Kinh doanh khách sạn lao đao vì dịch cúm virus Corona

Gia Miêu |

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang ảnh hưởng đến đến ngành du lịch TPHCM nói chung và hoạt động kinh doanh khách sạn  nói riêng. Nhiều khách từ một số nước bắt đầu hủy tour, hủy đặt phòng khách sạn. Công suất phòng dù trong mùa cao điểm nhưng rất thấp.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở khu vực quận 1 cho biết tình hình đang thật sự rất khó khăn khi mà lượng hủy đặt phòng ngày càng nhiều.

Không chỉ là khách du lịch tự đi mà một số công ty lữ hành cũng hủy phòng. Anh Văn Hoàng phụ trách kinh doanh của một chuỗi khách sạn tư nhân thuộc hạng 4 sao ở khu vực đường Lý Tự Trọng, gần Chợ Bến Thành cho biết, ở thời điểm trước Tết nguyên đán theo như số liệu đặt phòng từ các kênh thì chúng tôi kỳ vọng đạt công suất phòng lên đến 80%. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, số lượng hủy đặt phòng liên tục được báo đến hàng ngày, khách hủy phòng rất nhiều. Hiện tại công suất phòng của chuỗi hệ thống khách sạn của anh chỉ đạt mức gần 40%.

 

Đây cũng là tình cảnh của nhiều khách sạn nằm trong khu vực quận 1. Thông thường, vào mùa này công suất phòng bình quân rất cao, cỡ trên 80% nhưng hiện nay chỉ đang đạt mức tầm 60-70%.

Khách hàng gồm cả khách đặt qua các đại lý du lịch trực tuyến (OTA), đặt trực tiếp tại khách sạn và qua công ty lữ hành đang hủy đặt phòng ngày càng nhiều. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh do virus Corona chưa cho thấy sự khả quan đang thật sự khiến cho giới kinh doanh khách sạn “đau đầu”.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương, cho biết các khách sạn ở Việt Nam đã và đang nhận được một lượng lớn yêu cầu hủy phòng trong vài tuần qua không chỉ từ các nhóm khách đoàn, khách công tác mà cả các đối tượng khách lẻ.

Theo ông Mauro Gasparotti, dịch virus corona đã gây ra cú sốc lớn đối với ngành du lịch toàn cầu và dự kiến sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh khách sạn trong thời gian tới.

Tác động đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là sự sụt giảm đáng kể lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam trong khi đây là thị trường nguồn khách lớn nhất đến nước ta, chiếm hơn 30% tổng lượt khách quốc tế trong năm 2019.

Các địa điểm nghỉ dưỡng ven biển sẽ chịu tình trạng tương tự, trong đó Nha Trang - Khánh Hòa dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do khách Trung Quốc hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số khách quốc tế đến khu vực, chiếm hơn 70% tổng lượt khách quốc tế trong năm 2019 (theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa).

Nhiều cuộc họp, hội nghị cũng bị trì hoãn để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, dẫn tới sự sụt giảm đáng kể lượng khách MICE và khách doanh nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM - ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương cho biết thông tin.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cũng thông tin đến báo chí cho biết, chỉ 1 tuần lễ trong Tết Canh Tý, lượng khách Trung Quốc đến thành phố đã giảm 18%.

Một số khách từ những thị trường khác cũng hủy tour làm tổng lượng khách quốc tế đến trong tháng 1-2020 chỉ đạt hơn 840.000 lượt thay vì 860.000 lượt như kỳ vọng. Nếu dịch còn kéo dài thì mảng inbound (khách quốc tế đến thành phố du lịch) sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ cung cấp đủ khẩu trang, đúng giá cho dân phòng virus Corona

MINH QUÂN |

Trước tình trạng "cháy" khẩu trang y tế ở các hiệu thuốc tây trên địa bàn TPHCM, Sở Công thương thành phố vẫn khẳng định các doanh nghiệp của thành phố sẽ cung cấp đủ khẩu trang y tế cho người dân phòng ngừa virus Corona.

Ngành nông nghiệp chịu “tổn thương” lớn nhất vì dịch bệnh do virus Corona

Khánh Vũ - Đặng Chung |

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – khẳng định, tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, ngành nông nghiệp Việt Nam đang chịu “tổn thương” lớn nhất.

Giữa thời dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra: Du lịch đóng băng

Thuỳ Trang |

Không chỉ khách Trung Quốc bị sụt giảm mà hiện nay khách quốc tế và nội địa đang ngừng việc đi du lịch. Các doanh nghiệp du lịch bị huỷ gần 70% tour. “Chúng tôi cũng chỉ biết nín thở chờ thêm tin tức từ các cơ quan chức năng vì có khuyến mãi, mở thêm tour hay làm bất kỳ điều gì hiện tại cũng mạo hiểm bởi tâm lý du khách bây giờ rất bất an” - đại diện một công ty du lịch tại Đà Nẵng cho hay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM sẽ cung cấp đủ khẩu trang, đúng giá cho dân phòng virus Corona

MINH QUÂN |

Trước tình trạng "cháy" khẩu trang y tế ở các hiệu thuốc tây trên địa bàn TPHCM, Sở Công thương thành phố vẫn khẳng định các doanh nghiệp của thành phố sẽ cung cấp đủ khẩu trang y tế cho người dân phòng ngừa virus Corona.

Ngành nông nghiệp chịu “tổn thương” lớn nhất vì dịch bệnh do virus Corona

Khánh Vũ - Đặng Chung |

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – khẳng định, tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, ngành nông nghiệp Việt Nam đang chịu “tổn thương” lớn nhất.

Giữa thời dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra: Du lịch đóng băng

Thuỳ Trang |

Không chỉ khách Trung Quốc bị sụt giảm mà hiện nay khách quốc tế và nội địa đang ngừng việc đi du lịch. Các doanh nghiệp du lịch bị huỷ gần 70% tour. “Chúng tôi cũng chỉ biết nín thở chờ thêm tin tức từ các cơ quan chức năng vì có khuyến mãi, mở thêm tour hay làm bất kỳ điều gì hiện tại cũng mạo hiểm bởi tâm lý du khách bây giờ rất bất an” - đại diện một công ty du lịch tại Đà Nẵng cho hay.