Kinh tế 24h: Tỷ phú Thái nói gì vụ bán Sabeco?; Có nơi thưởng Tết 120 triệu

Hương Nguyễn |

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco; Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt; Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng tại một tỉnh... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco   

ThaiBev mới đây lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco của Việt Nam.

ThaiBev cho rằng các thông tin mà báo chí truyền thông quốc tế và Việt Nam đưa tin gần đây về việc khả năng ThaiBev muốn bán Sabeco là "sai và không đáng tin cậy".

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi hiện là người giàu nhất Thái Lan. Ảnh TL
Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi hiện là người giàu nhất Thái Lan. Ảnh TL

Trước đó, tờ Financial Times đăng tải thông tin ThaiBev đang có tham vọng tách mảng bia để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Singapore vào năm 2020 nhằm mục tiêu huy động 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng động thái này là bản chất là tìm kiếm người mua công ty Sabeco Việt Nam với giá trị cao.  
Xem thêm tại đây

Thưởng Tết ở Cần Thơ cao nhất 120 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ báo cáo về việc thưởng Tết của các doanh nghiệp. Bình quân thưởng Tết Nguyên đán 2020 từ 1,5 đến 14 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp, chế xuất. Mức thưởng này thấp nhất 4 năm qua của khối doanh nghiệp tại Cần Thơ. Mức thưởng cao nhất giai đoạn 2017-2019 lần lượt là 384, 446 và 230 triệu đồng.

Lật tẩy chiêu lừa quảng cáo tờ 2 USD chuột mạ vàng giả mạo do Bộ Tài chính Mỹ phát hành

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”.

Tờ tiền được quảng cáo là do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành nhưng tế chỉ là chiêu lừa đảo của các shop online. Ảnh TL
Tờ tiền được quảng cáo là do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành nhưng tế chỉ là chiêu lừa đảo của các shop online. Ảnh TL

Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành. Công ty này tự giới thiệu là đứng hàng đầu về thiết kế, tiếp thị, quảng bá. Hiện tờ tiền này được rao bán trên Ebay và Amazon với giá 13,95 USD, nhận ship hàng trên toàn thế giới.

Xem thêm tại đây

Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt

Thông tin Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành lệnh áp thuế lên tới 456% với một số sản phẩm thép cụ thể từ Việt Nam xuất sang sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và khiến cổ phiếu ngành thép lao dốc.

Biểu đồ giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua. Ảnh Tradingview
Biểu đồ giá cổ phiếu HPG trong thời gian qua. Ảnh Tradingview

Cổ phiếu HPG lao dốc 5 phiên liên tiếp gần đây. Đỉnh điểm là sau khi thông tin Mỹ áp thuế lên một số mặt hàng thép Việt Nam, HPG rớt mạnh với khối lượng giao dịch lên tới gần 10 triệu đơn vị.

Xem tiếp tại đây

ACV trả cổ tức, cổ đông Nhà nước nhận gần 1.900 tỉ đồng tiền mặt

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã UPCoM ACV) thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với tổng số tiền 1.959 tỷ đồng (9% vốn điều lệ).

Hiện Nhà nước nắm giữ 95,4% vốn, tương ứng nhận về 1.869 tỉ đồng.

Tính lũy kế 9 tháng, ACV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.298 tỉ đồng, tăng 19% và hoàn thành 89% chỉ tiêu cả năm.

Vingroup rút lui mảng bán lẻ, Adayroi sáp nhập VinID, giải thể VinPro 

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho Công nghiệp – Công nghệ. Trang thương mại điện tử Adayroi sẽ sáp nhập vào VinID; toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Thời hạn hoàn tất là hết tháng 12.2019.

Tập đoàn Vingroup chính thức tuyên bố rút lui khỏi mảng bán lẻ. Ảnh VG
Tập đoàn Vingroup chính thức tuyên bố rút lui khỏi mảng bán lẻ. Ảnh VG

Đại diện của Vingroup cho biết đây là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu của tập đoàn, nhằm tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực ưu tiên cốt lõi là Công nghiệp – Công nghệ.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco

Hương Nguyễn (dịch The Business Times và Financial Times) |

Thaibev của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi  vừa lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco.

Tỷ giá ngoại tệ 19.12: Tỷ giá trung tâm giảm, USD rớt, nhanh tay mua gom

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (19.12): Chênh lệch giá mua và giá bán của USD chợ đen ngày càng tăng rộng. Giá vàng SJC trong nước tăng lên mức 41,63 triệu đồng/lượng.

Dùng tờ 2 USD "chuột mạ vàng" thanh toán là phạm pháp

Lan Hương |

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”. Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco

Hương Nguyễn (dịch The Business Times và Financial Times) |

Thaibev của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi  vừa lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco.

Tỷ giá ngoại tệ 19.12: Tỷ giá trung tâm giảm, USD rớt, nhanh tay mua gom

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (19.12): Chênh lệch giá mua và giá bán của USD chợ đen ngày càng tăng rộng. Giá vàng SJC trong nước tăng lên mức 41,63 triệu đồng/lượng.

Dùng tờ 2 USD "chuột mạ vàng" thanh toán là phạm pháp

Lan Hương |

Tràn ngập trên mạng, các shop rao bán tờ 2 USD con chuột mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Trao đổi với báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết “Tất cả chỉ là lừa đảo! Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán Châu Á”. Thực tế tiền này do công ty tư nhân Merrick Mint phát hành.