Kinh tế 24h: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất? Bà Thảo lọt top giàu nhất VN

Mi Vân |

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng sẽ ra sao từ nay đến sau Tết Nguyên đán? Hậu ly hôn Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nằm trong danh sách phụ nữ giàu nhất Việt Nam... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng sẽ ra sao từ nay đến sau Tết Nguyên đán?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Xu hướng lãi suất sẽ diễn biến ra sao từ nay đến hết Tết nguyên đán?

Năm 2020, chuyên gia SSI dự báo "Lạm phát sẽ hạ nhiệt nhanh sau Tết nguyên đán, lãi suất huy động có thể tiếp tục giảm tiếp 0,5%-1% từ đó kéo giảm lãi suất cho vay. 

Diễn biến lãi suất trong thời gian qua. Ảnh SSI
Diễn biến lãi suất trong thời gian qua. Ảnh SSI

Trong số 30 ngân hàng trên thị trường được khảo sát, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất cho hình thức online là 8,76%/năm tại SCB với kì hạn gửi 13, 15, 18 tháng và số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại quầy hiện nay là 8,4%/năm áp dụng tại VPBank và Eximbank.

Xem thêm tại đây

Hậu ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nằm trong danh sách phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Với số tài sản sau vụ ly hôn Trung Nguyên hơn 3.600 tỉ đồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Về phân chia tài sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được hưởng 60%, bà Lê Hoàng Diệp Thảo 40% tài sản chung là các cổ phần trong các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh LD
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh LD

Về tiền, vàng có giá trị hơn 1.764 tỉ đồng, tòa giao bà Thảo quản lý, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo. Ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền 1.510 tỉ đồng.

Về bất động sản, bà Thảo được sở hữu, quản lý, quyền sử dụng đất và gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỉ đồng

Xem thêm tại đây

Cơn mưa tiền thưởng 12 tỉ đồng cho đội bóng đá nữ vô địch SEA Game 30

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng cho các nhà vô địch bóng đá nữ SEA Games 30 lên tới 12 tỉ đồng.

Một loạt doanh nghiệp lớn và các mạnh thường quân tuyên bố thưởng nóng ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Vietcombank, HDBank, BIDV tuyên bố mỗi ngân hàng thưởng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhiều doanh nghiệp khác tuyên bố thưởng các cầu thủ như Tập đoàn Hưng Thịnh (1 tỉ đồng); doanh nhân Lê Văn Kiểm - chủ sân golf Long Thành (1 tỉ đồng)...

Xem thêm tại đây   

Giá vàng giảm sốc 150.000 đồng/lượng, thời điểm mua gom?

Giá vàng biến động khá mạnh do những thông tin trái chiều xung quanh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Giá vàng chao đảo trong tuần mới. Ảnh TL
Giá vàng chao đảo trong tuần mới. Ảnh TL

Theo các nhà phân tích Phố Wall, giá vàng thế giới tuần này sẽ tiếp tục bị kẹt giữa mức hỗ trợ là 1.450 USD và mức kháng cự 1.500 USD.

Giá vàng trong nước hiện đang niêm yết ở mức 41,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,40 triệu đồng/lượng (bán ra).

Xem thêm tại đây

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 30 nhận "mưa tiền thưởng"

Mi Vân |

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng cho các nhà vô địch bóng đá nữ SEA Games 30 lên tới 12 tỉ đồng.

Đội tuyển bóng đá nữ được thưởng nóng 500 triệu nếu vô địch SEA Game 30

Hương Nguyễn |

Để động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước trận chung kết, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết thưởng 500 triệu đồng nếu đội giành chiến thắng trước Thái Lan để vô địch SEA Games 30.

Kinh tế 24h: “Cháy sô” ông già Noel lương 200 USD/giờ không có mà thuê

Mi Vân |

Ông già Noel “cháy sô” ở Mỹ, mỗi giờ kiếm 200 USD; Vay 60 triệu, sau hơn 1 năm gánh nợ hơn 10 tỉ; Chủ tịch Masan Consumer nói gì về quyết định M&A chớp nhoáng trong 1 tháng?... là những tin nóng nhất kinh tế 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 30 nhận "mưa tiền thưởng"

Mi Vân |

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thưởng cho các nhà vô địch bóng đá nữ SEA Games 30 lên tới 12 tỉ đồng.

Đội tuyển bóng đá nữ được thưởng nóng 500 triệu nếu vô địch SEA Game 30

Hương Nguyễn |

Để động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước trận chung kết, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết thưởng 500 triệu đồng nếu đội giành chiến thắng trước Thái Lan để vô địch SEA Games 30.

Kinh tế 24h: “Cháy sô” ông già Noel lương 200 USD/giờ không có mà thuê

Mi Vân |

Ông già Noel “cháy sô” ở Mỹ, mỗi giờ kiếm 200 USD; Vay 60 triệu, sau hơn 1 năm gánh nợ hơn 10 tỉ; Chủ tịch Masan Consumer nói gì về quyết định M&A chớp nhoáng trong 1 tháng?... là những tin nóng nhất kinh tế 24h qua.