Kinh tế 24h: Huy động vàng và ngoại tệ nhàn rỗi của dân; Hé lộ mức lương “khủng” phi công Vietnam Airlines

Văn Thắng - Lan Hương |

Đã đến lúc tìm giải pháp huy động vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân, NAPAS vừa lộ diện Chủ tịch HĐQT mới, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cửa đã mở nhưng cần thêm chính sách thông thoáng, Hé lộ mức lương "khủng" phi công Vietnam Airlines... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Đã đến lúc tìm giải pháp huy động vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân

Xem tại đây

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2017, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7.2017.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu tư, thương mại, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý.

NAPAS vừa lộ diện Chủ tịch HĐQT mới

Xem tại đây

HĐQT NAPAS đã nhất trí bầu bà Nguyễn Tú Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, ngày 31.5.2017, Thống đốc NHNN đã quyết định cử bà Nguyễn Tú Anh làm người đại diện 100% vốn của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, để thay thế ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT nhận nhiệm vụ mới tại cương vị Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1.6.2017.

Bà Nguyễn Tú Anh sinh năm 1965. Bà khởi đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ năm 1988 và đảm nhiệm các cương vị Giám đốc Trung tâm thẻ Ngân hàng Ngoại thương VN; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink.

Tại phiên họp, các thành viên HĐQT cũng nhất trí giao ông Lê Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành từ ngày 10.6.2017.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cửa đã mở nhưng cần thêm chính sách thông thoáng

Xem tại đây

Với 83,5% số đại biểu có mặt tán thành, ngày 12.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp, tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng: Luật đã có, cửa đã mở nhưng vẫn cần thêm những chính sách thông thoáng nữa.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GPInvest - cho biết: “Cái mà các DNNVV thiếu không chỉ là vốn mà còn là định hướng phát triển DN như thế nào, chọn ngành nghề gì? Theo thống kê, số DN bị phá sản chiếm 70-80% số DN thành lập mới. Điều này phản ánh thị trường rất khắc nghiệt. Cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, các DNNVV cần định hướng hỗ trợ DN làm sao tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội: “Cần có doanh nghiệp đầu đàn để dẫn dắt các DNNVV”

GIẢM THUẾ, MIỄN THUẾ VỚI PHỤ TÙNG XE ÔTÔ:

 Lại “phập phồng” giấc mơ xe hơi giá rẻ

Xem tại đây

Với đề xuất giảm thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng và miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với phần giá trị “nội hoá” trên ôtô, các doanh nghiệp (DN) lắp ráp, sản xuất xe trong nước đang đứng trước cơ hội được “trợ lực” để trụ hạng sau năm 2018. Tuy nhiên, với những cơ hội này, người tiêu dùng Việt có tiếp cận được với giấc mơ xe hơi giá rẻ hay không lại là một dấu hỏi.

Đánh giá về đề xuất mới của Bộ Công Thương, một chuyên gia trong ngành cho rằng đó là những hỗ trợ rất lớn và trực tiếp với DN lắp ráp xe trong nước nhưng để công nghiệp ôtô “vụt lớn”, các DN này vẫn phải “làm thật, đầu tư thật”. Nhận định về giá xe trong thời gian tới, chuyên gia này cho rằng giá xe chắc chắn sẽ giảm bởi sức ép cạnh tranh và ảnh hưởng của việc giảm thuế xe nhập và linh kiện từ ASEAN.

Hé lộ mức lương "khủng" phi công Vietnam Airlines

Xem tại đây

Không chỉ công bố số tiền chi trả cổ tức lên tới hơn 730 tỉ đồng, Vietnam Airlines còn hé lộ mức lương khủng của đội ngũ phi công, tiếp viên.

Theo đó, trong năm 2016, tiền lương bình quân của đội ngũ phi công là 115,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,7% so với năm 2015. Thu nhập thực tế của các phi công sẽ cao hoặc thấp hơn mức này tuỳ theo cấp bậc, loại máy bay điều khiển, giờ bay, thâm niên công tác. Ngoài ra, các phi công là giáo viên giảng dạy cũng có thêm mức thu nhập khác khá cao.

Văn Thắng - Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Sân chơi hấp dẫn về kiến thức lái xe ôtô an toàn dành cho sinh viên

Minh Quang |

Thú vị và hữu ích, vòng chung kết Hội thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2017” vừa diễn ra sôi động và kịch tính với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên (SV) ĐH Thái Nguyên.

Thanh tra thuế hơn 22.000 doanh nghiệp

PV |

Trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế và 63 cục thuế đã thanh tra, kiểm tra 22.336 doanh nghiệp.

Đầu tư công: Có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, về mới chuẩn bị chi tiết

Lê Phương |

Trả lời chất vấn của ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) về vướng mắc đầu tư công và trình tự xử lý, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các vướng mắc phát sinh chủ yếu do Luật Đầu tư công là bộ luật mới nên việc triển khai còn lúng túng; đặc biệt là chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt. Thậm chí, có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, sau đó về mới chuẩn bị chi tiết.

Ôtô đỗ hai bên đường Nguyễn Công Trứ bất chấp biển cấm trong ngày đầu điều chỉnh

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thực hiện điều chỉnh thí điểm giao thông một đoạn đường Nguyễn Công Trứ (hướng đi từ Ngô Thì Nhậm sang Lò Đúc), vẫn còn nhiều phương tiện vô tư đỗ xe 2 bên đường.

"Khải Sở Khanh" Anh Đức: Tôi có lý do khi không "hái ra tiền" từ mạng xã hội

NHÓM PV |

"Khải Sở Khanh" Anh Đức tham gia Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động để trò chuyện về nghề diễn, lý do anh không lập kênh cá nhân giữa bối cảnh sự hài hước đang "hái ra tiền" trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trả lời như Google, nghi vấn biết trước câu ứng xử

NGỌC ANH |

Nhiều khán giả tra câu trả lời ứng xử của Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trên Google và cho ra kết giả khá giống với một bài đăng trước đó. Chính vì thế, nhiều luồng tranh cãi nổ ra, liệu rằng người đẹp có biết trước câu hỏi của ban tổ chức?

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Sân chơi hấp dẫn về kiến thức lái xe ôtô an toàn dành cho sinh viên

Minh Quang |

Thú vị và hữu ích, vòng chung kết Hội thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2017” vừa diễn ra sôi động và kịch tính với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên (SV) ĐH Thái Nguyên.

Thanh tra thuế hơn 22.000 doanh nghiệp

PV |

Trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế và 63 cục thuế đã thanh tra, kiểm tra 22.336 doanh nghiệp.

Đầu tư công: Có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, về mới chuẩn bị chi tiết

Lê Phương |

Trả lời chất vấn của ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) về vướng mắc đầu tư công và trình tự xử lý, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các vướng mắc phát sinh chủ yếu do Luật Đầu tư công là bộ luật mới nên việc triển khai còn lúng túng; đặc biệt là chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt. Thậm chí, có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, sau đó về mới chuẩn bị chi tiết.