. Chính những giống lúa thơm được gieo trồng trên đất nuôi tôm đã cho ra đời mô hình Lúa thơm – tôm sạch. Và cũng chính mô hình này, giúp cho nhà nông khấm khá hơn ngay trên đồng đất của mình.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V: Đưa “hạt ngọc” Việt lên tầm cao mới

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Tối ngày 7.1, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã được khai mạc tại Vĩnh Long. Festival lúa gạo Việt Nam lần này đã thu hút được 390 gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm.

Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn "kéo" giá lúa gạo nội địa tăng

Vũ Long |

Giá gạo Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ngày 7.1.2021 đã tăng thêm 5 USD/tấn đối với gạo 5% và 25% tấm, kích thích giá lúa tăng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lúa thơm – tôm sạch, vui Tết bên nồi cơm gạo mới

NHẬT HỒ |

Từ khi gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, cây lúa thơm đã thật sự bén duyên cùng đồng đất miền ven biển phía Nam. Chính những giống lúa thơm được gieo trồng trên đất nuôi tôm đã cho ra đời mô hình Lúa thơm – tôm sạch. Và cũng chính mô hình này, giúp cho nhà nông khấm khá hơn ngay trên đồng đất của mình.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V: Đưa “hạt ngọc” Việt lên tầm cao mới

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Tối ngày 7.1, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã được khai mạc tại Vĩnh Long. Festival lúa gạo Việt Nam lần này đã thu hút được 390 gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm.

Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn "kéo" giá lúa gạo nội địa tăng

Vũ Long |

Giá gạo Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ngày 7.1.2021 đã tăng thêm 5 USD/tấn đối với gạo 5% và 25% tấm, kích thích giá lúa tăng.