Kit test COVID-19 bán tràn lan trên mạng, cẩn thận tiền mất tật mang

Cường Ngô |

Sau khi lực lượng Quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra một cơ sở bán sản phẩm kit test COVID-19 không hoá đơn chứng từ, chợ mạng vẫn còn nhiều cá nhân rao bán bộ sản phẩm này với lời quảng cáo hấp dẫn.

Kit test COVID-19 bán tràn lan trên mạng

“Dịch diễn biến căng thẳng nên cứ thủ sẵn mấy hộp test COVID-19 cho yên tâm. 15 phút có kết quả luôn. Hàng luôn có sẵn” là lời quảng cáo của một người bán tên L trên mạng xã hội về bộ kit test nhanh COVID-19, khi Việt Nam ghi nhận nhiều ổ dịch lớn ở Bắc Giang, Bắc Ninh hay TPHCM...

Theo người bán này, bộ kit test chính hãng Hàn Quốc cho kết quả chính xác trong 15 phút, mỗi bộ dao động từ 450.000 đồng - 750.000 đồng, gồm 2 kit dùng được hai lần.

Khi phóng viên hỏi về chất lượng, nguồn gốc của loại kit này, ban đầu, người bán tên L khẳng định, sản phẩm này có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ hoá đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp, người này lại nói rằng, hàng do người thân chuyển về, không dùng hết nên bán, chứ không kinh doanh gì. Sau đó, người này đã gỡ mặt hàng ra khỏi danh mục bán hàng trên Facebook.

Bộ kit test COVID-19 bán tràn lan trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình
Bộ kit test COVID-19 bán tràn lan trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Một người bán hàng bộ kit test COVID-19 khác cho biết, sản phẩm của họ đã được cấp phép tại Hàn Quốc, còn về Việt Nam là hàng xách tay.

Khi phóng viên gọi điện thoại cho người bán để được tư vấn về sản phẩm thì người này cho biết: "Không nói chuyện qua điện thoại, chỉ nhắn tin trên Facebook".

Cẩn thận bị lừa

Trước tình trạng nhiều người rao bán bộ thử nhanh COVID-19 trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương - cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng bán hàng không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương.

“Tổng cục đã có hướng dẫn các Cục QLTT tích cực giám sát hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức cá nhân trên các sàn giao dịch cũng như trên trang web, trang mạng xã hội đang ráo bán bộ test nhanh COVID-19.

Có thể nói, việc rao bán các bộ kit test này đang có dấu hiệu trục lợi bất chính. Tổng cục QLTT đã chỉ đạo ra quân quyết liệt kiểm tra trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội. Nếu phát hiện các bộ kit test không được Bộ Y tế cấp phép, tổng cục sẽ kiểm tra xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đối với trường hợp sử dụng các bộ giả, không rõ nguồn gốc, tổng cục sẽ kết hợp với các lực lượng khác để xử lý” - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục QLTT cho biết.

Tiến sĩ Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - cho hay: Các sinh phẩm, kit xét nghiệm SARS-CoV-2 muốn nhập khẩu Việt Nam phải được Hội đồng thẩm định, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế thẩm định và cấp phép mới được lưu hành.

Việt Nam đã quy định, kể cả các xét nghiệm nhanh cũng phải được sử dụng theo quy trình chuyên môn và phải bảo đảm an toàn sinh học.

“Hiện nay, chưa có đơn vị nào có chức năng, nhiệm vụ thẩm định các bộ test nhanh này cả. Phần lớn người dân mua theo đường không chính thống, nên chưa thể đánh giá những bộ test nhanh này là thật hay giả.

Nếu muốn khẳng định, chúng ta cần có cơ quan chức năng trực tiếp giám định sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Bởi chỉ cần quy trình vận chuyển và bảo quản khác nhau thì chất lượng của bộ test cũng ảnh hưởng rồi" - tiến sĩ Phạm Quang Thái nói.

Mới đây, một cơ sở kinh doanh "thử nhanh" COVID-19 nhập lậu đã bị Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Tại cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc Công ty Cổ phần Tổng hợp Lâm Khang, địa chỉ số 151C3, Khu Đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội do bà Đào Hồng Thắm làm giám đốc, lực lượng chức năng thu giữ 29 hộp thử nhanh COVID-19 nhập lậu.

Chủ cơ sở không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đồng thời khai nhận đã mua trôi nổi trên mạng Internet không hóa đơn chứng từ.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo trục lợi từ dịch bệnh COVID-19

Tùng Thư |

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nhu cầu về thuốc điều trị COVID-19, bộ kit xét nghiệm hay vaccine ngừa COVID-19 tăng cao. Đây chính là mảnh đất màu mỡ mà những kẻ buôn bán thuốc giả muốn khai thác. Liên quan vấn đề này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Nguyệt Minh - Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Bình Dương tăng cường ngăn chặn COVID-19 xâm nhập vào nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Trong những ngày gần đây, tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện các ca mắc COVID-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn xâm nhập vào nhà máy.

Hà Nội ghi nhận thêm một người bán rau tại Đông Anh mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Chiều 8.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo trục lợi từ dịch bệnh COVID-19

Tùng Thư |

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nhu cầu về thuốc điều trị COVID-19, bộ kit xét nghiệm hay vaccine ngừa COVID-19 tăng cao. Đây chính là mảnh đất màu mỡ mà những kẻ buôn bán thuốc giả muốn khai thác. Liên quan vấn đề này, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Nguyệt Minh - Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Bình Dương tăng cường ngăn chặn COVID-19 xâm nhập vào nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Trong những ngày gần đây, tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện các ca mắc COVID-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn xâm nhập vào nhà máy.

Hà Nội ghi nhận thêm một người bán rau tại Đông Anh mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Chiều 8.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.