Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.

Hiện tại, tính đến chiều 30.8, tỉnh Kon Tum ghi nhận 25 ca mắc COVID-19, tất cả đều ở khu cách ly và được kiểm soát tốt, không có ca bệnh ngoài cộng đồng. 12 bệnh nhân đã xuất viện, hiện nhân viên y tế đang tích cực điều trị cho 13 bệnh nhân còn lại.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum - cho biết, kể từ khi xuất hiện dịch bệnh, chính quyền địa phương cố gắng giữ vững "vùng xanh", toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở nỗ lực khoanh vùng, dập dịch.

Cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao các phương tiện vận tải ra vào địa bàn. Tăng cường sàng lọc, truy vết các đối tượng thuộc diện F1, F2, đặc biệt tránh lây nhiễm chéo tại các khu cách ly.

“Ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu các cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh không được chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng”, ông Thanh nói.

Kon Tum là tỉnh nhỏ, có diện tích 9.690km2, gần 550.000 người, vì thế vừa qua, số lượng công dân đổ về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam với số lượng không lớn. Các công dân về qua địa bàn chủ yếu để di chuyển về các tỉnh thành miền Trung.

Thời điểm đó, tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân địa phương không tiếp xúc gần với dòng người đổ về và chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công dân hồi hương.

Dịch bệnh dù diễn biến phức tạp nhưng đang trong tầm kiểm soát, tranh thủ cơ hội đó, tỉnh Kon Tum đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội - môi trường đạt kết quả ổn định. Giá trị xuất khẩu thực hiện được 159,5 triệu USD, đạt 98,46% kế hoạch; diện tích cây ăn quả trồng mới là 1.809ha, bằng 90,45% kế hoạch; diện tích cây mắc ca trồng mới 548ha, đạt 137% kế hoạch; diện tích rừng trồng mới là 3.229ha, đạt 107,6% kế hoạch…

Tỉnh Kon Tum yêu cầu tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 20.000 tỉ đồng. Tỉnh kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm sản nhằm thúc đẩy tiêu thụ đầu ra cho nông sản, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đưa y bác sĩ vào chi viện TP.HCM, Gia Lai đón bà bầu về lại quê

THANH TUẤN |

Chuyến xe đưa 21 bác sĩ, điều dưỡng ở tỉnh Gia Lai vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, khi quay trở về có nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương đón hàng chục phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ trở về quê nhà.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Kon Tum chưa có ca COVID-19 cộng đồng, giáo viên yên tâm phúc khảo bài

THANH TUẤN |

Sáng 1.8, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, kỳ thi tuyển sinh THPT diễn ra an toàn, việc chấm thi đã kết thúc, hiện tại các thầy cô giáo đang chuyển qua khâu phúc khảo bài thi của các em học sinh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đưa y bác sĩ vào chi viện TP.HCM, Gia Lai đón bà bầu về lại quê

THANH TUẤN |

Chuyến xe đưa 21 bác sĩ, điều dưỡng ở tỉnh Gia Lai vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, khi quay trở về có nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương đón hàng chục phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ trở về quê nhà.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Kon Tum chưa có ca COVID-19 cộng đồng, giáo viên yên tâm phúc khảo bài

THANH TUẤN |

Sáng 1.8, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, kỳ thi tuyển sinh THPT diễn ra an toàn, việc chấm thi đã kết thúc, hiện tại các thầy cô giáo đang chuyển qua khâu phúc khảo bài thi của các em học sinh.