“Kinh tế livestream”: Doanh thu khủng, thất thu thuế... khủng không kém

Thế Lâm |

Kho hàng lậu hơn 10.000m2 ở Lào Cai bán hàng theo phương thức livestream trên mạng xã hội chỉ trong khoảng 20 tháng đã mang về hơn 649 tỉ đồng doanh thu. Mới chỉ cần tính riêng trường hợp này, thất thu thuế đã không nhỏ.

Theo anh Tuấn - chủ một cửa hàng chăn, ga, nệm (quận Gò Vấp, TPHCM), việc bán hàng qua livestream không phải tất cả đều trốn thuế song hiện nay rất nhiều người không kê khai thuế và đương nhiên là không đóng thuế. Trong trường hợp livestream bán hàng lậu, theo anh Tuấn càng ít có khả năng thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc có thì cũng khó có thể đóng đầy đủ các loại thuế theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Cách đây 3 năm, vào tháng 6.2017, Cục Thuế tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM bước đầu xác định có gần 30.000 chủ tài khoản Facebook có hoạt động quảng cáo bán hàng qua Facebook. Tất nhiên trong số đó không phải ai cũng thuộc diện phải đóng thuế ngoại trừ những người có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên theo qui định.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, ngay cả cơ quan thuế cũng còn gặp không ít khó khăn trong việc lọc ra được danh sách những người kinh doanh bán hàng trên Facebook có doanh thu thuộc diện chịu thuế.

Trường hợp truy thu thuế đối với những người bán hàng qua mạng có doanh thu lớn và thu nhập cao đã từng được tiến hành trong vài năm trở lại đây, nhưng còn khá ít ỏi. Gần đây nhất, cơ quan thuế tại TPHCM đã truy thu thuế đối với một trường hợp bán hàng qua mạng 9 tỉ đồng vì kê khai và nộp thuế không đầy đủ trong một thời gian dài, với doanh thu hàng trăm tỉ đồng.

Ngoài Hà Nội và TPHCM, tại những địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nghệ An…, mỗi nơi các cơ quan chức năng bước đầu xác định cũng có từ vài ngàn đến cả chục ngàn tài khoản quảng cáo, bán hàng qua Facebook nhưng chưa kê khai thuế.

Phương thức bán hàng livestream hiện nay đang rất thịnh hành. Theo chị Vy Yến – một người từng công tác trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến tại Google, những người bán hàng qua Facebook hiện nay muốn bán được hàng thì phải chi tiền để quảng cáo qua Facebook đồng thời livestream để tạo tương tác. Nếu không, khả năng tiếp cận khách hàng rất hạn chế, hàng hóa sẽ bán chậm và doanh thu thấp.

Đa phần các shop bán hàng qua Facebook hiện chưa kê khai thuế đầy đủ. Ảnh minh họa: Chụp màn hình.
Đa phần các shop bán hàng qua Facebook hiện chưa kê khai thuế đầy đủ. Ảnh minh họa: Chụp màn hình.

“Kinh tế livestream” ngày nay rầm rộ trên các fanpage, các tài khoản cá nhân trên Facebook đến mức gây phản cảm. Vì thế, hầu hết các fanpage trên Facebook đều cấm cửa hoạt động này, hoặc nếu cho tổ chức livestream bán hàng thì phải đóng phí hàng tháng để duy trì. Theo anh Tuấn, mức phí duy trì này phổ biến từ 1-2 triệu đồng/tháng tùy theo từng fanpage.

Tuy nhiên, theo chị Tuyết – một người thỉnh thoảng tổ chức livestream bán hàng của công ty trên các nền tảng của Lazada, Shopee nhằm quảng bá, nhiều loại hàng hóa được bán trên Facebook nói chung và bán qua livestream nói riêng hầu như rất khó kiểm soát về mặt chất lượng.

Điển hình trường hợp kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại Lào Cai, livestream bán nhiều sản phẩm được gắn các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Nike, Adidas, LV, Chanel, Gucci... nhưng đều là hàng giả được nhập lậu vào Việt Nam, thế nhưng mỗi tháng có thể bán được từ 30.000-40.000 đơn hàng.

Ngoài việc thất thu thuế, những điểm livestream bán hàng lậu kém chất lượng như vậy còn làm xáo trộn thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"

Cường Ngô |

Nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, vừa qua, đã lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo,  được người bán hàng sử dụng để livestream rao bán sản phẩm với giá chỉ bằng 25-50% giá hàng chính hãng. Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho rằng đã đến lúc có giải pháp để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, trong sạch hơn.

Ba nhân viên thay nhau livestream, bán hàng nghìn sản phẩm giả mỗi ngày

Cuờng Ngô |

Sau hơn 6 tháng theo dõi liên tục, chiều 7.7, Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã tấn công vào 1 kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"

Cường Ngô |

Nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, vừa qua, đã lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo,  được người bán hàng sử dụng để livestream rao bán sản phẩm với giá chỉ bằng 25-50% giá hàng chính hãng. Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho rằng đã đến lúc có giải pháp để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, trong sạch hơn.

Ba nhân viên thay nhau livestream, bán hàng nghìn sản phẩm giả mỗi ngày

Cuờng Ngô |

Sau hơn 6 tháng theo dõi liên tục, chiều 7.7, Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã tấn công vào 1 kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai.