Kinh doanh èo uột nhưng cổ phiếu vẫn tăng giá chóng mặt

Gia Miêu |

Trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây, nhiều cổ phiếu có giá tăng gấp nhiều lần, nhưng trên thị trường không hề có một nguyên nhân nào hỗ trợ tạo “lực đẩy” cho cổ phiếu này, kể cả kết quả kinh doanh.

Vài phiên giao dịch chứng khoán gần đây, cổ phiếu VPA của CTCP Vận tải Hóa dầu VP tăng kịch trần trong 6 phiên liên tiếp. Sau phiên 29.6, giá cổ phiếu VPA ở 6.400 đồng, gấp hơn 2 lần mức giá đóng cửa ngày 18.6. Cùng với sự tăng giá, thanh khoản của cổ phiếu VPA cũng tăng đột biến. Từ chỗ giao dịch chỉ vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên, số lượng đã tăng lên 41.000 trong phiên ngày 29.6. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của CTCP Vận tải Hóa dầu VP khá trầm lắng trong 5 năm trở lại đây. Lỗ lũy kế của công ty tính đến ngày 31.3.2021 là gần 83,2 tỉ đồng.

Một trường hợp khác là cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG). Trong vòng nửa năm trở lại đây, cổ phiếu VIG đã tăng từ mốc 900 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020, lên đỉnh giá 6.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 4.6, tương đương tăng 577%. Cổ phiếu VIG tăng trưởng mạnh trong bối cảnh kết quả kinh doanh từ năm 2019 đến nay của doanh nghiệp này không mấy sáng sủa khi chỉ có một quý báo lãi, tình trạng kinh doanh âm vốn liên tục kéo dài.

Một cổ phiếu có mức tăng giá chóng mặt nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay và đưa nhà đầu tư đi qua nhiều cung bậc cảm xúc đó chính là cổ phiếu của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC) để lại trong quý I vừa qua. Báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu thuần 27,3 tỉ đồng và một khoản lỗ ròng 26,7 tỉ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn, cùng với đó, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng không giảm đáng kể so với cùng kỳ khiến RIC tiếp tục ghi nhận lỗ ròng quý thứ 6 liên tiếp.

Kết quả kinh doanh đáng lo ngại là vậy nhưng giá cổ phiếu của RIC trong thời gian gần đây nhảy múa không ngừng. Đang duy trì giao dịch dưới 5.000 đồng/cổ phiếu suốt một thời gian dài, bỗng nhiên từ đầu năm 2021 đến nay, cổ phiếu RIC bất ngờ tăng mạnh với chuỗi 34 phiên tăng trần liên tiếp từ vùng giá 5.130 đồng/cổ phiếu ngày 11/1/2021 lên mức giá 46.150 đồng/cổ phiếu vào ngày 4.3.2021, tương đương với mức tăng trưởng gần 800%. Hiện RIC đang giao dịch quanh mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu, mặc dù giảm gần 59% so với đỉnh giá ngày 4.3, nhưng vẫn tăng 280% so với hồi đầu năm.

Mặc dù giá cổ phiếu tăng sốc, nhưng do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 30.6.2020 âm, nên HoSE vẫn giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC từ ngày 8.4.2020. Nếu như doanh nghiệp không thể ghi nhận lãi trong năm nay như kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc và kịch bản này nếu xảy ra sẽ khiến thanh khoản cổ phiếu suy giảm, nhà đầu tư bị mắc kẹt.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhịp tăng tiếp diễn, nhưng giá cổ phiếu dần kém hấp dẫn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần VN-Index đã diễn biến ngoài mong đợi khi tăng mạnh hơn 15 điểm đưa chỉ số vượt ngưỡng lịch sử 1.400 điểm. Đà tăng được dự báo tiếp diễn trong phiên ngày mai 29.6.

Hàng loạt mã tăng nóng, cổ phiếu chứng khoán đang vào đợt "sóng"?

LÂM ANH |

Song song với việc thị trường chứng khoán liên tục thiết lập đỉnh cao mới thì cổ phiếu các công ty chứng khoán cũng tăng mạnh do nhiều nhà đầu tư kỳ vọng công ty chứng khoán sẽ là những đơn vị đầu tiên hưởng lợi từ đà tăng cao của thị trường.

Nhiều cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch trong tháng 7

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về 9 cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM trong tháng 7. Nguyên nhân là do các công ty này bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chứng khoán: Nhịp tăng tiếp diễn, nhưng giá cổ phiếu dần kém hấp dẫn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần VN-Index đã diễn biến ngoài mong đợi khi tăng mạnh hơn 15 điểm đưa chỉ số vượt ngưỡng lịch sử 1.400 điểm. Đà tăng được dự báo tiếp diễn trong phiên ngày mai 29.6.

Hàng loạt mã tăng nóng, cổ phiếu chứng khoán đang vào đợt "sóng"?

LÂM ANH |

Song song với việc thị trường chứng khoán liên tục thiết lập đỉnh cao mới thì cổ phiếu các công ty chứng khoán cũng tăng mạnh do nhiều nhà đầu tư kỳ vọng công ty chứng khoán sẽ là những đơn vị đầu tiên hưởng lợi từ đà tăng cao của thị trường.

Nhiều cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch trong tháng 7

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về 9 cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM trong tháng 7. Nguyên nhân là do các công ty này bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).