Kinh tế báo chí: Làm cho Google, Facebook… hưởng

Thế Lâm |

Kinh tế báo chí là một câu chuyện dài. Theo lời ông Trần Minh Hùng – Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn, dù các báo đã tập trung phát triển báo trực tuyến nhưng cũng chưa phải là đã có con đường sáng sủa.

Báo online: Chưa sống được bằng việc bán nội dung

Theo số liệu thống kê, trong năm 2017, tổng doanh thu phát sinh trong lĩnh vực báo chí đạt hơn 13.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng doanh thu trong lĩnh vực báo in và điện tử ước đạt khoảng 2.600 tỉ đồng; doanh thu của các đài phát thanh, truyền hình đạt khoảng 10.500 tỉ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo khoảng trên 8.900 tỉ đồng, giảm 7,2% so với năm 2016.

Tổng doanh thu trên nếu chia cho tổng số người làm việc trong lĩnh vực báo chí (chỉ riêng số người được cấp thẻ nhà báo là hơn 18.000 người) cho thấy doanh thu/người tương đối thấp, chỉ vài trăm triệu đồng/năm. Thực tế này cũng phản ánh rõ nét doanh thu quảng cáo báo in mỗi năm ngày càng suy giảm. Nói như ông Trần Minh Hùng, dù các báo đã tập trung nguồn lực phát triển báo trực tuyến/online nhưng đang gặp sự cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội, vì vậy theo thực tế thì báo online tại Việt Nam có nguồn thu còn ít ỏi.

Một số báo trên thế giới như New York Times đã bán thông tin báo trực tuyến, tuy nhiên tại Việt Nam, việc này vẫn chưa hiện thực hóa được. Theo bà Đặng Thị Thu Hương - Giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội – mô hình thông tin trong thời kì báo in suy thoái đang cần thay đổi đi vào thị trường ngách, báo khổ nhỏ, báo/tạp chí cuối tuần phát hành miễn phí để thu hút quảng cáo.

Ông Trần Minh Hùng (ảnh: Ng.T).
Ông Trần Minh Hùng (ảnh: Ng.T).

Nguồn thu quảng cáo online giảm, lại do Google và Facebook chi phối

Theo ông Trần Minh Hùng, hiện nguồn thu của báo chí 80% đến từ quảng cáo, tuy nhiên nhìn chung đang sụt giảm từng năm. Theo thống kê, cả nước hiện có 849 cơ quan báo; trong đó có 195 cơ quan báo chí điện tử và 171 cơ quan báo, đài, tạp chí thực hiện loại hình điện tử, 178 trang thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép hoạt động, thế nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn 7% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, còn lại phần lớn rơi vào tay Google và Facebook (khoảng 66%), các mạng lưới quảng cáo trực tuyến (Ad Network) chiếm 27%.

Để thúc đẩy kinh tế báo chí, bên cạnh việc cần thay đổi cấu trúc hoạt động kinh tế của các cơ quan báo, ông Trần Minh Hùng đề xuất nên có sự liên kết, liên minh và hợp tác xây dựng các mạng quảng cáo mới và không sử dụng các công cụ quản lí dịch vụ quảng cáo của Google, Facebook. Muốn vậy, các cơ quan báo cần sự đầu tư không nhỏ.

Song vấn đề ngán ngại, chính là tình trạng vi phạm bản quyền về nội dung. Theo ông Hùng, các cơ quan quản lí phải có sự hỗ trợ chống ăn cắp bản quyền để báo chí mạnh dạn đầu tư và bảo đảm được nguồn thu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên mạng năm 2017?

Theo VnExpress |

Đa số nội dung tìm kiếm phổ biến nhất đều liên quan đến phim truyện và ca nhạc.

Facebook, Google đè quảng cáo truyền thống: Nộp thuế nhỏ giọt, xử lý thế nào?

LAN HƯƠNG – LÂM ANH |

Ngành quảng cáo truyền thống tại Việt Nam đang có xu hướng “teo tóp” trước sự lấn sân của Facebook và Google, trong khi việc thu thuế của cả hai tập đoàn này vẫn còn là câu hỏi khó của cơ quan chức năng.

Tuyên chiến với những gã khổng lồ Facebook, Google

Thành Lương |

Sau khi cấm LinkedIn hoạt động, các nhà quản lý Nga có thể chuyển sự chú ý tới Facebook và chặn truy cập của họ tới người dùng ở quốc gia đông dân thứ chín trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên mạng năm 2017?

Theo VnExpress |

Đa số nội dung tìm kiếm phổ biến nhất đều liên quan đến phim truyện và ca nhạc.

Facebook, Google đè quảng cáo truyền thống: Nộp thuế nhỏ giọt, xử lý thế nào?

LAN HƯƠNG – LÂM ANH |

Ngành quảng cáo truyền thống tại Việt Nam đang có xu hướng “teo tóp” trước sự lấn sân của Facebook và Google, trong khi việc thu thuế của cả hai tập đoàn này vẫn còn là câu hỏi khó của cơ quan chức năng.

Tuyên chiến với những gã khổng lồ Facebook, Google

Thành Lương |

Sau khi cấm LinkedIn hoạt động, các nhà quản lý Nga có thể chuyển sự chú ý tới Facebook và chặn truy cập của họ tới người dùng ở quốc gia đông dân thứ chín trên thế giới.