CÁ TRA ĐỐI DIỆN KIM NGẠCH 2 TỈ USD: “VƯỢT VŨ MÔN” ĐỂ “HOÁ RỒNG”

Kỳ 2: Mở “đường bơi” mới cho cá tra

TRẦN LƯU - KHÁNH VŨ |

Sau khi chạm mức kỷ lục hơn 1,7 tỉ USD trong năm 2017, xuất khẩu cá tra đang hướng đến một kỷ lục mới: Đạt từ 2-2,2 tỉ USD trong năm 2018. Với cả những thuận lợi và thách thức đang đặt ra, liệu con cá tra có thể “vượt vũ môn” để hoàn thành cột mốc lịch sử này?...

Với những giải pháp căn cơ và đồng bộ, các chuyên gia cho rằng, con cá tra sẽ đạt được cột mốc lịch sử, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỉ USD trong năm 2018; và xa hơn là giữ vững vị thế số 1 trên thị trường thế giới…

Tăng cường liên kết dọc, ngang

Ông Dương Nghĩa Quốc - Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam - cho hay: Chưa bao giờ cá tra giống lại sốt như hiện nay với mức giá chưa từng có trong tiền lệ. Theo thống kê, chúng ta cần hơn 2 tỉ con giống, và hơn 20 tỉ cá bột, nhưng đó chỉ là ước đoán, trên thực tế, số lượng này có thể cao hơn rất nhiều. Trong khi mục tiêu xuất khẩu của ngành cá tra năm 2018 là đạt kim ngạch từ 2-2,2 tỉ USD, vậy nguồn giống ở đâu để thả nuôi?”- ông Quốc đặt vấn đề.

Hiện đã có 101.000 cá tra bố mẹ, cá tra hậu bị (thuộc chương trình cá tra chọn giống) đã được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 (Viện 2) phát tán đàn cho các trại giống ở khu vực ĐBSCL ở giai đoạn 6-7 tuổi. Ông Dương Nghĩa Quốc đề nghị Viện 2 kiểm tra lại trong tổng số giống đã giao cho các địa phương, hiện nay số lượng còn bao nhiêu? hiệu quả sử dụng như thế nào? Bên cạnh đó, phải rà soát và có chương trình cải tạo con giống một cách căn cơ, nâng tỉ lệ sống, kháng bệnh, sinh sản cao đối với cá bố mẹ, đây là vấn đề vô cùng cấp bách… Ngoài ra, việc liên kết nuôi cá tra chỉ diễn ra giữa doanh nghiệp với người nuôi, gọi là “liên kết dọc”. Cần có thêm sự “liên kết ngang” giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp để tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong mua bán và xuất khẩu, chống tình trạng bán phá giá.

“Quan trọng nhất là những gì doanh nghiệp và người dân không làm được thì nhà nước phải làm. Thời gian qua, doanh nghiệp không mặn mà đến việc sản xuất giống do không hiệu quả, không mang lợi nhuận cho họ. Cần có chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, giống gốc… tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoặc các cơ sở đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng cá giống” - ông Quốc kiến nghị.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra thay thế cho Nghị định 36. Điểm ưu việt của Nghị định 55 là vẫn duy trì tính hiệu quả từ Nghị định 36, đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng chuỗi sản xuất cá tra với việc ghi mã số ao nuôi và truy xuất nguồn gốc, tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp, còn ngành chức năng thì quản lý tốt được con cá.

“Trước mắt, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ cá tra theo Nghị định 55. Về lâu dài, Bộ đang trình phê duyệt đề án xây dựng hệ thống cá tra 3 cấp với những giải pháp căn cơ. Trong đó, từ các hộ nuôi nhỏ lẻ, thường bắt giống tự nhiên, không đảm bảo chất lượng, sẽ chuyển hướng sang các doanh nghiệp lớn, gắn trách nhiệm cho họ trong việc phối hợp với các cơ quan nghiên cứu tạo giống chất lượng cao; liên kết các doanh nghiệp nhỏ và hộ nuôi, tăng cường kiểm soát các tiêu chuẩn về giống” - Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám nói.

Mở rộng tiềm năng mới

Việc giá cá tra tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã tạo “cú hích” mạnh mẽ cho ngành thủy sản. Trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,78 tỉ USD, tăng 4,3% so với năm 2016. Chỉ riêng tháng 1.2018, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 172,5 triệu USD tăng đến 43,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Tổng cục Thủy sản, chỉ tiêu tăng trưởng của ngành trong năm dự kiến đạt 10 tỉ USD (tăng 17,9% so với năm 2017). Trong đó, ngành cá tra hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 2-2,2 tỉ USD, chiếm 31,5% kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản. Các chuyên gia cho rằng, trước giờ, xuất khẩu cá tra nằm ở mức dao động từ 1,6-1,8 tỉ USD. Việc đặt mục tiêu cán mức 2-2,2 tỉ USD là không hề đơn giản.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám, để ngành cá tra phát triển một cách bền vững chúng ta cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách cho cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, cần triển khai nghiêm túc Nghị định 55/NĐ-CP về quản lý sản xuất, tiêu thụ cá tra và Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT về chất lượng phi lê cá tra xuất khẩu. Cần tăng cường kiểm soát chất lượng giống, tổ chức kiểm tra và kiểm soát các cơ sở sản xuất giống, các địa phương phải nắm sát tình hình để cân đối cung cầu giống. Tổng cục Thủy sản và các cơ quan, địa phương cần rà soát ngay đàn cá tra giống bố mẹ để cân đối, điều chuyển đến những địa chỉ tin cậy nhằm tăng phát triển sản xuất giống. Đối với vấn đề nuôi cá thương phẩm, hiện giá cá ở mức cao, người nuôi đang có lãi, nếu không kiểm soát, để vùng nuôi phát triển tự do ngành nuôi sẽ quay lại thời kỳ khủng hoảng như trước đây. Các địa phương cần rà soát, sớm hoàn chỉnh quy hoạch phát triển cá tra. Điều tiết, hướng dẫn, giám sát mật độ, quy mô nuôi để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại, đồng thời đảm bảo yêu cầu thị trường, song song đó là xây dựng chiến lược truyền thông bền vững, xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Oai - Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) - cũng cho biết: “Chính phủ đã giao cho Bộ NNPTNT, Tổng cục Thủy sản xây dựng kế hoạch trong năm 2018, với chỉ tiêu tăng trưởng ngành thủy sản dự kiến đạt 10 tỉ USD, tăng 17,9% so với 2017. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của cả ngành nói trên, Tổng cục Thủy sản đặt ra mục tiêu sản xuất cá tra phấn đấu đạt sản lượng trên 1,3 triệu tấn, sản xuất giống đạt khoảng 2,2 tỉ cá giống, đưa kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay đạt khoảng 2.0 - 2,2 tỉ USD chiếm 31,5% kim ngạch xuất khẩu từ nuôi trồng thủy sản.

Ngày 28.2 vừa qua, thị trường Hoa Kỳ đã có những phản ứng tích cực khi Bộ Nông nghiệp nước này có văn bản chính thức về kết quả đánh giá dựa trên văn bản pháp lý, tài liệu có liên quan phía Việt Nam cung cấp. Theo đó, những quy định của Việt Nam là tương đương với quy định về bảo vệ sức khỏe cộng đồng đang được áp dụng tại Hoa Kỳ.

“Chúng ta đã vượt qua bước đánh giá hồ sơ rất quan trọng, để tiến đến giai đoạn quyết định là Hoa kỳ sẽ sang Việt Nam đánh giá tương đương với thực địa. Từ tháng 8.2017 đến nay, chúng ta giám sát các lô hàng rất tốt, chưa phát hiện trường hợp bị thị trường Hoa Kỳ cảnh báo. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải kiểm soát tốt doanh nghiệp và vùng nuôi, để tự đánh giá trước khi nước bạn sang đánh giá. Trong tháng 3 này, phía Hoa Kỳ sẽ đưa ra lịch trình cụ thể cho Việt Nam” - ông Tám cho biết.

“Bên cạnh việc đấu tranh, tháo gỡ khó khăn với các thị trường truyền thống, hiệp hội luôn ưu tiên khai thác những thị trường tiềm năng mới. Đối với việc Hoa Kỳ áp mức thuế cao khủng khiếp lên cá tra; chúng tôi sẽ khiếu kiện lên tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ, bởi vụ việc lần này cho thấy tính áp đặt, thiếu công bằng với doanh nghiệp Việt Nam” - ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết.

TRẦN LƯU - KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.