Kinh doanh mực nhảy ở Vũng Áng: Mỗi hộ phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền mặt bằng?

TRẦN TUẤN |

Nhiều hộ kinh doanh bè nổi mực nhảy Vũng Áng tại địa điểm mới ở khu vực Eo Bạch thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang bức xúc, phản ánh việc bị thu hàng trăm triệu đồng/ hộ để được nhận mặt bằng kinh doanh mà không có hợp đồng rõ ràng, số tiền thu cao.

Nộp tiền tỉ mà chưa có hợp đồng

Ông Chu Văn Tiến (53 tuổi), một trong 18 hộ mới chuyển đến địa điểm kinh doanh bè nổi mực nhảy tại Eo Bạch - cho biết, cuối tháng 6 vừa qua, ông cùng 7 hộ gia đình làm nghề kinh doanh bè nổi mực nhảy được Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh tổ chức cho bốc thăm (đợt 2) để chọn mặt bằng kinh doanh với chiều rộng 12m, chiều dài theo lời ông Tiến là không quy định cụ thể.

Để có được mặt bằng đó, ông Tiến được thông báo phải nộp 325 triệu đồng. Đến nay, ông đã nộp 200 triệu đồng, số còn lại theo thông báo hạn cuối phải nộp là trong tháng 12.2018. Cũng theo ông Tiến, dù Trung tâm hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đã tổ chức thu tiền nhưng đến nay, họ chưa làm hợp đồng với toàn bộ 18 hộ kinh doanh ở đây. Điều này khiến các hộ hoang mang, vì tiền đã nộp hàng trăm triệu đồng mà chưa có giấy tờ pháp lý trong tay.

Ở bè nổi bên cạnh, chị Chu Thị Hiền (38 tuổi) bức xúc cho rằng, chủ đầu tư chỉ việc bạt đá trên núi xuống lấp biển làm con đường rồi bán 20 lô vị trí mặt nước cho các hộ kinh doanh với số tiền 325 - 360 triệu đồng/lô tùy từng vị trí là quá đắt, không rõ chủ đầu tư căn cứ trên cơ sở nào để thu số tiền này. Việc thu tiền không có hợp đồng cũng khiến chị và nhiều hộ băn khoăn, không yên tâm.

Vi phạm khi xây kiên cố các nhà bè

Ngày 24.10, làm việc với PV Báo Lao Động, ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, trước đây, 18 hộ kinh doanh bè nổi mực nhảy tại vị trí cũ đã quy hoạch xây dựng cầu cảng số 3 thuộc cảng Vũng Áng là tự phát, trái phép.

Để giao mặt bằng xây cầu cảng số 3 đồng thời đảm bảo sinh kế, việc làm và duy trì thương hiệu đặc sản mực nhảy Vũng Áng, ngày 8.3.2018, UBND thị xã Kỳ Anh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng khu bè nổi kinh doanh hải sản thị xã Kỳ Anh (giai đoạn 1) tại Eo Bạch để di dời 18 hộ đó về vị trí kinh doanh mới.

Theo quyết định đó, Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh được  giao làm chủ đầu tư với kinh phí dự kiến là hơn 6,9 tỉ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa và hỗ trợ từ Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt (chủ đầu tư cầu cảng số 3).

Khi triển khai, Công ty cảng Lào - Việt đã hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ cho 18 họ nói trên, còn lại, chủ đầu tư thu từ 18 hộ kinh doanh đó từ 325 - 360 triệu đồng/hộ để giao mặt bằng kinh doanh trong thời gian 10 năm mà không phải nộp thuế.

Ông Vĩnh cũng thừa nhận có việc người dân tự ý khai thác đá ở núi Eo Bạch để làm móng, đổ trụ làm nhà bè và tạo kè chắn sóng là sai. Ngay sau khi phát hiện, Phòng TNMT thị xã đã đình chỉ việc khai thác đá. Việc người dân đổ trụ, xây bè nổi kiên cố cũng không được phép, nhưng vì ở đó sóng to, gió lớn, nếu người dân không làm kiên cố thì cũng khó chống chịu được với thiên tai. Còn việc thu tiền mà không có hợp đồng được đại diện Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh lý giải do trong quyết định phê duyệt dự án đã nói rõ thời gian sử dụng mặt bằng kinh doanh là 10 năm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.