Kinh tế 24h: Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán; giá cả thị trường biến động 6 tháng cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

Giải Jackpot vô chủ, 38 tỉ được “sung công”; Thấy gì từ cuộc “đại hạ giá” ôtô tại Việt Nam?; 6 tháng cuối năm, giá cả thị trường sẽ biến động ra sao?; Ông Trầm Bê vắng mặt, Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán; Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương giải thích lý do... “mất tích“... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Giải Jackpot vô chủ, 38 tỉ được “sung công”

Xem chi tiết tại đây

Sau 60 ngày thông báo, chiếc vé trúng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 122 vẫn không tìm thấy chủ nhân. Kết quả, 38 tỉ đồng được chuyển thành thu nhập khác của Công ty Vietlott, trong đó một phần sẽ chuyển vào ngân sách.

Theo quy định, số tiền 38 tỉ đồng sẽ được chuyển thành thu nhập khác của công ty. Sau đó việc phân phối lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 20%), phần lợi nhuận còn lại Vietlott tiếp tục nộp về ngân sách các địa phương Vietlott đang triển khai kinh doanh.

Thấy gì từ cuộc “đại hạ giá” ôtô tại Việt Nam?

Xem chi tiết tại đây

Giá xe mới phá giá hàng trăm triệu, xe cũ ế ẩm dù bán lỗ. Thị trường xe đang nổi sóng ngầm và dần thiết lập mặt bằng giá mới chỉ 6 tháng trước khi có những thay đổi lớn về thuế cũng như chính sách. Sau 2018, sân chơi này được dự đoán sẽ không còn nhiều đất cho những “con cá bé”.

Trước cuộc đại hạ giá xe thời gian qua, nhiều người tiêu dùng tin tưởng giá xe có thể sẽ lập đáy mới sau ngày 1.1.2018 khi thuế nhập khẩu ôtô từ các nước trong khu vực ASEAN về Việt Nam giảm về mức 0%. Tuy nhiên, các chuyên gia lại dự đoán sẽ khó có đáy mới của giá xe sau năm 2018 bởi ngoài thuế nhập khẩu, ôtô vẫn chịu tác động từ nhiều loại thuế phí khác và những loại thuế này có thể sẽ có những điều chỉnh.

Doanh nghiệp thanh lý ôtô giá “bèo bọt” ở Nghệ An: Chi tiền tập thể mua xe cho “mượn”

Xem chi tiết tại đây

Diễn biến vụ Cty CP Tư vấn và Xây dựng thủy lợi Nghệ An thanh lý xe với giá “bèo bọt” cho lãnh đạo sai quy trình buộc phải thu hồi đã lộ diện những tình tiết "tréo ngoe" đến mức khó tin như: Xe Cty, cho cá nhân “mượn”; Bỏ tiền Cty mua xe cho cá nhân dùng.

Trước sự việc vô lý, “tréo ngoe” nói trên, nhiều cổ đông đặt nghi vấn, có thể các cá nhân nói trên đã bỏ tiền ra mua, nhưng đăng ký xe Cty để trốn thuế. Tuy nhiên, hồ sơ kế toán không thể hiện việc cá nhân nộp tiền để mua xe. Một cổ đông cho hay: “Chúng tôi sẽ yêu cầu làm rõ ai đã quyết định việc này, và hoàn lại tiền cho cổ đông”.

6 tháng cuối năm, giá cả thị trường sẽ biến động ra sao?

Xem chi tiết tại đây

Sáng 30.6, tại hội thảo “Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017”, các chuyên gia cho rằng, xu hướng CPI các tháng giảm dần từ đầu năm tới tháng 6 đã tạo sự khác biệt so với các năm trước. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng sẽ không có biến động lớn, khả năng cả năm CPI sẽ tăng khoảng 2,5 – 3% so với tháng 12 năm 2016, CPI bình quân dự kiến đạt mức Quốc hội giao là dưới 4%. Phía Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành giá để giảm nhẹ các rủi ro của áp lực tăng giá…

Ông Trầm Bê vắng mặt, Chủ tịch Sacombank không ngoài dự đoán

Xem chi tiết tại đây

Sau hai lần trì hoãn với nhiều đồn đoán, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam đã chính thức trở thành tân Chủ tịch HĐQT của Sacombank sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông sáng nay 30.6.

Sau khi HĐQT họp kín đã chính thức công bố ông Dương Công Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, ông Kiều Hữu Dũng làm Phó chủ tịch HĐQT Sacombank. ĐHCĐ cũng đã thông qua tất cả các tờ trình.

Tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương giải thích lý do... “mất tích“

Xem chi tiết tại đây

Chiều 30.6, xuất hiện tại Sở NNPTNT Bình Định sau thời gian dài... vắng bóng tại các cuộc họp quan trọng, trong đó có 2 buổi thông báo kết quả kiểm định chất lượng 18 con tàu vỏ thép, Giám đốc Cty TNHH Đại Nguyên Dương Nguyễn Xuân Nguyên đã trở thành nhân vật gây chú ý.

Văn Thắng - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

"Cháy hàng” đôi giày Cao Toàn Mỹ đi, Phương Nga được mời làm Giám đốc

H.M (tổng hợp) |

“Đại gia công nghệ” Cao Toàn Mỹ trở thành “Gương mặt thương hiệu bất đắc dĩ” khi bị một số shop kinh doanh online tranh thủ chớp thời cơ tranh thủ “ăn theo” quảng bá sản phẩm bán giày. Còn hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa được tại ngoại 2 ngày đã được mời về làm Giám đốc marketing cho một công ty.

Grab nói gì về cáo buộc trốn thuế?

MINH QUÂN |

Đại diện Grab cho rằng, thông tin về số liệu tình hình kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Việt Nam) là sai lệch hoàn toàn, việc đóng góp nghĩa vụ thuế vào Ngân sách Nhà nước của Grab Việt Nam luôn tăng trưởng gần 300% mỗi năm.

Để người dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất

​TS NGUYỄN MINH PHONG |

Áp lực tích tụ ruộng đất (TTRĐ) đang đặt ra cấp bách bởi tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện hết sức phân tán và tự phát. Cả nước có 14 triệu hộ nông dân và chưa đầy 1% doanh nghiệp cả nước sản xuất trên khoảng 70 triệu thửa đất, tuy nhiên nông dân đang gặp nhiều khó khăn về sinh kế vì hạn chế đầu tư.

Để người dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất

​TS NGUYỄN MINH PHONG |

Áp lực tích tụ ruộng đất (TTRĐ) đang đặt ra cấp bách bởi tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện hết sức phân tán và tự phát. Cả nước có 14 triệu hộ nông dân và chưa đầy 1% doanh nghiệp cả nước sản xuất trên khoảng 70 triệu thửa đất, tuy nhiên nông dân đang gặp nhiều khó khăn về sinh kế vì hạn chế đầu tư.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

"Cháy hàng” đôi giày Cao Toàn Mỹ đi, Phương Nga được mời làm Giám đốc

H.M (tổng hợp) |

“Đại gia công nghệ” Cao Toàn Mỹ trở thành “Gương mặt thương hiệu bất đắc dĩ” khi bị một số shop kinh doanh online tranh thủ chớp thời cơ tranh thủ “ăn theo” quảng bá sản phẩm bán giày. Còn hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa được tại ngoại 2 ngày đã được mời về làm Giám đốc marketing cho một công ty.

Grab nói gì về cáo buộc trốn thuế?

MINH QUÂN |

Đại diện Grab cho rằng, thông tin về số liệu tình hình kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Việt Nam) là sai lệch hoàn toàn, việc đóng góp nghĩa vụ thuế vào Ngân sách Nhà nước của Grab Việt Nam luôn tăng trưởng gần 300% mỗi năm.

Để người dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất

​TS NGUYỄN MINH PHONG |

Áp lực tích tụ ruộng đất (TTRĐ) đang đặt ra cấp bách bởi tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện hết sức phân tán và tự phát. Cả nước có 14 triệu hộ nông dân và chưa đầy 1% doanh nghiệp cả nước sản xuất trên khoảng 70 triệu thửa đất, tuy nhiên nông dân đang gặp nhiều khó khăn về sinh kế vì hạn chế đầu tư.

Để người dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất

​TS NGUYỄN MINH PHONG |

Áp lực tích tụ ruộng đất (TTRĐ) đang đặt ra cấp bách bởi tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện hết sức phân tán và tự phát. Cả nước có 14 triệu hộ nông dân và chưa đầy 1% doanh nghiệp cả nước sản xuất trên khoảng 70 triệu thửa đất, tuy nhiên nông dân đang gặp nhiều khó khăn về sinh kế vì hạn chế đầu tư.